Thủ tướng Đan Mạch sắp thành lập một chính phủ liên hợp mới

VOV.VN - Thủ tướng Đan Mạch Lokke Rasmussen đã nhất trí hợp tác với hai Đảng phái khác để thành lập một liên minh cầm quyền mới.

Theo đó, Đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng Rasmussen sẽ kết hợp với Đảng Liên minh Tự do và Đảng Bảo thủ để tạo thành một chính phủ liên hợp mới.

Thủ tướng Đan Mạch Lokke Rasmussen. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Rasmussen cho biết, chính phủ mới của Đan Mạch sẽ triển khai những ưu tiên về giảm bớt gánh nặng thuế, tăng chi tiêu quốc phòng, xem xét lại chính sách nhập cư và phúc lợi xã hội.

Theo ông Rasmussen, các cuộc đàm phán về kế hoạch tài chính trong 10 năm tới sẽ được hoãn lại vào đầu năm tới, để nhường cho một chương trình cải cách cho năm 2017.

Thủ tướng Rasmussen dự kiến sẽ công bố thành phần Nội các mới vào đầu tuần tới. Theo giới quan sát chính phủ mới của Đan Mạch vẫn cần có sự tham gia của Đảng Nhân dân - chính đảng lớn nhất tại Đan Mạch. Những đảng cánh hữu theo chủ nghĩa dân túy sẽ không được mời tham gia vào Nội các mới.

Sau cuộc bầu cử Quốc hội năm 2015, Chính phủ thiểu số - đảng Tự do theo đường lối trung hữu của ông Rasmussen chỉ giành được 34 trong số 179 ghế trong Quốc hội. Do đó, Thủ tướng Rasmussen buộc liên minh với các đảng phái khác để thành lập chính phủ đa số, tránh cho Đan Mạch tiến hành thêm một cuộc bầu cử mới.

Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc Thủ tướng Rasmussen hợp tác được với Đảng Liên minh tự do và Đảng Bảo thủ sẽ giúp hạ nhiệt những căng thẳng hiện nay trên chính trường nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ngờ khi Công nương Đan Mạch mặc áo lính tập luyện cùng binh sĩ
Bất ngờ khi Công nương Đan Mạch mặc áo lính tập luyện cùng binh sĩ

VOV.VN - Công nương Mary của Hoàng gia Đan Mạch vừa khiến công chúng bất ngờ khi mặc quân phục và tham gia tập luyện cùng quân đội.

Bất ngờ khi Công nương Đan Mạch mặc áo lính tập luyện cùng binh sĩ

Bất ngờ khi Công nương Đan Mạch mặc áo lính tập luyện cùng binh sĩ

VOV.VN - Công nương Mary của Hoàng gia Đan Mạch vừa khiến công chúng bất ngờ khi mặc quân phục và tham gia tập luyện cùng quân đội.

Hậu Brexit: Tỉ lệ người Đan Mạch muốn ở lại EU tăng cao
Hậu Brexit: Tỉ lệ người Đan Mạch muốn ở lại EU tăng cao

VOV.VN - Khoảng 69% người Đan Mạch muốn tiếp tục ở lại EU, cao hơn 9% so với kết quả của cuộc thăm dò diễn ra trước đó.

Hậu Brexit: Tỉ lệ người Đan Mạch muốn ở lại EU tăng cao

Hậu Brexit: Tỉ lệ người Đan Mạch muốn ở lại EU tăng cao

VOV.VN - Khoảng 69% người Đan Mạch muốn tiếp tục ở lại EU, cao hơn 9% so với kết quả của cuộc thăm dò diễn ra trước đó.

Đan Mạch thế chỗ Thụy Sỹ trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
Đan Mạch thế chỗ Thụy Sỹ trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

VOV.VN - Từ vị trí thứ 3 năm 2015, Đan Mạch đã vượt qua Thụy Sỹ và Iceland trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2016.

Đan Mạch thế chỗ Thụy Sỹ trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Đan Mạch thế chỗ Thụy Sỹ trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

VOV.VN - Từ vị trí thứ 3 năm 2015, Đan Mạch đã vượt qua Thụy Sỹ và Iceland trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2016.

Đan Mạch thắt chặt quy định nhập cảnh trước mối đe dọa khủng bố
Đan Mạch thắt chặt quy định nhập cảnh trước mối đe dọa khủng bố

VOV.VN -Chính phủ Đan Mạch tăng cường các biện pháp thắt chặt luật pháp nhằm giải quyết các mối đe dọa về khủng bố đang gia tăng trong nước và toàn châu Âu.

Đan Mạch thắt chặt quy định nhập cảnh trước mối đe dọa khủng bố

Đan Mạch thắt chặt quy định nhập cảnh trước mối đe dọa khủng bố

VOV.VN -Chính phủ Đan Mạch tăng cường các biện pháp thắt chặt luật pháp nhằm giải quyết các mối đe dọa về khủng bố đang gia tăng trong nước và toàn châu Âu.

Đan Mạch chấp nhận chi 900.000USD để tiếp cận “Hồ sơ Panama”
Đan Mạch chấp nhận chi 900.000USD để tiếp cận “Hồ sơ Panama”

V"OV.VN - Chính phủ Đan Mạch ngày 29/09 cho biết đã chi khoảng 900.000USD để đổi lấy quyền tiếp cận các tài liệu có liên quan đến “Hồ sơ Panama”.  

Đan Mạch chấp nhận chi 900.000USD để tiếp cận “Hồ sơ Panama”

Đan Mạch chấp nhận chi 900.000USD để tiếp cận “Hồ sơ Panama”

V"OV.VN - Chính phủ Đan Mạch ngày 29/09 cho biết đã chi khoảng 900.000USD để đổi lấy quyền tiếp cận các tài liệu có liên quan đến “Hồ sơ Panama”.