Thủ tướng Ấn Độ và Pakistan bắt tay xoa dịu căng thẳng ngoại giao

VOV.VN -Quan hệ ngoại giao giữa Pakistan - Ấn Độ càng trở nên căng thẳng sau các cuộc đụng độ liên tục tái diễn ở biên giới tranh chấp Kashmir thời gian qua

Ngày 27/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã có cái bắt tay vào thời điểm kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á, tín hiệu giúp xóa bỏ căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước.

Cái bắt tay đầy ý nghĩa của 2 nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan cũng giúp các nhà lãnh đạo Nam Á đạt được thỏa thuận vào phút chót về việc xây dựng mạng lưới điện của khu vực. Hãng tin Reuters của Anh cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Modi và Thủ tướng Pakistan Sharif cũng đã mỉm cười và có cuộc trao đổi ngắn.

Trước đó, ngày 25/11, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã kêu gọi Ấn Độ chủ động nối lại cuộc đối thoại song phương sau khi Ấn Độ hủy các cuộc đàm phán cấp bí thư đối ngoại với Pakistan hồi tháng 8/2014. Quan hệ ngoại giao giữa Pakistan và Ấn Độ càng trở nên căng thẳng sau các cuộc đụng độ liên tục tái diễn trên khu vực biên giới tranh chấp Kashmir thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan liên tiếp thử tên lửa, ganh đua với Ấn Độ
Pakistan liên tiếp thử tên lửa, ganh đua với Ấn Độ

VOV.VN - Pakistan hôm 16/11 tiếp tục phóng thử thành công tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Pakistan liên tiếp thử tên lửa, ganh đua với Ấn Độ

Pakistan liên tiếp thử tên lửa, ganh đua với Ấn Độ

VOV.VN - Pakistan hôm 16/11 tiếp tục phóng thử thành công tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Pakistan thử thành công tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân
Pakistan thử thành công tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Tên lửa Shaheen 2 với tầm bắn 1.500km được bắn thử nghiệm vào ngày 13/11 từ một địa điểm bí mật ra Biển Arab.

Pakistan thử thành công tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân

Pakistan thử thành công tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Tên lửa Shaheen 2 với tầm bắn 1.500km được bắn thử nghiệm vào ngày 13/11 từ một địa điểm bí mật ra Biển Arab.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ: Không nên lo ngại về ca nhiễm Ebola đầu tiên
Bộ trưởng Y tế Ấn Độ: Không nên lo ngại về ca nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN -“Mọi thứ đang trong tầm kiểm soát”. Bộ trưởng JP Nadda nói.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ: Không nên lo ngại về ca nhiễm Ebola đầu tiên

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ: Không nên lo ngại về ca nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN -“Mọi thứ đang trong tầm kiểm soát”. Bộ trưởng JP Nadda nói.

Ấn Độ xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên
Ấn Độ xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN -Nạn nhân là công dân Ấn Độ, 26 tuổi trở về từ Liberia, có xét nghiệm dương tính với virus Ebola, dù vừa được Liberia chứng nhận chữa khỏi.

Ấn Độ xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên

Ấn Độ xuất hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN -Nạn nhân là công dân Ấn Độ, 26 tuổi trở về từ Liberia, có xét nghiệm dương tính với virus Ebola, dù vừa được Liberia chứng nhận chữa khỏi.

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ
Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ

VOV.VN - Theo hãng tin India Today, Trung Quốc đã chiếm đóng khu vực Aksai Chin và xâm nhập biên giới Ấn Độ ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị láng giềng.

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ

VOV.VN - Theo hãng tin India Today, Trung Quốc đã chiếm đóng khu vực Aksai Chin và xâm nhập biên giới Ấn Độ ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị láng giềng.

Pakistan: 4 nhân viên tình nguyện y tế thiệt mạng vì bị tấn công
Pakistan: 4 nhân viên tình nguyện y tế thiệt mạng vì bị tấn công

VOV.VN - Các nhân viên tình nguyện này đều làm việc cho chiến dịch xóa bỏ bệnh bại liệt được phát động vào ngày 24/11 vừa qua.

Pakistan: 4 nhân viên tình nguyện y tế thiệt mạng vì bị tấn công

Pakistan: 4 nhân viên tình nguyện y tế thiệt mạng vì bị tấn công

VOV.VN - Các nhân viên tình nguyện này đều làm việc cho chiến dịch xóa bỏ bệnh bại liệt được phát động vào ngày 24/11 vừa qua.