Thêm 2 tàu ngư dân Trung Quốc bị Nga bắt

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga bắt giữ thêm hai tàu cá Trung Quốc vào ngày 25/7 do xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Nga.

Như vậy tính tới nay, tổng số tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ ở cảng Nakhodka (Nga) đã lên tới 10 chiếc.

Bản tin thời sự chiều 26/7 của Đài truyền hình Phượng Hoàng (Hong Kong) cho biết cảng Nakhodka đang tạm giữ 10 tàu cá nước ngoài, 1 chiếc của Triều Tiên, 9 chiếc của Trung Quốc. Trong số tàu Trung Quốc, chỉ có 1 tàu của ngư dân Chiết Giang, 8 chiếc còn lại đều của Sơn Đông.

"Nổi tiếng" nhất là hai chiếc Chiết Đài Ngư 8695 và Lỗ Vinh Ngư 80-117 bị bắt ngày 15 và 16/7 vừa qua. Tàu tuần tra Nga đã phải nổ súng vào tàu Lỗ Vinh Ngư 80-117 mới ép được tàu này dừng lại. Phía Nga đang hoàn tất thủ tục để khởi tố thuyền trưởng Trương Tân Kỳ và Khâu Hiểu Minh của hai tàu cá trên. 

Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chưa được quan chức hai nước này xác nhận chính thức.

Theo SINA đưa tin ngày 26/7, hai tàu cá này thuộc tỉnh Sơn Đông và đã bị đưa về cảng Nakhodka của Nga. Trên mỗi tàu có 16 hoặc 17 ngư dân.

Biên phòng Nga cho biết, vẫn còn hơn 30 tàu cá Trung Quốc đang vào đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga, khiến phía Nga phải huy động các tàu tuần tra ra xua đuổi.

Phóng viên đài Phượng Hoàng giải thích hiện tượng các tàu cá Trung Quốc ồ ạt vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga đánh bắt trộm được là do vùng biển Nga rất giàu hải sản với nhiều loại cá, mực. Hàng năm, phía Nga đều cấp giấy phép đánh bắt cho tàu cá Trung Quốc với mức phí 20.000 - 50.000 nhân dân tệ/tàu.

Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn tàu cá của ngư dân Trung Quốc đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga đều là không phép, nếu bị bắt có thể bị phạt 1 triệu nhân dân tệ. Biên phòng Nga cho biết vẫn còn hơn 30 tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Vùng biển này rất nhiều cá mực, chỉ cần vào đánh bắt 3-5 ngày là đã được mấy chục tấn, kiếm mấy trăm ngàn nhân dân tệ, nhưng nếu bị biên phòng Nga bắt thì sẽ bị phạt một triệu tệ.

Việc xâm nhập này được tổ chức chặt chẽ, các chủ tàu đều ký cam kết với thuyền viên, nếu bị bắt họ vẫn được trả lương tháng đầy đủ. Biết là xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Nga đánh bắt là nguy hiểm nhưng do lợi lớn nên các ngư dân Trung Quốc vẫn cứ vào.

Ngày 26/7, Cục biên phòng biên giới đường biển Nga đã thông báo thông tin trên cho Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Vladivostok (Nga).

Hiện tại 33 thuyền viên Trung Quốc bị bắt vẫn trong tình trạng khỏe mạnh./.

TH/VOV online (tổng hợp)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên