Tiêm kích Su-27 của Nga bay cắt mặt máy bay do thám Mỹ

VOV.VN - Ông Warren không đưa ra lời giải thích vì sao sự việc xảy ra từ ngày 23/4 nhưng cho đến ngày 3/6 mới được công bố.

Hãng tin AP ngày 3/6 dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Steve Warren cho biết, chiến đấu cơ Nga Su-27 hồi cuối tháng 4/2014 đã bay ngang qua mũi của một máy bay do thám Mỹ RC-135U ở cự ly chỉ khoảng 30m khi máy bay của Mỹ đang bay trong không phận quốc tế trên biển Okhotsk.

Một chiếc máy bay tiêm kích Su-27 (Ảnh: wikipedia)

Ông Warren cho biết, máy bay Mỹ không tìm cách lảng tránh phi cơ Nga. Các phi công của Nga đã điều khiển máy bay cố tình lộ phần bụng để khoe vũ khí hòng nắn gân máy bay Mỹ. Ở thời điểm xảy ra vụ việc, hai chiếc máy bay không có bất kỳ liên lạc nào với nhau.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay, khi có thông tin về vụ việc nói trên, cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey đã bày tỏ lo ngại với những người đồng cấp phía Nga.

Ông Warren không đưa ra lời giải thích vì sao sự việc xảy ra từ ngày 23/4 nhưng cho đến ngày 3/6 mới được công bố.

Đây không phải là lần đầu tiên quan hệ 2 nước trở nên căng thẳng vì những sự việc tương tự. Trước đó, hồi giữa tháng 4/2014, một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga cũng bay thấp bên trên một tàu chiến của Hải quân Mỹ ở Biển Đen.

RC-135U là loại máy bay do thám chuyên dụng của Mỹ. Hiện chỉ có hai chiếc máy bay loại này hoạt động trong Lực lượng Không quân Mỹ, tất cả đều thuộc biên chế của phi đội Wing 55 tại căn cứ không quân Offutt ở Nebraska.

Phi hành đoàn trên những chiếc RC-135U cũng được tuyển chọn rất kỹ lưỡng từ phi đội trinh sát 45 và phi đội tình báo 97 thuộc cơ quan Tình báo Không quân Mỹ.

RC-135U được trang bị thiết bị liên lạc nhằm xác định và nhận dạng các tín hiệu radar quân sự nước ngoài trên mặt đất, trên biển và trên không. Đội bay của RC-135U bao gồm 2 phi công, một hoa tiêu, 2 kỹ sư hàng không, ít nhất 10 sĩ quan chiến tranh điện tử và không dưới 6 chuyên viên kỹ thuật cũng như các chuyên gia khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên