Tiếp tục tranh cãi về nguyên nhân vụ máy bay của Malaysia bị rơi

VOV.VN - OSCE tuyên bố có bằng chứng và hình ảnh cho thấy một vật thể đâm vào thân máy bay của hãng hàng không Malaysia.

Hôm qua (23/7), lần đầu tiên Mỹ xác nhận Nga không liên quan đến vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia mang số MH 17 bị rơi tại Ukraine. Trong lúc các nhà điều tra quốc tế đang điều tra nguyên nhân vụ việc, thì các nước vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc ai đã gây ra tai nạn thảm khốc này.

Hiện trường vụ máy bay Malaysia bị rơi ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters)

Hôm qua (23/7), các phương tiện truyền thông Mỹ dẫn lời một số quan chức tình báo cấp cao của nước này xác nhận, Nga không liên quan tới vụ bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia.

Theo các quan chức tình báo Mỹ, không loại trừ khả năng chiếc máy bay bị lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine bắn hạ do nhầm lẫn. Các quan chức Mỹ cũng thừa nhận, họ không thể kiểm chứng được nguồn gốc của video về một chiếc xe chở tên lửa Buk đi từ biên giới Nga sang Ukraine. Họ cũng cho biết công bố của họ một phần là do các thông tin thiếu xác thực được đăng tải trên mạng xã hội.

Cùng ngày, Nga cũng lên tiếng chỉ trích Ukraine đã phát hành nhiều tài liệu giả mạo nhằm quy trách nhiệm vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia  rơi ở miền Đông Ukraine cho lực lượng đòi liên bang hóa.

Quan chức Nga tố Ukraine ngụy tạo bằng chứng

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho rằng, đoạn băng ghi âm cuộc hội thoại của các chỉ huy lực lượng đòi liên bang hóa mà phía Ukraine công bố đã được chứng minh là được lắp ghép từ một số cuộc hội thoại, trong đó có đoạn hội thoại xảy ra trước vụ máy bay rơi. Còn video clip do Bộ trưởng Nội vụ Ukraine công bố trong đó tổ hợp tên lửa phòng không Buk được di chuyển vào lãnh thổ Nga trên thực tế được quay trên lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc yêu cầu Ukraine giải thích hành động của các điều phối viên không lưu nước này, cũng như vụ việc ngày 17/7 vừa qua một khẩu đội tên lửa phòng không Buk của Ukraine di chuyển tới khu vực liền kề lãnh thổ do lực lượng đòi liên bang hóa kiểm soát và ngay sau khi chiếc máy bay của Malaysia rơi, khẩu đội này ngay lập tức rời khỏi khu vực này.

Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cũng tuyên bố có bằng chứng và hình ảnh cho thấy một vật thể đâm vào thân máy bay của hãng hàng không Malaysia.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Donetsk, người phát ngôn Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu, ông Michael Bociurkiw cho biết: “Theo một số tài liệu mà chúng tôi đã xem và những hình ảnh chúng tôi có được cho thấy, có vật xuyên qua thân máy bay, gần như là xuyên thủng. Chúng tôi không phải là chuyên gia hàng không cũng không phải chuyên gia pháp y, do vậy, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận những tài liệu và bức ảnh này”

Liên quan đến việc điều tra vụ tai nạn chuyến bay MH 17 rơi, người phát ngôn Bộ An ninh và Tư pháp Hà Lan Jean Fransman cho biết, cuộc điều tra sẽ do nhóm chuyên gia quốc tế trong đó có đại diện nhà sản xuất máy bay, động cơ, Hãng hàng không Malaysia và các chuyên gia từ các nước khác tham gia. Nhóm chuyên gia quốc tế được giao nhiệm vụ điều tra gồm 24 người, gồm đại diện Nga, Australia, Anh, Đức, Malaysia, Hà Lan, Mỹ, Ukraine và Tổ chức hàng không dân sự quốc tế (ICAO).

Cùng ngày, Hội đồng An ninh Hà Lan cũng xác nhận những hộp đen của chuyến bay MH17 được phía lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine giao lại, chưa bị mở cũng như không bị tác động từ bên ngoài. Theo Hội đồng An ninh Hà Lan, các chuyên gia Tổ chức hàng không dân sự quốc tế tham gia điều tra cũng cho biết chiếc hộp đen thứ nhất ghi hội thoại giữa các thành viên phi hành đoàn trong thời gian bay vẫn trong tình trạng tốt trong khi chiếc hộp đen ghi thông số bay đang được các chuyên gia nghiên cứu.

Hiện những hộp đen này đang được giải mã tại Cơ quan điều tra tai nạn hàng không ở Farnborough, miền Trung nước Anh. Sau khi giải mã xong, dữ liệu sẽ được gửi trở lại Hà Lan để công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng bảo an kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ MH17
Hội đồng bảo an kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ MH17

VOV.VN - Nghị quyết kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập và toàn diện về thảm kịch máy bay Malaysia MH17.

Hội đồng bảo an kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ MH17

Hội đồng bảo an kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ MH17

VOV.VN - Nghị quyết kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập và toàn diện về thảm kịch máy bay Malaysia MH17.

