Thế giới Hồi giáo đón mừng lễ Eid al- Fitr

VOV.VN - Hàng tỉ người Hồi giáo trên khắp thế giới hôm nay (28/7) đón mừng lễ Eid al-Fitr, một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm đối với những tín đồ Hồi giáo.

Lễ Eid al-Fitr kéo dài 3 ngày, đánh dấu sự kết thúc của tháng chay Ramadan. 

Tại Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, sáng nay người dân đón lễ Eid al-Fitr bằng một buổi lễ cầu nguyện.

Người Hồi giáo đón mừng lễ Eid al-Fitr (Ảnh AP)

Năm nay, cộng đồng Hồi giáo Indonesia đón ngày lễ lớn với nhiều hi vọng mới trong bối cảnh ông Joko Widodo vừa được chọn làm nhà lãnh đạo kế nhiệm của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này.

Anh Ari Purizal, một tín đồ Hồi giáo tham dự buổi lễ cầu nguyện tại một ngôi chùa ở phía Bắc thủ đô Jakarta cho biết: “Cuộc bầu cử Tổng thống đã thành công. Tôi hi vọng nhà lãnh đạo mới sẽ làm việc tốt hơn, mang lại những thay đổi và cải cách cho đất nước”.

Trong khi đó, các tín đồ Hồi giáo tại Malaysia ngày 28/7 đón lễ Eid al-Fitr trong không khí u buồn khi nhiều người thân của họ đã thiệt mạng trong vụ thảm kịch MH17 tại miền Đông Ukraine.

Sáng 28/7, nhiều người đã tới các nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện cho những người đã khuất.

Siti Amirah nghẹn ngào khi nhớ về bà ngoại của anh, một trong những hành khách xấu số của chuyến bay MH17: “Gia đình tôi đã rất sốc. Chúng tôi lẽ ra đã rất hạnh phúc nếu như được đón lễ Eid al-Fitr cùng bà ngoại của mình. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã thay đổi.”

Còn đối với người dân Palestine tại Dải Gaza, lễ Eid al-Fitr năm nay diễn ra trong bối cảnh chiến sự ác liệt.

Theo Cơ quan y tế Dải Gaza, đến nay đã có hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc xung đột đẫm máu giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.

Nhiều người dân Palestine cho biết, họ không có tâm trạng nào để chào đón một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo.

Một người dân ở Dải Gaza nói: “Đối với các con của tôi, lễ Eid al-Fitr diễn ra giữa lúc cuộc chiến tranh đang tàn phá ngôi nhà của chúng, phá hủy ước mơ của chúng, cướp đi sinh mạng của những người thân. Những đứa trẻ không còn có được niềm vui bởi cuộc chiến mà chúng đang phải hứng chịu trên Dải Gaza”.

Tại một số quốc gia Trung Đông khác như Ai Cập, Iraq, lễ Eid al-Fitr diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt sau nhiều vụ tấn công khủng bố liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập tuyên án tử hình 14 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo
Ai Cập tuyên án tử hình 14 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Trong số những bị cáo bị xét xử có thủ lĩnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badei.

Ai Cập tuyên án tử hình 14 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

Ai Cập tuyên án tử hình 14 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Trong số những bị cáo bị xét xử có thủ lĩnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badei.

Nauy cảnh báo nhóm chiến binh Hồi giáo đang âm mưu khủng bố
Nauy cảnh báo nhóm chiến binh Hồi giáo đang âm mưu khủng bố

VOV.VN - Hiện cảnh sát Nauy đã cho triển khai lực lượng tại các khu vực có nguy cơ cao  xảy ra tấn công khủng bố, như sân bay và các trạm ga xe lửa.

Nauy cảnh báo nhóm chiến binh Hồi giáo đang âm mưu khủng bố

Nauy cảnh báo nhóm chiến binh Hồi giáo đang âm mưu khủng bố

VOV.VN - Hiện cảnh sát Nauy đã cho triển khai lực lượng tại các khu vực có nguy cơ cao  xảy ra tấn công khủng bố, như sân bay và các trạm ga xe lửa.

Nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc thêm 20 phụ nữ
Nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc thêm 20 phụ nữ

VOV.VN - Trước đó nhóm này đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh trung học.

Nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc thêm 20 phụ nữ

Nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc thêm 20 phụ nữ

VOV.VN - Trước đó nhóm này đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh trung học.

Iran cam kết giúp Iraq chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni
Iran cam kết giúp Iraq chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 14/6 đã tuyên bố như trên và cho biết Baghdad vẫn chưa yêu cầu Tehran giúp đỡ.

Iran cam kết giúp Iraq chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni

Iran cam kết giúp Iraq chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 14/6 đã tuyên bố như trên và cho biết Baghdad vẫn chưa yêu cầu Tehran giúp đỡ.

Hơn 400 người bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc tại Nigeria
Hơn 400 người bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc tại Nigeria

VOV.VN -Việc các tay súng phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram liên tiếp gây ra những vụ tấn công đẫm máu, khiến người dân trong vùng sợ hãi.

Hơn 400 người bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc tại Nigeria

Hơn 400 người bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc tại Nigeria

VOV.VN -Việc các tay súng phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram liên tiếp gây ra những vụ tấn công đẫm máu, khiến người dân trong vùng sợ hãi.

