Thủ tướng Czech trước áp lực phải từ chức

(VOV) - Trước sức ép của Đảng Dân chủ Xã hội đối lập, Thủ tướng Necas đã khẳng định ông không có lý do gì để từ chức.

Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Necas đang đứng trước áp lực buộc phải từ chức sau khi Chánh Văn phòng Thủ tướng và 6 quan chức khác trong chính phủ của ông bị cáo buộc tội hối lộ và lạm dụng quyền lực. Nếu những cáo buộc là sự thật, Cộng hòa Czech sẽ khó tránh được một cuộc khủng hoảng chính trị trong tương lai gần.

Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Necas. (ảnh: Reuters).

 Tổng thống Cộng hoà Czech Milos Zeman ngày 15/6 cho rằng, chính phủ của Thủ tướng Petr Necas cần phải từ chức sau vụ bê bối ồn ào liên quan đến các quan chức thân cận với Thủ tướng.

“Tôi cho rằng những cáo buộc đưa ra là rất nghiêm trọng. Sau các cuộc gặp của tôi với các lãnh đạo ngành cảnh sát và Tổng công tố viên tôi đã đi đến kết luận là tất cả những điều này được xác nhận là những bằng chứng xác thực”.

Cùng ngày, Đảng đối lập Cộng hòa Czech cho biết, họ đã đề nghị một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trước Quốc hội đối với Chính phủ của Thủ tướng trừ khi ông Necas từ chức. Ông Bohuslav Sobotka, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội, đối lập nói: “Tôi đã thông báo với Tổng thống rằng, chúng tôi muốn ông Petr Necas và chính phủ của ông phải từ chức. Chúng tôi cho rằng, chỉ có việc tổ chức bầu cử Quốc hội mới theo quy định của Hiến pháp Cộng hòa Czech mới phù hợp với hoàn cảnh khủng hoảng chính trị hiện nay. Điều đó có nghĩa là giải tán Quốc hội. Tôi cũng đã nói với Tổng thống rằng, chúng tôi đã nói chuyện với các đảng phái khác về việc cần phải tổ chức bầu cử quốc hội”.

Trước đó, đêm 12/6, cảnh sát Czech đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn vào Văn phòng Thủ tướng và trụ sở Bộ Quốc phòng, bắt giữ một số trợ lý gần gũi và cựu đồng minh chính trị của Thủ tướng Petr Necas.

Chiến dịch đặc biệt quy mô lớn do gần 400 cảnh sát tiến hành này đã được chuẩn bị kỹ trong nhiều tháng. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết có 8 người bị tạm giữ, trong đó có cả Chánh Văn phòng Thủ tướng Jana Nagyova. Văn phòng Tổng công tố viên đã đệ đơn cáo buộc 7 người bị bắt giữ trong quá trình khám xét tại các cơ quan nhà nước, bao gồm cả ở Văn phòng Chính phủ và Bộ Quốc phòng Czech. Hiện những người này đang đối mặt với cáo buộc lạm dụng quyền lực, hối lộ tiền...

Tuy nhiên, trước sức ép của Đảng Dân chủ Xã hội đối lập, Thủ tướng Necas đã khẳng định ông không có lý do gì để từ chức và đồng thời nói rằng, chiến dịch bắt giữ nói trên sẽ làm tổn hại đất nước: “Tôi muốn nói rõ rằng, việc bắt các quan chức chính phủ trong đó có hai tướng của cơ quan tình báo quân đội - những người đã phục vụ đất nước trong phần lớn phần đời của họ, đặc biệt họ cũng có nhiều công trạng trong việc chống lại Taliban tại Hindukush là một hành động gây tổn hại tới cộng hòa Czech”.

Theo các nhà phân tích chính trị, nếu Thủ tướng Necas phải từ chức đồng nghĩa với việc chính phủ liên minh cánh hữu của ông cũng phải ra đi. Nếu kịch bản này diễn ra, một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 - đầu tháng 9 tới. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy nhiều khả năng Đảng Dân chủ Xã hội sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Czech từ chức
Thủ tướng Czech từ chức

Theo kế hoạch, nội các mới của Czech sẽ được công bố vào giữa tháng 7 và khả năng, người đứng đầu Chính phủ Czech sẽ là đại diện của Đảng Dân chủ Công dân.  

Thủ tướng Czech từ chức

Thủ tướng Czech từ chức

Theo kế hoạch, nội các mới của Czech sẽ được công bố vào giữa tháng 7 và khả năng, người đứng đầu Chính phủ Czech sẽ là đại diện của Đảng Dân chủ Công dân.