Tìm thấy thi thể của tất cả hành khách trên chuyến bay MH17
Tìm thấy thi thể của tất cả hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Thi thể của các nạn nhân MH17 được giữ trong khoang giữ lạnh trên tàu và sẽ được đưa tới thành phố Kharkov.

Tìm thấy thi thể của tất cả hành khách trên chuyến bay MH17

Tìm thấy thi thể của tất cả hành khách trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Thi thể của các nạn nhân MH17 được giữ trong khoang giữ lạnh trên tàu và sẽ được đưa tới thành phố Kharkov.

Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn
Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn

VOV.VN - Cả đại diện của Ukraine và lực lượng ly khai đều đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn

Quân ly khai bắn hạ 2 máy bay Ukraine gần khu vực MH17 gặp nạn

VOV.VN - Cả đại diện của Ukraine và lực lượng ly khai đều đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Người cha có con gái chết trong vụ MH17 gửi thư ngỏ cho ông Putin
Người cha có con gái chết trong vụ MH17 gửi thư ngỏ cho ông Putin

VOV.VN - "Giờ thì con bé đã không còn nữa rồi. Nó bị bắn khi ở trên không trung, nơi đất khách quê người..." chiến tranh.

Người cha có con gái chết trong vụ MH17 gửi thư ngỏ cho ông Putin

Người cha có con gái chết trong vụ MH17 gửi thư ngỏ cho ông Putin

VOV.VN - "Giờ thì con bé đã không còn nữa rồi. Nó bị bắn khi ở trên không trung, nơi đất khách quê người..." chiến tranh.

Truyền thông Trung Quốc bảo vệ Nga trong vụ rơi MH17
Truyền thông Trung Quốc bảo vệ Nga trong vụ rơi MH17

VOV.VN - Các tờ báo Trung Quốc hối thúc quốc tế điều tra khách quan vụ máy bay Malaysia rơi ở miền đông Ukraine.

Truyền thông Trung Quốc bảo vệ Nga trong vụ rơi MH17

Truyền thông Trung Quốc bảo vệ Nga trong vụ rơi MH17

VOV.VN - Các tờ báo Trung Quốc hối thúc quốc tế điều tra khách quan vụ máy bay Malaysia rơi ở miền đông Ukraine.

Hà Lan lặng lẽ đón những nạn nhân đầu tiên của vụ MH17
Hà Lan lặng lẽ đón những nạn nhân đầu tiên của vụ MH17

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 50 năm qua, quốc gia châu Âu này tổ chức một lễ quốc tang.

Hà Lan lặng lẽ đón những nạn nhân đầu tiên của vụ MH17

Hà Lan lặng lẽ đón những nạn nhân đầu tiên của vụ MH17

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 50 năm qua, quốc gia châu Âu này tổ chức một lễ quốc tang.

Phe ly khai trả hộp đen MH17 và gần 300 túi thi thể nạn nhân
Phe ly khai trả hộp đen MH17 và gần 300 túi thi thể nạn nhân

VOV.VN - Trong khi đó Thủ tướng Hà Lan tuyên bố Nga cần phải nỗ lực gây sức ép với phiến quân để họ hợp tác hơn nữa tại hiện trường máy bay rơi.

Phe ly khai trả hộp đen MH17 và gần 300 túi thi thể nạn nhân

Phe ly khai trả hộp đen MH17 và gần 300 túi thi thể nạn nhân

VOV.VN - Trong khi đó Thủ tướng Hà Lan tuyên bố Nga cần phải nỗ lực gây sức ép với phiến quân để họ hợp tác hơn nữa tại hiện trường máy bay rơi.

Chuyến tàu chở thi thể nạn nhân vụ MH17 đến Kharkov an toàn
Chuyến tàu chở thi thể nạn nhân vụ MH17 đến Kharkov an toàn

VOV.VN - Hoạt động nhận dạng sẽ nhanh chóng được tiến hành để có thể trả các thi thể nạn nhân về gia đình họ trong thời gian sớm nhất.

Chuyến tàu chở thi thể nạn nhân vụ MH17 đến Kharkov an toàn

Chuyến tàu chở thi thể nạn nhân vụ MH17 đến Kharkov an toàn

VOV.VN - Hoạt động nhận dạng sẽ nhanh chóng được tiến hành để có thể trả các thi thể nạn nhân về gia đình họ trong thời gian sớm nhất.

Mỹ hối thúc gia tăng sức ép trừng phạt Nga sau vụ rơi máy bay MH17
Mỹ hối thúc gia tăng sức ép trừng phạt Nga sau vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục gia tăng sức ép trừng phạt lên Nga sau khi cáo buộc nước này chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Mỹ hối thúc gia tăng sức ép trừng phạt Nga sau vụ rơi máy bay MH17

Mỹ hối thúc gia tăng sức ép trừng phạt Nga sau vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục gia tăng sức ép trừng phạt lên Nga sau khi cáo buộc nước này chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17
Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Nga ngày 23/7 đã cáo buộc Ukraine đưa các thông tin trái chiều về các sự kiện đang diễn ra tại khu vực miền Đông Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

Nga cáo buộc Ukraine giả mạo tài liệu về vụ rơi máy bay MH17

VOV.VN - Nga ngày 23/7 đã cáo buộc Ukraine đưa các thông tin trái chiều về các sự kiện đang diễn ra tại khu vực miền Đông Ukraine.