Thói quen đi lễ chùa đầu năm của người dân Trung Quốc

VOV.VN - Cũng giống như ở Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành thói quen không thể thiếu của người dân Trung Quốc.

Đi chùa đầu năm không chỉ để cầu may, mà còn là thú vui, trở thành nét sinh hoạt văn hóa của người dân Bắc Kinh.

Ngay sáng mùng một Tết, mặc dù dưới tiết trời lạnh âm 2 độ C, bầu không khí trong tình trạng ô nhiễm nặng, nhưng dòng người vẫn xếp hàng kéo dài để vào lễ chùa Linh Quang cầu may đầu năm.

Thói quen đi lễ chùa đầu năm của người dân Bắc Kinh.

Chùa Linh Quang, hay còn gọi là Linh Quang Tự, là một ngôi chùa cổ tọa lạc ở phía Tây thủ đô Bắc Kinh, thuộc địa phận quận Thạch Cảnh Sơn. Ngôi chùa đã trở thành điểm đến quen thuộc và linh thiêng để mỗi dịp đầu Xuân, người dân Bắc Kinh và du khách thập phương đến đây để cầu nguyện những điều tốt đẹp trong năm mới.

Chùa Linh Quang được xây dựng từ thời nhà Đường, đến nay đã có lịch sử hơn 1200 năm. Đây là một trong hai nơi trên thế giới lưu giữ Xá Lị răng của Đức Phật, nơi thứ hai là chùa Sri Dalada Maligawa ở Sri Lanka. Xá Lị răng của Đức Phật được bảo quản trong hộp vàng và đặt trong bảo tháp bát giác cao 51m tọa lạc ở khu trung tâm khuôn viên chùa.

Đại hòa thượng Thường Tạng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Đặng Minh Khôi.

Theo tục lệ, người dân khi đến chùa sẽ đi vòng quanh chân tháp 7 vòng đối với nam và 9 vòng đối với nữ sẽ được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

Đại hòa thượng Thường Tạng, Trụ trì chùa Linh Quang cho biết, trong những ngày Xuân, nhà chùa luôn mở cửa 24/24 giờ để đón khách thập phương, đáp ứng nhu cầu du Xuân cầu may đầu năm của người dân thành phố.

Chỉ riêng trong ngày mùng một đầu năm Đinh Dậu dự kiến sẽ có 160.000 lượt khách đến lễ chùa. Đến chùa không chỉ để cầu may, mà còn là nét sinh hoạt văn hóa đầu năm của người dân Bắc Kinh. Người dân đến chùa không phải hiến tiền, không cần dâng lễ, chỉ cần thắp nén nhang với tấm lòng thành sẽ được đức Phật ban phước lành, mọi sự như ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều cần biết khi đi lễ chùa đầu năm
Những điều cần biết khi đi lễ chùa đầu năm

VOV.VN - Chùa là không gian sinh hoạt tín ngưỡng của một cộng đồng. Khi đi lễ chùa cần chú ý đến những điều kiêng kị để có nhiều may mắn trong năm mới.

Những điều cần biết khi đi lễ chùa đầu năm

Những điều cần biết khi đi lễ chùa đầu năm

VOV.VN - Chùa là không gian sinh hoạt tín ngưỡng của một cộng đồng. Khi đi lễ chùa cần chú ý đến những điều kiêng kị để có nhiều may mắn trong năm mới.

Những sai lầm nhiều người mắc phải khi đi lễ chùa đầu năm
Những sai lầm nhiều người mắc phải khi đi lễ chùa đầu năm

VOV.VN - Đặt tiền lẻ lên các ban, cầu tài cầu lộc là những sai lầm thường gặp khi lễ chùa mà nhiều người mắc phải khi đi lễ chùa đầu năm.

Những sai lầm nhiều người mắc phải khi đi lễ chùa đầu năm

Những sai lầm nhiều người mắc phải khi đi lễ chùa đầu năm

VOV.VN - Đặt tiền lẻ lên các ban, cầu tài cầu lộc là những sai lầm thường gặp khi lễ chùa mà nhiều người mắc phải khi đi lễ chùa đầu năm.

Văn hoá đi chùa khác lạ của người Việt
Văn hoá đi chùa khác lạ của người Việt

VOV.VN - Hòa vào dòng người hành lễ, chứng kiến cảnh thi nhau khấn vái, tấu sớ, mong Phật chứng giám... mới thấy văn hóa đi chùa khác lạ của người Việt.

Văn hoá đi chùa khác lạ của người Việt

Văn hoá đi chùa khác lạ của người Việt

VOV.VN - Hòa vào dòng người hành lễ, chứng kiến cảnh thi nhau khấn vái, tấu sớ, mong Phật chứng giám... mới thấy văn hóa đi chùa khác lạ của người Việt.