Thủ tướng Israel tố lệnh bắt của ICC là bài Do Thái

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu vừa tố cáo Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) là đặt ra một “tiền lệ nguy hiểm” sau khi công tố viên trưởng của họ, Karim Khan, xin lệnh bắt cả ông Netanyahu lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh chống lại dân thường ở Gaza.

Trong thông cáo vào tối 20/5, Thủ tướng Israel Netanyahu coi quyết định của công tố viên ICC là “ngớ ngẩn”, cho rằng quyết định đó “phá hoại quyền của mỗi nền dân chủ được tự vệ”. Ông cũng khẳng định tòa án này “không có thẩm quyền đối với Israel”.

Nhà lãnh đạo Netanyahu cũng cho rằng ICC sẽ không ngăn được Israel giành “chiến thắng tổng lực” tại Gaza.

Ông Netanyahu gọi động thái của ông Khan là “lạm quyền, đổ thêm dầu vào ngọn lửa bài Do Thái đang hoành hành khắp thế gian”. Theo ông Netanyahu, công tố viên Khan nằm trong số “những nhân vật bài Do Thái hàng đầu thời hiện đại”.

Kế đó, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Quân đội Israel (IDF) là “đội quân đạo đức nhất thế giới” đang tham gia một “cuộc chiến chính nghĩa vô song”.

Israel phát động chiến dịch quân sự ở Gaza để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas vào vùng miền Nam nước này hồi tháng 10/2023. Khi ấy, cuộc tấn công của Hamas đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Ngoài ra, Hamas cũng bắt khoảng 250 người làm con tin.

Để trả đũa, Israel đã oanh tạc dữ dội dải Gaza rồi đưa lục quân quy mô lớn vào dải đất này để truy quét Hamas.

Theo số liệu từ cơ quan y tế Palestine ở Gaza, có tới 35.456 người chết do các cuộc không kích và tiến công trên bộ của Israel trong chiến dịch này.

Ngoài Thủ tướng Netanyhu và Bộ trưởng Gallant, Công tố viên Khan cũng xin lệnh bắt nhằm vào 3 thủ lĩnh hàng đầu của Hamas, bao gồm thủ lĩnh tổ chức này - Yahya Sinwar, tư lệnh nhánh quân sự của Hamas - Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, và trưởng ban chính trị Hamas - Ismail Haniyeh.

Nếu lệnh bắt ông Netanyahu và các thủ lĩnh Hamas được ICC ban ra, bất cứ nước thành viên nào của ICC đều có nghĩa vụ bắt giữ những nhân vật này khi họ đặt chân lên lãnh thổ của quốc gia đó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden: Chiến dịch của Israel ở Gaza không phải là diệt chủng
Tổng thống Biden: Chiến dịch của Israel ở Gaza không phải là diệt chủng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ quan điểm cho rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza là diệt chủng.

Tổng thống Biden: Chiến dịch của Israel ở Gaza không phải là diệt chủng

Tổng thống Biden: Chiến dịch của Israel ở Gaza không phải là diệt chủng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ quan điểm cho rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza là diệt chủng.

Thủ tướng Israel cảnh báo khả năng ICC phát lệnh bắt giữ ông
Thủ tướng Israel cảnh báo khả năng ICC phát lệnh bắt giữ ông

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo lệnh bắt giữ hoặc bất kỳ bước đi nào khác mà Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) thực hiện đối với các quan chức Israel, bao gồm ông, sẽ tạo ra "một tiền lệ nguy hiểm".

Thủ tướng Israel cảnh báo khả năng ICC phát lệnh bắt giữ ông

Thủ tướng Israel cảnh báo khả năng ICC phát lệnh bắt giữ ông

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo lệnh bắt giữ hoặc bất kỳ bước đi nào khác mà Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) thực hiện đối với các quan chức Israel, bao gồm ông, sẽ tạo ra "một tiền lệ nguy hiểm".

Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích
Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích

VOV.VN - Sau khi Israel được nhiều đồng minh hỗ trợ bảo vệ trực tiếp trước cuộc tập kích UAV và tên lửa của Iran, phía Ukraine cho rằng mình bị phân biệt đối xử. Thời gian qua, Ukraine liên tiếp bị Nga không kích nhưng Ukraine không nhận được sự hỗ trợ tương ứng giống như Israel.

Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích

Ukraine so sánh mình với Israel được đồng minh bảo vệ khi Iran tập kích

VOV.VN - Sau khi Israel được nhiều đồng minh hỗ trợ bảo vệ trực tiếp trước cuộc tập kích UAV và tên lửa của Iran, phía Ukraine cho rằng mình bị phân biệt đối xử. Thời gian qua, Ukraine liên tiếp bị Nga không kích nhưng Ukraine không nhận được sự hỗ trợ tương ứng giống như Israel.