Thế giới 24 giờ: Wikileaks tiết lộ Mỹ nghe lén quan chức Nhật Bản

VOV.VN- WikiLeaks vừa tiết lộ NSA đã theo dõi tới 35 quan chức cấp cao và lãnh đạo các công ty hàng đầu của Nhật Bản.

1. Trong thông cáo báo chí công bố ngày 31/7, trang WikiLeaks đã công bố bản báo cáo mang tên “Mục tiêu Tokyo” trong đó liệt kê 35 người thuộc diện mục tiêu tối mật của NSA.

Tiết lộ của Wikileaks có thể khiến mối quan hệ Mỹ- Nhật xấu đi nhiều. Ảnh AP

Những mục tiêu này bao gồm, các quan chức Nội các, các chủ Ngân hàng và giám đốc các tập đoàn như Mitsubishi và Mitsui.

Ngoài ra, Mỹ cũng lấy cắp “những thông tin nhạy cảm về chiến lược đối phó biến đổi khí hậu” cũng như “nội dung cuộc họp bí mật diễn ra tại nơi làm việc của Thủ tướng Shinzo Abe tại tư dinh của ông.

“Bài học cho Nhật Bản là đừng hy vọng một siêu cường về do thám hành xử bằng danh dự và sự tôn trọng. Quy tắc duy nhất ở đây là chẳng có quy tắc nào hết”, Julian Assange người sáng lập WikiLeaks viết trên trang web.

2. Một chiếc máy bay cá nhân do gia đình trùm khủng bố bin Laden sở hữu đã bị rơi tại Hampshire (Anh) khiến 4 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh AP)

Theo Sputnik News, trong khi tìm cách hạ cánh xuống sân bay Blackbushe cách thủ đô London khoảng 60km, chiếc máy bay này đã trượt khỏi đường băng và “bốc cháy dữ dội” gần một bãi đậu xe của một công ty bán đấu giá xe hơi.

Các quan chức cho biết, cả 4 người trên chiếc Embraer Phenom 300, bao gồm 1 phi công, đã thiệt mạng.

“Rất tiếc là không ai còn sống sót cả. Rất may là không ai ở dưới mặt đất bị thương”, Chánh thanh tra Olga Venner cho biết.

Các nhà chức trách đã xác minh được rằng chiếc máy bay này là của Công ty Salem Aviation, một công ty của Saudi Arabia có trụ sở tại Jeddah, do gia đình trùm khủng bố bin Laden sở hữu. Trước khi gặp nạn, chiếc máy bay này đang trên đường sang Milan.

3. Ngày 31/7, ứng cử viên Tổng thống Mỹ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã kêu gọi Quốc hội chấm dứt lệnh bao vây cấm vận nhằm vào Cuba.

Chú thích ảnh

Bà Clinton khẳng định sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để người dân Mỹ tới Cuba nếu bà trở thành Tổng thống.

Phát biểu tại Miami để đối lại 2 ứng cử viên Tổng thống địa phương là Cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush và Thượng nghị sĩ Marco Rubio, bà Clinton kêu gọi Quốc hội hành động “một lần cho tất cả”.

“Tôi kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Boehner và Thượng nghị sĩ McConnell đứng lên và trả lời những yêu cầu khẩn thiết của người dân Cuba. Đa số người dân Cuba muốn có mối quan hệ mật thiết hơn với Mỹ. Họ muốn đưa đất nước của mình bước vào thế kỷ 21. Đó là con đường mà chúng ta có thể cùng sánh bước”.   

4. Bộ Ngoại giao Nga lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào nước này và cam kết “sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov lên án lệnh trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt với Nga (Ảnh AP)

 “Việc áp đặt thêm những lệnh trừng phạt mới nhằm vào công dân và các công ty của Nga một lần nữa cho thấy Mỹ đang tìm cách làm leo thang đối đầu với Nga”, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

“Với việc viện tiếp tục viện dẫn tình hình tại Ukraine làm lý do áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, Mỹ đang cố tình kéo dài chiến dịch chống Nga bằng các lệnh trừng phạt thay vì phải gây sức ép buộc Ukraine phải tuân thủ thỏa thuận Minsk”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Nga khẳng định, những hành động khiêu khích này không làm tổn hại đến quan hệ Nga-Mỹ nhưng có thể gây cản trở đến việc hợp tác giữa hai bên để giải quyết các vấn đề toàn cầu.

5. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kịch liệt lên án vụ người Do Thái bị nghi giết hại một em bé 18 tháng tuổi người Palestine.

Người Palestine mang thi hài của bé 18 tháng tuổi thiệt mạng sau một vụ tấn công của người Do Thái ở khu Bờ Tây đi chôn cất (Ảnh AP)

Phát biểu ngày 31/1, ông Ban ki-moon nhấn mạnh, việc thiếu vắng một tiến trình hòa bình và chính sách định cư trái phép của Israel đã làm dấy lên tình trạng bạo lực dữ dội giữa người Do Thái và người Palestine.

Vụ việc xảy ra cùng ngày khi những người Do Thái bị nghi đã đốt một ngôi nhà của người Palestine tại Bờ Tây, dẫn đến cái chết của em bé 18 tháng tuổi và khiến bố cùng anh trai em bị thương nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24 giờ: Mỹ- NATO tiến hành 2 cuộc tập trận sát biên giới Nga
Thế giới 24 giờ: Mỹ- NATO tiến hành 2 cuộc tập trận sát biên giới Nga

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Ukraine được cho là cái cớ để Mỹ và NATO không ngừng tập trận, nhất là trong bối cảnh Hải quân Nga dàn trận ở Crimea.

Thế giới 24 giờ: Mỹ- NATO tiến hành 2 cuộc tập trận sát biên giới Nga

Thế giới 24 giờ: Mỹ- NATO tiến hành 2 cuộc tập trận sát biên giới Nga

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Ukraine được cho là cái cớ để Mỹ và NATO không ngừng tập trận, nhất là trong bối cảnh Hải quân Nga dàn trận ở Crimea.

Thế giới 24 giờ: Trung Quốc- Philippines đối đầu gay gắt về Biển Đông
Thế giới 24 giờ: Trung Quốc- Philippines đối đầu gay gắt về Biển Đông

VOV.VN- Vấn đề Biển Đông một lần nữa trở thành tâm điểm trong căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines.

Thế giới 24 giờ: Trung Quốc- Philippines đối đầu gay gắt về Biển Đông

Thế giới 24 giờ: Trung Quốc- Philippines đối đầu gay gắt về Biển Đông

VOV.VN- Vấn đề Biển Đông một lần nữa trở thành tâm điểm trong căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines.

Thế giới 24 giờ: Phe Cực hữu quyết chống Chính phủ Ukraine đến cùng
Thế giới 24 giờ: Phe Cực hữu quyết chống Chính phủ Ukraine đến cùng

VOV.VN- Phe Cực hữu đã lên tiếng kêu gọi các binh sĩ và lực lượng an ninh Ukraine không tuân lệnh của Tổng thống Petro Poroshenko.

Thế giới 24 giờ: Phe Cực hữu quyết chống Chính phủ Ukraine đến cùng

Thế giới 24 giờ: Phe Cực hữu quyết chống Chính phủ Ukraine đến cùng

VOV.VN- Phe Cực hữu đã lên tiếng kêu gọi các binh sĩ và lực lượng an ninh Ukraine không tuân lệnh của Tổng thống Petro Poroshenko.