Tìm thấy thêm thi thể nạn nhân MH17 tại hiện trường ở Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai vẫn diễn ra ác liệt gần hiện trường máy bay MH17.

Theo Reuters, này 1/8 nhóm 101 chuyên gia quốc tế - nhóm có số lượng lớn nhất được phép tiếp cận hiện trường máy bay MH17, đã tìm thấy thêm nhiều thi thể của nạn nhân.

Trước đó, các chuyên gia quốc tế chưa thể vào được hiện trường do việc sử dụng đường bộ là quá nguy hiểm khiến công tác tìm kiếm và điều tra của họ gặp rất nhiều khó khăn.

Các chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường máy bay MH17 (Ảnh Reuters)

“Nhóm tìm kiếm đã kế thúc công việc của mình trong ngày 1/8. Họ đã tìm được thi thể của các nạn nhân và những thi thể này sẽ được đưa về Hà Lan để xác định danh tính”, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói và cho biết “tình hình an ninh tại hiện trường vẫn rất bất ổn và khó lường”.

Nhóm tham gia tìm kiếm bao gồm các nhân viên từ Australia và Hà Lan- 2 nước có nhiều người thiệt mạng nhất trong vụ máy bay MH17 bị bắn hạ, cũng như đại diện của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).

“Bất kỳ một phần thi thể nào được tìm thấy cũng sẽ giúp xoa dịu nỗi đau cho các thân nhân và giúp hỗ trợ việc xác định danh tính của các thi thể nhất là trong trường hợp đó là phần duy nhất còn lại của một nạn nhân trong vụ này”, ông Alexander Hug, Phó Trưởng nhóm OSCE tại Ukraine tuyên bố tại cuộc họp báo ở Donetsk.

Trước đó, một nhóm tiền trạm đã đến gần hiện trường vào ngày 31/7 nhưng chỉ có thể ở đó khoảng 1 giờ bởi giao tranh lại tiếp tục diễn ra.

Sau đó một thỏa thuận đã đạt được tại cuộc đàm phán ở Belarus giữa Nga, Ukraine, lực lượng ly khai và OSCE trong việc kéo dài lệnh ngừng bắn để tạo ra một hành lang an toàn cho các chuyên gia tiếp cận hiện trường.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 1/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn nói trên.

Phía Ukraine đã cáo buộc lực lượng ly khai đặt mìn tại các khu vực gần hiện trường vụ án này nhằm ngăn trở việc điều tra và giấu giếm các bằng chứng. Tuy nhiên, một quan chức OSCE cho rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy điều này.

Ukraine cũng tố cáo Nga đã cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai nhưng Nga đã phủ nhận điều này. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố các hình ảnh vệ tinh do Kiev trưng ra để hỗ trợ việc tố cáo Nga là “những bằng chứng được ngụy tạo một cách vội vã”.

Cũng trong ngày 1/8, Ukraine cho biết có máy bay của Nga bay vào miền Đông Ukraine dù Nga cũng đã bác bỏ điều này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga hy vọng đóng góp đảm bảo toàn vẹn kết quả điều tra vụ MH17
Nga hy vọng đóng góp đảm bảo toàn vẹn kết quả điều tra vụ MH17

VOV.VN - Ông Churkin nhấn mạnh rằng, Nga không muốn bất kỳ ai can thiệp, tác động làm ảnh hưởng kết quả của cuộc điều tra.

Nga hy vọng đóng góp đảm bảo toàn vẹn kết quả điều tra vụ MH17

Nga hy vọng đóng góp đảm bảo toàn vẹn kết quả điều tra vụ MH17

VOV.VN - Ông Churkin nhấn mạnh rằng, Nga không muốn bất kỳ ai can thiệp, tác động làm ảnh hưởng kết quả của cuộc điều tra.

Nga tố cáo phương Tây bao che Ukraine cản trở điều tra máy bay MH17
Nga tố cáo phương Tây bao che Ukraine cản trở điều tra máy bay MH17

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Ukraine đang cản trở cuộc điều tra quốc tế nhờ sự bao che của phương Tây.

Nga tố cáo phương Tây bao che Ukraine cản trở điều tra máy bay MH17

Nga tố cáo phương Tây bao che Ukraine cản trở điều tra máy bay MH17

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Ukraine đang cản trở cuộc điều tra quốc tế nhờ sự bao che của phương Tây.

Vụ MH17: Tìm được thêm nhiều phần thi thể nạn nhân tại hiện trường
Vụ MH17: Tìm được thêm nhiều phần thi thể nạn nhân tại hiện trường

VOV.VN - Việc các chuyên gia tiếp cận được hiện trường vụ rơi máy bay sau ba lần thất bại được cho là bước đột phá quan trọng.