7 binh sỹ Iraq thiệt mạng khi giao tranh với phiến quân Hồi giáo
7 binh sỹ Iraq thiệt mạng khi giao tranh với phiến quân Hồi giáo

VOV.VN -Cùng với 7 binh sỹ nước này đã thiệt mạng còn 29 người khác bị thương.

7 binh sỹ Iraq thiệt mạng khi giao tranh với phiến quân Hồi giáo

7 binh sỹ Iraq thiệt mạng khi giao tranh với phiến quân Hồi giáo

VOV.VN -Cùng với 7 binh sỹ nước này đã thiệt mạng còn 29 người khác bị thương.

Saudi Arabia quyết tâm dẹp tan các nhóm phiến quân Hồi giáo
Saudi Arabia quyết tâm dẹp tan các nhóm phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia Abdullah tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ một băng nhóm khủng bố nào.

Saudi Arabia quyết tâm dẹp tan các nhóm phiến quân Hồi giáo

Saudi Arabia quyết tâm dẹp tan các nhóm phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Quốc vương Saudi Arabia Abdullah tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ một băng nhóm khủng bố nào.

Người Hồi giáo trên khắp thế giới  bước vào tháng ăn chay Ramadan
Người Hồi giáo trên khắp thế giới bước vào tháng ăn chay Ramadan

VOV.VN -Trong suốt một tháng lễ Ramadan, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc quy định không ăn uống, giữ gìn cơ thể thanh tịnh.

Người Hồi giáo trên khắp thế giới  bước vào tháng ăn chay Ramadan

Người Hồi giáo trên khắp thế giới bước vào tháng ăn chay Ramadan

VOV.VN -Trong suốt một tháng lễ Ramadan, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc quy định không ăn uống, giữ gìn cơ thể thanh tịnh.

Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình
Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình

VOV.VN - Nhóm này vừa tuyên bố tổ chức của mình là một Caliphate kiểu trung cổ.

Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình

Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình

VOV.VN - Nhóm này vừa tuyên bố tổ chức của mình là một Caliphate kiểu trung cổ.

Thủ lĩnh IS lần đầu xuất hiện, kêu gọi toàn thế giới Hồi giáo quy phục
Thủ lĩnh IS lần đầu xuất hiện, kêu gọi toàn thế giới Hồi giáo quy phục

VOV.VN - Abu Bakr al-Baghdadi cho rằng, hắn tuân lệnh đấng tối cao để thực hiện công việc và vì thế mọi người cần phải tuân theo hắn.

Thủ lĩnh IS lần đầu xuất hiện, kêu gọi toàn thế giới Hồi giáo quy phục

Thủ lĩnh IS lần đầu xuất hiện, kêu gọi toàn thế giới Hồi giáo quy phục

VOV.VN - Abu Bakr al-Baghdadi cho rằng, hắn tuân lệnh đấng tối cao để thực hiện công việc và vì thế mọi người cần phải tuân theo hắn.

Ai Cập: 10 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo bị xử tử
Ai Cập: 10 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo bị xử tử

VOV.VN - 10 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị tuyên án tử hình vì tội giết người và kích động.

Ai Cập: 10 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo bị xử tử

Ai Cập: 10 thành viên Tổ chức Anh em Hồi giáo bị xử tử

VOV.VN - 10 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị tuyên án tử hình vì tội giết người và kích động.

Nigeria: Phiến quân hồi giáo tiếp tục bắt cóc thêm 60 phụ nữ
Nigeria: Phiến quân hồi giáo tiếp tục bắt cóc thêm 60 phụ nữ

VOV.VN -Nhóm này vốn thực hiện vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh tại làng Chibok hồi tháng 4 khiến cộng đồng quốc tế quan ngại

Nigeria: Phiến quân hồi giáo tiếp tục bắt cóc thêm 60 phụ nữ

Nigeria: Phiến quân hồi giáo tiếp tục bắt cóc thêm 60 phụ nữ

VOV.VN -Nhóm này vốn thực hiện vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh tại làng Chibok hồi tháng 4 khiến cộng đồng quốc tế quan ngại

Tổng thống Mỹ: Các tay súng Hồi giáo tại Iraq không đáng sợ
Tổng thống Mỹ: Các tay súng Hồi giáo tại Iraq không đáng sợ

VOV.VN - Ông Obama cho rằng tiềm lực quốc phòng của Mỹ đã cải thiện hơn nhiều so với trước.

Tổng thống Mỹ: Các tay súng Hồi giáo tại Iraq không đáng sợ

Tổng thống Mỹ: Các tay súng Hồi giáo tại Iraq không đáng sợ

VOV.VN - Ông Obama cho rằng tiềm lực quốc phòng của Mỹ đã cải thiện hơn nhiều so với trước.

Phiến quân Hồi giáo tấn công Dinh Tổng thống Somalia
Phiến quân Hồi giáo tấn công Dinh Tổng thống Somalia

VOV.VN - Cảnh sát cho biết, có ít nhất 9 kẻ tấn công liều chết và tất cả những tên này đều đã bị tiêu diệt.

Phiến quân Hồi giáo tấn công Dinh Tổng thống Somalia

Phiến quân Hồi giáo tấn công Dinh Tổng thống Somalia

VOV.VN - Cảnh sát cho biết, có ít nhất 9 kẻ tấn công liều chết và tất cả những tên này đều đã bị tiêu diệt.