Thủ tướng Libya loại trừ sự can thiệp quân sự của quốc tế để chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj đã loại trừ khả năng can thiệp quân sự của quốc tế trong cuộc chiến chống IS.

Tháng trước, khoảng 25 quốc gia bao gồm Mỹ và Nga đã nhất trí hỗ trợ trang bị vũ khí cho Libya để chống lại lực lượng thánh chiến, tuy nhiên trả lời phỏng vấn một tờ báo của Pháp ngày 4/6, ông al-Sarraj tuyên bố sẽ không cho phép binh sĩ nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ Lybia.

Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj. ảnh AFP

Thủ tướng của Chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận tại Libya al-Sarraj tuyên bố, đúng là Libya cần sự giúp đỡ của quốc tế để chống khủng bố và thực sự Libya đã nhận được sự hỗ trợ như vậy nhưng Libya không đề cập đến sự can thiệp của quốc tế.

Thủ tướng al-Sarraj còn nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội nước ngoài sẽ trái với các nguyên tắc của Libya, đồng thời khẳng định cần các hình ảnh vệ tinh, thông tin tình báo và sự giúp đỡ về kỹ thuật... chứ không phải các cuộc oanh kích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm
Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm

VOV.VN - Thủ tướng Habib Essid khẳng định, lập trường của Tunisia ko thay đổi, đó là Tunisia sẽ không can thiệp vào nước láng giềng Libya.

Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm

Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm

VOV.VN - Thủ tướng Habib Essid khẳng định, lập trường của Tunisia ko thay đổi, đó là Tunisia sẽ không can thiệp vào nước láng giềng Libya.

Mỹ mở rộng trừng phạt IS ở Libya, Yemen và Saudi Arabia
Mỹ mở rộng trừng phạt IS ở Libya, Yemen và Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/5 thông báo liệt các chi nhánh của tổ chức khủng bố IS ở vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Mỹ mở rộng trừng phạt IS ở Libya, Yemen và Saudi Arabia

Mỹ mở rộng trừng phạt IS ở Libya, Yemen và Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/5 thông báo liệt các chi nhánh của tổ chức khủng bố IS ở vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Mỹ và các cường quốc vũ trang cho Libya: Quyết định mạo hiểm?
Mỹ và các cường quốc vũ trang cho Libya: Quyết định mạo hiểm?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cảnh báo những nguy cơ mà Libya cũng như quốc tế phải đối mặt, khi lượng vũ khí này “rơi vào tay những nhóm cực đoan”.

Mỹ và các cường quốc vũ trang cho Libya: Quyết định mạo hiểm?

Mỹ và các cường quốc vũ trang cho Libya: Quyết định mạo hiểm?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cảnh báo những nguy cơ mà Libya cũng như quốc tế phải đối mặt, khi lượng vũ khí này “rơi vào tay những nhóm cực đoan”.

Hải quân Italy cứu hơn 560 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Libya
Hải quân Italy cứu hơn 560 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Libya

VOV.VN - Hải quân Italy ngày 25/5 công bố nhiều bức ảnh cho thấy một chiếc tàu “lèn” tới hơn 560 người di cư bị chìm ngoài khơi Libya.  

Hải quân Italy cứu hơn 560 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Libya

Hải quân Italy cứu hơn 560 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Libya

VOV.VN - Hải quân Italy ngày 25/5 công bố nhiều bức ảnh cho thấy một chiếc tàu “lèn” tới hơn 560 người di cư bị chìm ngoài khơi Libya.