Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ tại sân bay

Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Ấn Độ hai lần.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đích thân đón Tổng thống Mỹ Barack Obama tại chân cầu thang máy bay. Trước đó có thông báo rằng nghi lễ này sẽ do một đại diện lãnh đạo của đất nước đảm nhiệm.


Thủ tướng Ấn Độ đích thân đón Tổng thống Mỹ Photo: AFP/SAUL LOEB
Tổng thống Mỹ đến New Delhi vào lúc 10:00 giờ địa phương (07:30 MSK) tại căn cứ không quân Palam Air Force. Ông sẽ ở Ấn Độ trong chuyến thăm nhà nước cho đến ngày 27/1.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Modi có kế hoạch đàm phán chính thức. Mặc dù các bên không có kế hoạch ký hợp đồng quân sự, họ cần phải gia hạn thỏa thuận khung về hợp tác quân sự-kỹ thuật cho hơn 10 năm. Tài liệu này đã được ký kết năm 2005 và sẽ hết hạn trong năm nay.

10 năm trước đây, các chuyên gia nói rằng thỏa thuận này sẽ là bước đầu tiên hướng tới việc thực hiện những dự án song phương trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng từ bấy đến nay Ấn Độ và Mỹ chưa triển khai được dự án sản xuất quân sự chung nào.

Ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Ấn Độ hai lần. Trước đó, chính trị gia Mỹ đã đến New Delhi vào năm 2010. Lần này, ông Obama thực hiện chuyến đi Ấn Độ cùng với phu nhân Michelle./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự hồi sinh của quan hệ Mỹ - Ấn
Sự hồi sinh của quan hệ Mỹ - Ấn

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Ấn Độ đánh dấu sự hồi sinh của mối quan hệ song phương vốn “xoay như chong chóng” này.

Sự hồi sinh của quan hệ Mỹ - Ấn

Sự hồi sinh của quan hệ Mỹ - Ấn

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Ấn Độ đánh dấu sự hồi sinh của mối quan hệ song phương vốn “xoay như chong chóng” này.