Thủ tướng Hungary ủng hộ chính sách ngoại giao của Donald Trump

VOV.VN - Thủ tướng Viktor Orban khẳng định chính sách ngoại giao và vấn đề nhập cư mà tỷ phú Donald Trump đưa ra là “sống còn” với Hungary.

Thủ tướng Viktor Orban khẳng định chính sách ngoại giao và vấn đề nhập cư mà tỷ phú Donald Trump đưa ra là “sống còn” với Hungary.

Chính sách ngoại giao của tỷ phú Donald Trump đang nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của Hungary. Ảnh AP

Trong khi đó, ông Orban lại bày tỏ không mấy mặn mà với kế hoạch của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton- ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Thủ tướng Hungary nói: “Trước tiên, tôi phải khẳng định rằng cuộc bầu cử sắp tới là của việc của người dân Mỹ, họ sẽ quyết định Tổng thống tiếp theo của chính họ. Tuy nhiên, tôi cho rằng chính sách ngoại giao của đảng Dân chủ sẽ không tốt cho châu Âu, đặc biệt là Hungary.

Trong khi đó, chính sách nhập cư và ngoại giao của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump là điều tốt lành với châu Âu, nhất là với Hungary. Mọi vấn đề luôn có 2 luồng dư luận là phản đối và ủng hộ. Hungary đứng về lập trường phản đối chính sách nhập cư”.

Thủ tướng Orban là nhà lãnh đạo đứng đầu chính phủ tại châu Âu đầu tiên đưa ra lập trường rõ ràng với 2 ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Ông Orban cũng là người có quan điểm cứng rắn trong giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ tại châu Âu và phản đối các kế hoạch phân bổ người di cư của Liên minh châu Âu (EU). Hungary đã xây dựng một hàng rào dọc biên giới phía Nam nước này để đối phó với làn sóng người di cư.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Hungary cũng gọi chính sách an ninh của tỷ phú Donald Trump là “dũng cảm”, sau khi ông Trump tuần trước có bài viết trên tờ New York Times nói rằng sẽ thắt chặt các khoản hỗ trợ cho các đồng minh NATO nếu xảy ra cuộc chiến với Nga.

Đây được coi tuyên bố chưa từng có về NATO và có thể là tương lai thắt chặt quan hệ Nga-Mỹ dưới thời ông Trump. Với Hugary, nước này cũng duy trì quan hệ đối tác gần gũi với Nga và đã chỉ trích những lệnh cấm vận của EU nhằm vào Nga liên quan tới khủng hoảng Ukraine.

Hungary cũng đang có các thỏa thuận làm ăn lớn với Nga, trong đó, có dự án xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary ban bố tình trạng khủng hoảng vì người tị nạn
Hungary ban bố tình trạng khủng hoảng vì người tị nạn

VOV.VN - Đây được cho là biện pháp đề phòng mọi phản ứng của người tị nạn tại các quốc gia láng giềng có đường biên giới trực tiếp với Hungary.

Hungary ban bố tình trạng khủng hoảng vì người tị nạn

Hungary ban bố tình trạng khủng hoảng vì người tị nạn

VOV.VN - Đây được cho là biện pháp đề phòng mọi phản ứng của người tị nạn tại các quốc gia láng giềng có đường biên giới trực tiếp với Hungary.

Máy bay Đức hạ cánh khẩn cấp xuống Hungary vì bị đe dọa có bom
Máy bay Đức hạ cánh khẩn cấp xuống Hungary vì bị đe dọa có bom

VOV.VN - Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Liszt Ferenc, Cảnh sát chống khủng bố Hungary không tìm thấy bất kỳ vật liệu nổ nào trên máy bay.

Máy bay Đức hạ cánh khẩn cấp xuống Hungary vì bị đe dọa có bom

Máy bay Đức hạ cánh khẩn cấp xuống Hungary vì bị đe dọa có bom

VOV.VN - Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Liszt Ferenc, Cảnh sát chống khủng bố Hungary không tìm thấy bất kỳ vật liệu nổ nào trên máy bay.

Hungary phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU
Hungary phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU

VOV.VN - Hungary hôm 25/5 nhắc lại lập trường phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga của Liên minh châu Âu.

Hungary phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU

Hungary phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU

VOV.VN - Hungary hôm 25/5 nhắc lại lập trường phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga của Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Hungary: Tiếp nhận người tị nạn sớm muộn sẽ dẫn tới hậu quả
Thủ tướng Hungary: Tiếp nhận người tị nạn sớm muộn sẽ dẫn tới hậu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hungary cho rằng, việc tiếp tục thực hiện chính sách tiếp nhận người xin tị nạn sớm hay muộn cũng sẽ dẫn tới hậu quả không mong muốn.

Thủ tướng Hungary: Tiếp nhận người tị nạn sớm muộn sẽ dẫn tới hậu quả

Thủ tướng Hungary: Tiếp nhận người tị nạn sớm muộn sẽ dẫn tới hậu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hungary cho rằng, việc tiếp tục thực hiện chính sách tiếp nhận người xin tị nạn sớm hay muộn cũng sẽ dẫn tới hậu quả không mong muốn.