Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc hoạt động cứu hộ vụ sập mỏ, 301 người chết

VOV.VN - Tổng cộng có 301 thợ mỏ thiệt mạng và 485 người được cứu thoát trong vụ sập mỏ.

Lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/5 đã kết thúc công tác giải cứu các thợ mỏ trong vụ sập mỏ do nổ xảy ra ngày 13/5 ở thị trấn Soma thuộc tỉnh Manisa sau khi phát hiện thêm thi thể của 2 thợ mỏ.

Như vậy, tổng cộng có 301 thợ mỏ thiệt mạng và 485 người được cứu thoát trong vụ sập mỏ. Đây là vụ tai nạn có số nạn nhân cao nhất trong lịch sử ngành khai thác mỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ - Taner Yildiz cho biết, các thi thể hiện đang được xác định ADN để chuyển về cho thân nhân.

“Không còn thợ mỏ nào dưới hầm mỏ và cũng không có thông báo nào về việc có thêm thợ mỏ bị mất tích. Hiện 7 gia đình đang chờ nhận thi thể người thân của họ sau khi có kết quả xét nghiệm AND và việc này sẽ nhanh chóng hoàn thành”, ông Taner Yildiz cho hay.  

Về nguyên nhân vụ sập mỏ, theo giả thuyết được đưa ra cho đến nay, cháy và nổ khí mỏ gây ra sập đường hầm xảy ra do sự cố tại trạm biến thế ở độ sâu 150 mét dưới mặt đất.

Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, mọi bất cẩn từ phía công ty vận hành mỏ nếu được phát hiện sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, công ty phủ nhận giả thuyết này, giải thích rằng vị trí trạm biến thế ở cách xa nơi xảy ra cháy.

Vụ sập mỏ trên đã gây ra một làn sóng phản đối, đỉnh điểm là cuộc tổng đình công trong một ngày 15/5 do 4 tổ chức công đoàn lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi.

Liên đoàn lao động Thổ Nhĩ Kỳ đại diện cho 240.000 người lao động cho rằng, những người đưa ra chính sách tư nhân hóa đã đe dọa sự an toàn của công nhân khi cắt giảm chi phí lao động, gây nên thảm họa vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên