Thủ tướng Italy đe dọa phủ quyết ngân sách EU

VOV.VN - Thủ tướng Italy ngày 25/10 đe dọa phủ quyết ngân sách EU do bất bình trước việc châu Âu không đoàn kết trong việc giải quyết khủng hoảng người di cư.

Phát biểu trên đài truyền hình RAI 1, Thủ tướng Italy Matteo Renzi nói, Italy sẽ ngừng đóng góp 20 tỷ euro hàng năm cho ngân sách EU và nếu Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia từ chối kế hoạch phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư của EU. 

Ông Matteo Renzi tuyên bố nếu các nước xây dựng bức tường với người di cư thì sẽ không có tiền đóng góp cho ngân sách EU từ phía Italy. 

Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (ảnh: AFP).

Thủ tướng Renzi phản đối việc các nước Trung Âu đóng cửa biên giới đối với người di cư và từ chối tiếp nhận người tị nạn theo kế hoạch phân bổ hạn ngạch của EU.

Kế hoạch này của EU nhằm yêu cầu các thành viên trong khối chia sẻ gánh nặng người tị nạn với Italy, quốc gia nằm ở cửa ngõ châu Âu phải tiếp nhận dòng người di cư đổ dồn về từ tuyến đường biển Địa Trung Hải.

 Bộ trưởng Tài chính Italy Pier Carlo Padoan ngày 25/10 cũng xác nhận, chính phủ nước này đã nhận được thư của Ủy ban châu Âu yêu cầu Italy làm rõ ngân sách quốc gia năm 2017.

Italy được dự báo có mức thâm hụt ngân sách tương đương 2,3% GDP trong năm 2017, cao hơn đáng kể so với quy định, do trận động đất hồi tháng 8 và chi phí hỗ trợ người di cư.     

Là cửa ngõ vào châu Âu, Italy trong năm nay đã có 155.000 người di cư tràn vào, gây áp lực lớn cho các trung tâm tiếp nhận vốn đã quá tải cũng như ngân sách nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu thiếu chiến lược dài hạn xử lý cuộc khủng hoảng di cư
Châu Âu thiếu chiến lược dài hạn xử lý cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN - Châu Âu cần có những chiến lược mang tính cấu trúc, dài hạn, định hướng hơn cho vấn đề người di cư cho 10 hay 20 năm nữa.  

Châu Âu thiếu chiến lược dài hạn xử lý cuộc khủng hoảng di cư

Châu Âu thiếu chiến lược dài hạn xử lý cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN - Châu Âu cần có những chiến lược mang tính cấu trúc, dài hạn, định hướng hơn cho vấn đề người di cư cho 10 hay 20 năm nữa.  

Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư, trưng cầu dân ý ở Anh
Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư, trưng cầu dân ý ở Anh

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh nhóm bốn nước Trung Âu (hay còn gọi là nhóm Visegrad) vừa ra Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư và trưng cầu dân ý ở Anh.

Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư, trưng cầu dân ý ở Anh

Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư, trưng cầu dân ý ở Anh

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh nhóm bốn nước Trung Âu (hay còn gọi là nhóm Visegrad) vừa ra Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư và trưng cầu dân ý ở Anh.

Liên Hợp quốc kêu gọi giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu
Liên Hợp quốc kêu gọi giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu

VOV.VN -Liên Hợp quốc cảm thấy lo lắng về số người di cư thiệt mạng và kêu gọi giải quyết gốc rễ dòng người di cư đến châu Âu hiện nay.

Liên Hợp quốc kêu gọi giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu

Liên Hợp quốc kêu gọi giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu

VOV.VN -Liên Hợp quốc cảm thấy lo lắng về số người di cư thiệt mạng và kêu gọi giải quyết gốc rễ dòng người di cư đến châu Âu hiện nay.

Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới trước cuộc khủng hoảng di cư
Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới trước cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức bày tỏ lo ngại, trong mùa hè này sẽ gia tăng số người di cư tìm cách đến châu Âu.  

Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới trước cuộc khủng hoảng di cư

Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới trước cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức bày tỏ lo ngại, trong mùa hè này sẽ gia tăng số người di cư tìm cách đến châu Âu.