Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tiếp tục “đôi co” chuyện dẫn độ giáo sỹ Gulen

VOV.VN - Phía Mỹ tiếp tục tuyên bố phải có bằng chứng rõ ràng về sự liên quan của ông Gulen với vụ đảo chính hôm 15/7 mới chấp nhận yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 18/8,  Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố, Mỹ nên tạo điều kiện để dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen - người bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là chủ mưu cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi giữa tháng trước. Trong khi đó, phía Mỹ vẫn giữ phản ứng thận trọng với đề nghị này của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Giáo sỹ Gulen là nguyên nhân khiến quan hệ Mỹ-Thỗ Nhĩ Kỳ căng thẳng. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Ankara, ông Erdogan cho biết, ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép dẫn độ giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông, một đối tác chiến lược không nên làm cho mọi việc khó khăn hơn đối với đối tác của mình.

Trong tuyên bố của mình, ông Erdogan cáo buộc những đối tượng ủng hộ Giáo sĩ Gulen có dính líu đến loạt vụ đánh bom của lực lượng người Kurd, làm 12 người thiệt mạng, trong đó có 7 thành viên lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, và 224 người bị thương. Theo ông Erdogan, phe nhóm của giáo sĩ Gulen đã chia sẻ thông tin tình báo hỗ trợ cho các vụ tấn công gần đây của Đảng công nhân người Kurd.  

"Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với các cuộc tấn công có sự phối hợp giữa các tổ chức khủng bố khác nhau có động cơ tương tự nhau. Tổ chức khủng bố của ông Gulen đã thực hiện các vụ tấn công vào ngày 15/7.

Khi tổ chức này thất bại, những tổ chức khác lại tiếp nối công việc. Không cần phải là một nhà tiên tri cũng có thể thấy rằng, các cuộc tấn công của Đảng Công nhân người Kurd là do tổ chức khủng bố của Gulen đứng đằng sau”, ông Erdogan nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng cho biết nước này sẽ có hành động xử lý các trường hợp liên quan đến Giáo sĩ Gulen. Ông Cavusoglu tuyên bố, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ bị tác động nếu Mỹ không dẫn độ Giáo sĩ  Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ.

Phía Mỹ đã phản ứng một cách cẩn trọng và cho biết nước này cần phải thấy bằng chứng rõ ràng chứng minh sự liên quan của ông Gulen với vụ đảo chính hôm 15/7 vừa qua.

Về phần mình, giáo sĩ Hồi giáo Gulen cũng đã kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra quốc tế về vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước, đồng thời tuyên bố "hợp tác đầy đủ" với bất cứ cuộc điều tra nào về vụ việc này.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Le Monde của Pháp, Giáo sĩ Gulen đã bác bỏ những cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ về việc ông đã chỉ đạo cuộc đảo chính vào đêm 15/7 nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan. Vị giáo sĩ này cũng khẳng định nếu những cáo buộc nhằm vào ông được chứng minh là đúng, ông sẽ quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để đối diện với sự trừng phạt mạnh mẽ nhất.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Mỹ dẫn độ Giáo sĩ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử. Tuy nhiên, chính quyền Ankara đến nay chỉ đưa ra các cáo buộc và chưa công bố bằng chứng cụ thể về vai trò của Giáo sĩ Gulen trong cuộc đảo chính vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thả 38.000 tù nhân để dọn chỗ cho nghi phạm đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thả 38.000 tù nhân để dọn chỗ cho nghi phạm đảo chính

VOV.VN - Số lượng người bị bắt giam sau đảo chính nhiều đến nỗi Thổ Nhĩ Kỳ phải thả bớt các tù nhân bị bắt trước đảo chính để dọn chỗ cho họ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thả 38.000 tù nhân để dọn chỗ cho nghi phạm đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thả 38.000 tù nhân để dọn chỗ cho nghi phạm đảo chính

VOV.VN - Số lượng người bị bắt giam sau đảo chính nhiều đến nỗi Thổ Nhĩ Kỳ phải thả bớt các tù nhân bị bắt trước đảo chính để dọn chỗ cho họ.

Thế giới 24h: Liên minh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ làm Mỹ sợ?
Thế giới 24h: Liên minh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ làm Mỹ sợ?

VOV.VN - Hiện đang hình thành một liên minh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ và điều này có thể tác động mạnh đến tình hình Trung Đông và cuộc chiến Syria.

Thế giới 24h: Liên minh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ làm Mỹ sợ?

Thế giới 24h: Liên minh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ làm Mỹ sợ?

VOV.VN - Hiện đang hình thành một liên minh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ và điều này có thể tác động mạnh đến tình hình Trung Đông và cuộc chiến Syria.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thị sát khu vực bị đánh bom
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thị sát khu vực bị đánh bom

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm qua (18/8) đã có chuyến thị sát khu vực xảy ra loạt vụ đánh bom chết người ở Đông Nam nước này.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thị sát khu vực bị đánh bom

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thị sát khu vực bị đánh bom

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm qua (18/8) đã có chuyến thị sát khu vực xảy ra loạt vụ đánh bom chết người ở Đông Nam nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ lại xảy ra đánh bom đồn cảnh sát, 53 người thương vong
Thổ Nhĩ Kỳ lại xảy ra đánh bom đồn cảnh sát, 53 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 3 người chết và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe nhằm vào một đồn cảnh sát ở thành phố Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ lại xảy ra đánh bom đồn cảnh sát, 53 người thương vong

Thổ Nhĩ Kỳ lại xảy ra đánh bom đồn cảnh sát, 53 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 3 người chết và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe nhằm vào một đồn cảnh sát ở thành phố Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ bảo vệ lợi ích ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ bảo vệ lợi ích ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Erdogan khẳng định, sự can thiệp ở Iraq và Syria là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ bảo vệ lợi ích ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ bảo vệ lợi ích ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Erdogan khẳng định, sự can thiệp ở Iraq và Syria là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ.