Thủ tướng Nhật Bản bổ nhiệm thành viên chính phủ mới

Ngày 12/9, Thủ tướng Nhật Bản Y.Noda đã bổ nhiệm ông Yukio Edano làm Bộ trưởng Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Hachiro đã phải từ chức do lỡ miệng nhận xét gọi các khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima là thành phố chết. Đây là một đòn nặng nề giáng vào nội các của Thủ tướng Noda, vốn mới chỉ được thành lập hồi đầu tháng 9.

Tân Bộ trưởng tế - Thương mại và Công nghiệp Yukio Edano (Ảnh: AP)

Tân Bộ trưởng Yukio Edano, 47 tuổi, được đánh giá là một chính trị gia trẻ tuổi có năng lực. Ông này cũng đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong Đảng cầm quyền cũng như Chính phủ. Dưới thời Thủ tướng Hatoyama, ông giữ chức Tổng thư ký đảng sau đó giữ vị trí Chánh văn phòng Nội các trong Chính phủ của cựu Thủ tướng Naoto Kan. Sau thảm họa 11/3, ông được biết đến như là người điều hành mọi nỗ lực khắc phục sự cố hạt nhân tại Nhà máy điện Fukushima./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên