Thủ lĩnh Taliban có thể tham gia tranh cử Tổng thống

(VOV) - Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4/2014.

Ngày 2/4, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố Thủ lĩnh Taliban, Mullah Mohammad Omar có thể tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Thủ lĩnh Taliban, Omar (Ảnh Reuters)


Tổng thống Karzai đưa ra tuyên bố này vài ngày sau khi từ Qatar trở về nước. Trong chuyến thăm Qatar, Tổng thống đã thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này về việc mở văn phòng Taliban tại Qatar để xúc tiến các cuộc đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban.

Trong một thời gian dài, Taliban đã từ chối đề xuất đàm phán của Chính phủ, cho rằng sẽ không có đối thoại chừng nào còn sự hiện diện của lực lượng nước ngoài ở quốc gia này.

Dự kiến, cuộc bầu cử lần thứ ba kể từ khi Taliban sụp đổ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4/2014. Tuy nhiên, giới quan sát địa phương lo ngại tiến trình bầu cử sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn. Các quan chức Ủy ban Bầu cử cảnh báo nếu lực lượng an ninh Afghanistan và liên quân do NATO đứng đầu không thể bảo đảm an ninh tại hàng nghìn điểm bầu cử trên khắp nước thì  họ chưa thể đưa các hòm phiếu tới đó.

Taliban từ trước tới nay vẫn tẩy chay bầu cử vì cho rằng bầu cử chỉ là mưu đồ của nước ngoài nhằm duy trì Chính phủ thân phương Tây ở Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban
Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban

(VOV) -Thư ký báo chí của Nhà trắng khẳng định tuyên bố của Tổng thống Karzai nói là “hoàn toàn sai lầm”.

Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban

Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban

(VOV) -Thư ký báo chí của Nhà trắng khẳng định tuyên bố của Tổng thống Karzai nói là “hoàn toàn sai lầm”.

Taliban đánh bom khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan
Taliban đánh bom khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan

(VOV) - Vụ việc xảy ra trong ngày thứ 2 chuyến thăm Kabul cuả Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Taliban đánh bom khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan

Taliban đánh bom khi Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan

(VOV) - Vụ việc xảy ra trong ngày thứ 2 chuyến thăm Kabul cuả Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Taliban được phép mở văn phòng ở Qatar
Taliban được phép mở văn phòng ở Qatar

(VOV) - Tổng thống Afghanistan đã thảo luận với Chính phủ Qatar về việc đồng ý cho Taliban mở văn phòng tại đây.

Taliban được phép mở văn phòng ở Qatar

Taliban được phép mở văn phòng ở Qatar

(VOV) - Tổng thống Afghanistan đã thảo luận với Chính phủ Qatar về việc đồng ý cho Taliban mở văn phòng tại đây.

Taliban sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Afghanistan
Taliban sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Afghanistan

(VOV) - Tổng thống Afghanistan sẽ tới Qatar để thảo luận về việc mở văn phòng của Taliban tại Qatar.

Taliban sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Afghanistan

Taliban sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Afghanistan

(VOV) - Tổng thống Afghanistan sẽ tới Qatar để thảo luận về việc mở văn phòng của Taliban tại Qatar.

Taliban rút đề xuất đàm phán với chính phủ Pakistan
Taliban rút đề xuất đàm phán với chính phủ Pakistan

(VOV) - Tổ chức này cáo buộc Pakistan tiếp tục chống họ để nhận được viện trợ của Mỹ. Taliban cũng kêu gọi tẩy chay bầu cử.

Taliban rút đề xuất đàm phán với chính phủ Pakistan

Taliban rút đề xuất đàm phán với chính phủ Pakistan

(VOV) - Tổ chức này cáo buộc Pakistan tiếp tục chống họ để nhận được viện trợ của Mỹ. Taliban cũng kêu gọi tẩy chay bầu cử.

Taliban đánh bom trước cửa Bộ Quốc phòng Afghanistan
Taliban đánh bom trước cửa Bộ Quốc phòng Afghanistan

(VOV) - Vụ đánh bom xảy ra đúng thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang ở thăm Afghanistan làm ít nhất 9 người chết.

Taliban đánh bom trước cửa Bộ Quốc phòng Afghanistan

Taliban đánh bom trước cửa Bộ Quốc phòng Afghanistan

(VOV) - Vụ đánh bom xảy ra đúng thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang ở thăm Afghanistan làm ít nhất 9 người chết.