Thổ Nhĩ Kỳ phản đối trao chức Chủ tịch EU cho Cyprus

Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, nếu trao chức Chủ tịch luân phiên EU cho Syprus thì sẽ có một cuộc “khủng hoảng thật sự” trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ- EU.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay ngày 17/9 cho biết, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này sẽ đóng băng quan hệ với tổ chức này nếu Cộng hòa Cyprus được giữ chức Chủ tịch luân phiên của khối này vào tháng 7/2012.

Ông Atalay cảnh báo, nếu đàm phán hòa bình trên đảo Cyprus vẫn chưa đến hồi kết và EU trao chức Chủ tịch luân phiên cho Chính phủ Cộng hòa Syprus thì sẽ có một cuộc “khủng hoảng thật sự” trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay (Ảnh: EPA)

Ông Atalay cho biết, đây là tuyên bố dưới danh nghĩa của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cộng đồng quốc tế công nhận Cộng hòa Cyprus nắm toàn bộ quyền đối với đảo Cyprus, song chính phủ nước này chỉ thật sự kiểm soát khoảng 60% lãnh thổ ở vùng phía Nam.

Sau cuộc nổi dậy của người Cyprus gốc Hy Lạp năm 1974 dưới sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, phần phía Bắc đảo Cyprus được đặt dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Bắc Cyprus. Hai vùng lãnh thổ được chia cắt bởi đường biên giới xanh (Green line) do Liên Hợp Quốc kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên