Thế giới 24h: Nga-phương Tây hóa giải bất đồng khi cùng chống IS?

VOV.VN -Theo giới quan sát, một trong những mục tiêu của Nga khi can dự quân sự trực tiếp vào Syria đó là hóa giải bất đồng với phương Tây.

1. Theo AFP, ngày 1/10, Su-24M và Su-25 tiến hành 8 đợt tấn công vào 5 mục tiêu của IS ở 2 khu vực là tỉnh Idlib và Hama, gồm kho vũ khí, trung tâm chỉ huy và một nhà máy chế tạo ô tô.

Vị trí không kích của chiến đấu cơ Nga tại Syria hôm 1/10. (ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Tuy nhiên, các quan chức Nga cũng thừa nhận, vài nhóm không xác định cũng trở thành mục tiêu của cuộc tấn công.

Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Nga Alexein Pouchkov tuyên bố, chiến dịch không kích của Nga tại Syria sẽ kéo dài khoảng 3- 4 tháng. Phát biểu trên đài phát thanh Europe 1 của Pháp, ông Alexein Pouchkov nhấn mạnh, vẫn luôn có khả năng kéo dài, song trong lúc này là khoảng 3-4 tháng.

Trước đó, ngày 1/10, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết: các quan chức quốc phòng Mỹ và Nga đã tiến hành một hội nghị được truyền hình qua video để thảo luận các biện pháp tiến hành các hoạt động trên không an toàn tại Syria.

Theo ông Peter Cook, cuộc họp kéo dài trong 1 giờ diễn ra trong bầu không khí thân mật và chuyên nghiệp. Đây là bước đi đầu tiên đã được Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin nhất trí hồi đầu tuần nhằm đảm bảo không để xảy ra bất cứ sự cố gì liên quan đến các cuộc không kích tại Syria.

Theo giới quan sát, một trong những mục tiêu của Nga khi can dự quân sự trực tiếp vào Syria đó là hóa giải bất đồng với phương Tây đang ở mức thấp nhất từ sau Chiến tranh lạnh sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra.

2. Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine hôm nay 2/10 có cuộc gặp tại Paris để thảo luận về tiến trình hòa bình tại miền Đông Ukraine.

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình Minsk đạt được vào tháng trước vẫn được duy trì và các bên tại Ukraine tiếp tục nhất trí rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến.

Xe tăng Ukraine tại miền Đông.

Cuộc họp thượng đỉnh hôm nay nhằm thảo luận các bước đi thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine, bao gồm cuộc bầu cử địa phương sắp diễn ra tại Ukraine, đảm bảo sự tiếp cận của các quan sát viên quốc tế tại khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến tuyến.

Lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng trước giữa các bên vẫn được duy trì, làm dấy lên hi vọng rằng cuộc xung đột làm 8.000 người thiệt mạng trong 17 tháng qua tại Ukraine sắp kết thúc. Hôm 30/09 vừa qua, chính phủ và lực lượng đối lập Ukraine cũng nhất trí rút vũ khí hạng nhẹ ra khỏi khu vực đệm. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đạt được một giải pháp chính trị lâu dài cho cuộc xung đột.

3. Taliban nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay quân sự C-130 Mỹ

Đêm 1/10, chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Mỹ bất ngờ bị rơi tại miền Đông Afghanistan làm 12 người thiệt mạng.

 Máy bay quân sự C-130 Mỹ. (ảnh: Reuters)

Theo AFP, Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm bắn rơi chiếc máy bay C-130. Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid: “Chiến binh của chúng tôi đã bắn rơi chiếc máy bay 4 động cơ của Mỹ ở Jalalabad”. Theo nguồn tin của chúng tôi, “15 kẻ xâm lược và một số tay sai của chúng đã bị tiêu diệt”.

Người phát ngôn quân đội Mỹ khẳng định rằng, trong số 12 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay có 6 binh sĩ Mỹ, 5 người khác làm việc cho Phái bộ hỗ trợ của NATO tại Afghanistan và 1 dân thường Afghanistan. Hiện Mỹ vẫn đang điều tra kỹ lưỡng xem nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn này là gì.

Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Afghanistan, hiện có khoảng 9.800 binh sĩ Mỹ đang đồn trú ở nước này theo một nhiệm vụ cho tới tháng 9 năm nay. Hai nước cũng đã nhất trí giảm số quân xuống còn 5.500 binh sĩ và sẽ đồn trú lại Afghanistan tới năm 2016.

4. Ngày 1/10 đã xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng ở một trường học tại tiểu bang Oregon, Mỹ khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương.

Theo nguồn tin báo chí và cảnh sát địa phương, vụ xả súng xảy ra tại trường Cao đẳng Cộng đồng Umpqua ở thành phố Roseburg của bang Oregon. Số người chết trong vụ xả súng là 13 song nhiều nguồn tin khác lại cho rằng số người chết còn nhiều hơn nữa.

Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy nhiều loạt đạn và tiếng la hét. Trường học trên đã bị đóng cửa ngay lập tức sau khi xảy ra thảm kịch. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và điều tra vụ xả súng.

Ngay sau vụ xả súng, Thống đốc bang Kate Brown đã tổ chức họp báo thông báo về vụ việc. Bà Brown gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nhân và gia đình họ. Bà cũng xác nhận thủ phạm làm nam giới khoảng 20 tuổi và đã bị bắn chết.

Đây là vụ xả súng hàng loạt mới nhất  tiếp tục gây chấn động nước Mỹ và làm dấy lên câu hỏi về việc thắt chặt kiểm soát súng tại Mỹ. Tổng thống Mỹ Barack Obama giận dữ kêu gọi thắt chặt đạo luật kiếm soát súng sau vụ xả súng kinh hoàng này.

Xem thêm: Người Mỹ bắn nhau nhiều nhất thế giới?

5. Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên hôm qua 1/10 kêu gọi một hiệp ước hòa bình với Mỹ.

Phát biểu tại Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong nhấn mạnh, sự kiện căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên hồi tháng 8 đã khiến khu vực Đông Bắc Á và cả thế giới phải “đứng ngồi không yên”. Vì vậy, việc thay thế Thỏa thuận đình chiến bằng một Hiệp ước hòa bình là vô cùng cần thiết.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong. (ảnh: Reuters). 

Song để làm được điều này lại đòi hỏi “quyết định đột phá” từ phía Mỹ hơn bất cứ nước nào khác. Nếu Mỹ thay đổi chính sách, môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên sẽ được cải thiện  và các mối quan tâm an ninh của Mỹ cũng sẽ được giải quyết. Đây là sự lựa chọn tốt nhất và Triều Tiên có niềm tin mạnh mẽ rằng, việc thay thế khẩn cấp thỏa thuận đình chiến bằng một hiệp ước hòa bình là con đường đảm bảo hòa bình, cũng như an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Bởi cuộc chiến tranh liên Triều 1950-1953 kết thúc không phải bằng một hiệp ước hòa bình mà bằng một lệnh đình chiến. Chính phủ Mỹ đã nhiều lần khẳng định cách duy nhất để đạt được một hiệp ước hòa bình là đàm phán với Triều Tiên thông qua cơ chế 6 bên gồm Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nghi ngờ các mục tiêu mà không quân Nga tấn công tại Syria
Mỹ nghi ngờ các mục tiêu mà không quân Nga tấn công tại Syria

VOV.VN - Bất chấp các tuyên bố của Nga, Mỹ và đồng minh vẫn cho rằng không quân Nga không tấn công IS mà là tấn công các đối thủ của Tổng thống Assad.

Mỹ nghi ngờ các mục tiêu mà không quân Nga tấn công tại Syria

Mỹ nghi ngờ các mục tiêu mà không quân Nga tấn công tại Syria

VOV.VN - Bất chấp các tuyên bố của Nga, Mỹ và đồng minh vẫn cho rằng không quân Nga không tấn công IS mà là tấn công các đối thủ của Tổng thống Assad.

Mỹ cho rằng Nga không kích vào các mục tiêu không phải của IS
Mỹ cho rằng Nga không kích vào các mục tiêu không phải của IS

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng địa điểm mà Nga tiến hành không kích là thuộc các lực lượng chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad

Mỹ cho rằng Nga không kích vào các mục tiêu không phải của IS

Mỹ cho rằng Nga không kích vào các mục tiêu không phải của IS

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng địa điểm mà Nga tiến hành không kích là thuộc các lực lượng chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad

Nga- Mỹ đối đầu về chiến dịch không kích ở Syria
Nga- Mỹ đối đầu về chiến dịch không kích ở Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ hôm qua đã có cuộc đối đầu tại Liên Hợp Quốc về các chiến dịch không kích ở Syria. 

Nga- Mỹ đối đầu về chiến dịch không kích ở Syria

Nga- Mỹ đối đầu về chiến dịch không kích ở Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ hôm qua đã có cuộc đối đầu tại Liên Hợp Quốc về các chiến dịch không kích ở Syria. 

Nga tiến hành 20 vụ không kích vào 8 cơ sở của IS
Nga tiến hành 20 vụ không kích vào 8 cơ sở của IS

VOV.VN - Ngay sau khi được Thượng viện Nga cho phép, các máy bay của Nga đã rầm rộ không kích các mục tiêu của IS tại Syria…

Nga tiến hành 20 vụ không kích vào 8 cơ sở của IS

Nga tiến hành 20 vụ không kích vào 8 cơ sở của IS

VOV.VN - Ngay sau khi được Thượng viện Nga cho phép, các máy bay của Nga đã rầm rộ không kích các mục tiêu của IS tại Syria…

Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria
Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Giới ngoại giao 2 nước cho biết, quân đội Mỹ và Nga sẽ tổ chức các cuộc hội đàm càng sớm càng tốt để tránh va chạm trên chiến trường Syria.

Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria

Quân đội Mỹ và Nga sẽ hội đàm về các cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Giới ngoại giao 2 nước cho biết, quân đội Mỹ và Nga sẽ tổ chức các cuộc hội đàm càng sớm càng tốt để tránh va chạm trên chiến trường Syria.

Phản ứng của quốc tế trước việc Nga lần đầu không kích IS tại Syria
Phản ứng của quốc tế trước việc Nga lần đầu không kích IS tại Syria

VOV.VN- Nga ngày 30/9 lần đầu tiên tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của nhóm IS.

Phản ứng của quốc tế trước việc Nga lần đầu không kích IS tại Syria

Phản ứng của quốc tế trước việc Nga lần đầu không kích IS tại Syria

VOV.VN- Nga ngày 30/9 lần đầu tiên tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của nhóm IS.

Chiến đấu cơ Nga san phẳng thành trì, kho đạn của IS tại Syria
Chiến đấu cơ Nga san phẳng thành trì, kho đạn của IS tại Syria

VOV.VN - Hơn 50 máy bay tiêm kích, cường kích và máy bay trực thăng của Lực lượng Không gian vũ trụ của Nga đã tiến hành không kích vào các vị trí của IS tại Syria...

Chiến đấu cơ Nga san phẳng thành trì, kho đạn của IS tại Syria

Chiến đấu cơ Nga san phẳng thành trì, kho đạn của IS tại Syria

VOV.VN - Hơn 50 máy bay tiêm kích, cường kích và máy bay trực thăng của Lực lượng Không gian vũ trụ của Nga đã tiến hành không kích vào các vị trí của IS tại Syria...

Nga sử dụng “con bài Syria” để hóa giải bất đồng với phương Tây?
Nga sử dụng “con bài Syria” để hóa giải bất đồng với phương Tây?

VOV.VN -Quyết định của Nga tham gia không kích Syria trong khi Iran triển khai bộ binh đến đây đánh dấu một bước ngoặt đối với cuộc nội chiến 4 năm ở Syria.

Nga sử dụng “con bài Syria” để hóa giải bất đồng với phương Tây?

Nga sử dụng “con bài Syria” để hóa giải bất đồng với phương Tây?

VOV.VN -Quyết định của Nga tham gia không kích Syria trong khi Iran triển khai bộ binh đến đây đánh dấu một bước ngoặt đối với cuộc nội chiến 4 năm ở Syria.