Thủ tướng Ấn Độ chủ trì phiên họp cấp cao thứ 3 về động đất ở Nepal

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa sơ tán hơn 1.800 người từ Nepal, đồng thời gửi nhiều vật tư cứu trợ tới nước này.

Truyền thông Ấn Độ hôm nay (28/4) đưa tin, Thủ tướng nước này Narendra Modi tối qua đã tổ chức một phiên họp cấp cao tập trung vào các nỗ lực sơ tán tại Nepal - nơi vừa hứng chịu trận động đất kinh hoàng hồi cuối tuần qua, đồng thời phân bổ hàng cứu trợ, vật tư tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở cả Nepal và Ấn Độ.

Đây là cuộc họp thứ 3 do Thủ tướng Ấn Độ chủ trì xoay quanh trận động đất tại Nepal.

Chính phủ Ấn Độ vừa sơ tán hơn 1.800 người từ Nepal, đồng thời gửi nhiều vật tư cứu trợ tới nước này.

Trong khi đó, Trung tâm hoạt động cứu trợ khẩn cấp quốc gia của Nepal sáng nay thông báo, trận động đất kinh hoàng mới xảy ra tại nước này đến nay đã cướp đi sinh mạng của gần 4.300 người, khiến hơn 7.000 người bị thương.

Hơn 400.000 ngôi nhà bị phá hủy bởi thảm họa này, kéo theo đó là một loạt các dư chấn, tác động tới cuộc sống của hơn 6,6 triệu người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình người Việt sau vụ động đất ở Nepal
Tình hình người Việt sau vụ động đất ở Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Bangladesh cho biết hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong.

Tình hình người Việt sau vụ động đất ở Nepal

Tình hình người Việt sau vụ động đất ở Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Bangladesh cho biết hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong.

Động đất tại Nepal: Thiệt hại hàng tỷ USD
Động đất tại Nepal: Thiệt hại hàng tỷ USD

VOV.VN - Ước tính, thiệt hại mà trận động đất xảy ra tại Nepal đã lên đến hàng tỷ USD.

Động đất tại Nepal: Thiệt hại hàng tỷ USD

Động đất tại Nepal: Thiệt hại hàng tỷ USD

VOV.VN - Ước tính, thiệt hại mà trận động đất xảy ra tại Nepal đã lên đến hàng tỷ USD.

Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người chết, thủ đô dịch chuyển 3m
Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người chết, thủ đô dịch chuyển 3m

VOV.VN - Những người sống sót đã phải ngủ ngoài trời ngày thứ 3 liên tiếp và thiếu thốn đủ thứ, từ điện, khí đốt, nước sạch, tiền cho đến vệ sinh.

Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người chết, thủ đô dịch chuyển 3m

Động đất ở Nepal: Hơn 4.200 người chết, thủ đô dịch chuyển 3m

VOV.VN - Những người sống sót đã phải ngủ ngoài trời ngày thứ 3 liên tiếp và thiếu thốn đủ thứ, từ điện, khí đốt, nước sạch, tiền cho đến vệ sinh.

Một phần lịch sử của Nepal đã bị xóa sổ do động đất
Một phần lịch sử của Nepal đã bị xóa sổ do động đất

VOV.VN - Trận động đất 7,8 độ richter đã khiến nhiều công trình lịch sử và tôn giáo thiêng liêng của Nepal trở thành đống đổ nát. 

Một phần lịch sử của Nepal đã bị xóa sổ do động đất

Một phần lịch sử của Nepal đã bị xóa sổ do động đất

VOV.VN - Trận động đất 7,8 độ richter đã khiến nhiều công trình lịch sử và tôn giáo thiêng liêng của Nepal trở thành đống đổ nát. 

Xác định 6 nhóm người Việt Nam an toàn sau động đất tại Nepal
Xác định 6 nhóm người Việt Nam an toàn sau động đất tại Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác minh thêm thông tin về các công dân Việt Nam.

Xác định 6 nhóm người Việt Nam an toàn sau động đất tại Nepal

Xác định 6 nhóm người Việt Nam an toàn sau động đất tại Nepal

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác minh thêm thông tin về các công dân Việt Nam.

Đội cứu trợ các nước đã có mặt tại Nepal hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân
Đội cứu trợ các nước đã có mặt tại Nepal hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN - Ngày 27/4, các đội cứu hộ của Pháp, Trung Quốc và Tây Ban Nha, Ấn Độ đã đến thủ đô Kathmandu của Nepal.

Đội cứu trợ các nước đã có mặt tại Nepal hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân

Đội cứu trợ các nước đã có mặt tại Nepal hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN - Ngày 27/4, các đội cứu hộ của Pháp, Trung Quốc và Tây Ban Nha, Ấn Độ đã đến thủ đô Kathmandu của Nepal.