Vụ MH17: Tìm được thêm nhiều phần thi thể nạn nhân tại hiện trường

Vụ MH17: Tìm được thêm nhiều phần thi thể nạn nhân tại hiện trường

VOV.VN - Việc các chuyên gia tiếp cận được hiện trường vụ rơi máy bay sau ba lần thất bại được cho là bước đột phá quan trọng.

Điều tra viên quốc tế thất bại trong việc tiếp cận hiện trường vụ MH17
Điều tra viên quốc tế thất bại trong việc tiếp cận hiện trường vụ MH17

VOV.VN - Trong khi đó, giao tranh tiếp tục diễn ra khiến nhiều người dân ở miền Đông Ukraine phải đi sơ tán.

Điều tra viên quốc tế thất bại trong việc tiếp cận hiện trường vụ MH17

Điều tra viên quốc tế thất bại trong việc tiếp cận hiện trường vụ MH17

VOV.VN - Trong khi đó, giao tranh tiếp tục diễn ra khiến nhiều người dân ở miền Đông Ukraine phải đi sơ tán.

Các nhà điều tra quốc tế được tiếp cận hiện trường máy bay MH17
Các nhà điều tra quốc tế được tiếp cận hiện trường máy bay MH17

VOV.VN - Các nhà điều tra quốc tế chiều 31/7 đã được tiếp cận hiện trường máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine ngày 17/7.

Các nhà điều tra quốc tế được tiếp cận hiện trường máy bay MH17

Các nhà điều tra quốc tế được tiếp cận hiện trường máy bay MH17

VOV.VN - Các nhà điều tra quốc tế chiều 31/7 đã được tiếp cận hiện trường máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine ngày 17/7.

Quân Ukraine bị phục kích gần hiện trường MH17: 10 binh sỹ thiệt mạng
Quân Ukraine bị phục kích gần hiện trường MH17: 10 binh sỹ thiệt mạng

VOV.VN - Các quan chức quốc phòng Ukraine cho biết, đoàn xe của quân đội đã bị lực lượng đối lập phục kích, tấn công bằng súng cối.

Quân Ukraine bị phục kích gần hiện trường MH17: 10 binh sỹ thiệt mạng

Quân Ukraine bị phục kích gần hiện trường MH17: 10 binh sỹ thiệt mạng

VOV.VN - Các quan chức quốc phòng Ukraine cho biết, đoàn xe của quân đội đã bị lực lượng đối lập phục kích, tấn công bằng súng cối.

Australia: Có khả năng không tìm thấy hết thi thể nạn nhân MH17
Australia: Có khả năng không tìm thấy hết thi thể nạn nhân MH17

VOV.VN - Lời cảnh báo trên được Phó Ủy viên lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia Andrew Colvin đưa ra.

Australia: Có khả năng không tìm thấy hết thi thể nạn nhân MH17

Australia: Có khả năng không tìm thấy hết thi thể nạn nhân MH17

VOV.VN - Lời cảnh báo trên được Phó Ủy viên lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia Andrew Colvin đưa ra.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm về thảm kịch MH17
Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm về thảm kịch MH17

VOV.VN - Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ đã nhất trí tuân thủ các quy định trong Nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm về thảm kịch MH17

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm về thảm kịch MH17

VOV.VN - Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ đã nhất trí tuân thủ các quy định trong Nghị quyết 2166 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Vụ rơi máy bay MH17: Ai là người phải chịu trách nhiệm?
Vụ rơi máy bay MH17: Ai là người phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Những gì diễn ra trên thực tế cho thấy, có thể sẽ khó có lời giải đáp cho thắc mắc nêu trên.

Vụ rơi máy bay MH17: Ai là người phải chịu trách nhiệm?

Vụ rơi máy bay MH17: Ai là người phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Những gì diễn ra trên thực tế cho thấy, có thể sẽ khó có lời giải đáp cho thắc mắc nêu trên.

Hà Lan, Australia được đưa quân đến Ukraine bảo vệ hiện trường MH17
Hà Lan, Australia được đưa quân đến Ukraine bảo vệ hiện trường MH17

Hai nước sẽ đưa khoảng 950 “nhân viên vũ trang”, cả quân sự và phi quân sự, đến bảo vệ hiện trường máy bay MH17.

Hà Lan, Australia được đưa quân đến Ukraine bảo vệ hiện trường MH17

Hà Lan, Australia được đưa quân đến Ukraine bảo vệ hiện trường MH17

Hai nước sẽ đưa khoảng 950 “nhân viên vũ trang”, cả quân sự và phi quân sự, đến bảo vệ hiện trường máy bay MH17.