Tình hình nhân đạo tại Syria ngày càng tồi tệ

(VOV) - Khoảng 2 triệu người Syria rơi vào tình trạng không có nhà cửa và khoảng 4 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

Ngày 28/1, phát biểu sau chuyến thăm Syria 4 ngày nhằm đánh giá các hoạt động cứu trợ nhân đạo, Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), ông John Ging nhận định, tình hình nhân đạo tại Syria này ngày càng diễn biến phức tạp.

Ông John Ging cho biết: “Tình hình tại Syria đang tiếp tục xấu đi và điều đó có nghĩa là nhu cầu nhân đạo lớn hơn trong khi khả năng cung cấp bị co lại. Chúng tôi ước tính có khoảng 2 triệu người rơi vào tình trạng không có nhà cửa và khoảng 4 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Con số này đang tiếp tục tăng lên từng ngày”.

Người tị nạn Syria sống trong lều trại ở Boynuyogun, Thổ Nhĩ Kỹ (Ảnh: AFP)

Theo ông John Ging, có 519 triệu USD được giải ngân để trợ giúp các nhu cầu nhân đạo tại Syria song tài trợ chỉ đáp ứng 50% số kinh phí này. Quan chức này khẩn thiết kêu gọi các cường quốc có ảnh hưởng chính trị giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại Syria. Hiện nhiều trường học tại Syria đang là nơi trú ẩn tạm thời. Điều này khiến cho việc học hành của trẻ em bị gián đoạn. Các cuộc tấn công của cả hai phe đã phá hủy hệ thống điện, truyền thông, thủy lợi, tưới tiêu nông nghiệp… Việc này sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới khôi phục lại được. Những điều này đang khiến cho cuộc sống của người dân Syria trở nên ngày càng khó khăn.

Ông John Ging nói: “Chúng tôi nhìn thấy một số người dân rất mệt mỏi và hoàn toàn tuyệt vọng. Cơ sở hạ tầng bị hư hại đáng kể. Cả hai bên đều nhằm vào các mục tiêu là cơ sở hạ tầng. Chúng tôi cũng chứng kiến  các nhu cầu về y tế, nước sạch và vệ sinh,  môi trường…Tóm lại là những nhu cầu phi lương thực nhưng rất cần thiết để tồn tại của những người dân ở đây. Chúng tôi ngạc nhiên bởi quy mô của sự tàn phá”.

Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA) vừa lên tiếng thúc giục các nhà tài trợ nhớ đến hơn 500.000 người tị nạn Palestine đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột ở Syria.

Theo Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, mặc dù tất cả thường dân ở Syria đang phải hứng chịu làn sóng bạo lực, nhưng hiện trạng của người Palestine tại đây là trường hợp ngoại lệ. Khoảng 525.000 người tị nạn Palestine tại Syria đang trở thành “những người tị nạn hai lần”. Lời kêu gọi này của cơ quan này đưa ra nhằm vào các nhà tài trợ chuẩn bị tham dự hội nghị tài trợ quốc tế sẽ diễn ra tại Kuwait vào ngày 30/1 tới, với mục tiêu huy động viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Syria.

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, hơn 60.000 người thiệt mạng tại Syria kể từ khi nổ ra cuộc xung đột vào tháng 3/2011 nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al- Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản đối lập khu vực cấm bay tại Syria
Nga phản đối lập khu vực cấm bay tại Syria

(VOV) - Thứ trưởng ngoại giao Nga cho rằng một số nước đang tìm cách lập vùng cấm bay ở Syria giống như trước đây ở Libya.

Nga phản đối lập khu vực cấm bay tại Syria

Nga phản đối lập khu vực cấm bay tại Syria

(VOV) - Thứ trưởng ngoại giao Nga cho rằng một số nước đang tìm cách lập vùng cấm bay ở Syria giống như trước đây ở Libya.

Anh hỗ trợ 21 triệu bảng Anh cho người dân Syria
Anh hỗ trợ 21 triệu bảng Anh cho người dân Syria

(VOV) - Đến nay, nước Anh đã đóng góp hơn 89 triệu bảng Anh để hỗ trợ người dân Syria.

Anh hỗ trợ 21 triệu bảng Anh cho người dân Syria

Anh hỗ trợ 21 triệu bảng Anh cho người dân Syria

(VOV) - Đến nay, nước Anh đã đóng góp hơn 89 triệu bảng Anh để hỗ trợ người dân Syria.

Syria kêu gọi người dân trở về nước
Syria kêu gọi người dân trở về nước

(VOV) - Hơn 500.000 người dân Syria đã chạy sang các nước láng giềng trong suốt 22 tháng xung đột.

Syria kêu gọi người dân trở về nước

Syria kêu gọi người dân trở về nước

(VOV) - Hơn 500.000 người dân Syria đã chạy sang các nước láng giềng trong suốt 22 tháng xung đột.

Syria điều tra tội ác chiến tranh để mở đường cho hòa giải
Syria điều tra tội ác chiến tranh để mở đường cho hòa giải

(VOV) -Vì Syria là một xã hội bị chia cắt nên để các cuộc điều tra đáng tin cậy thì cần phải được tiến hành ở cấp độ quốc tế.

Syria điều tra tội ác chiến tranh để mở đường cho hòa giải

Syria điều tra tội ác chiến tranh để mở đường cho hòa giải

(VOV) -Vì Syria là một xã hội bị chia cắt nên để các cuộc điều tra đáng tin cậy thì cần phải được tiến hành ở cấp độ quốc tế.

Nga thừa nhận cơ hội tại vị của Tổng thống Syria rất ít
Nga thừa nhận cơ hội tại vị của Tổng thống Syria rất ít

(VOV) -Thủ tướng  Nga Medvedev: Cơ hội hội giữ lại quyền lực của Tổng thống Assad nên để chính nhân dân Syria quyết định.

Nga thừa nhận cơ hội tại vị của Tổng thống Syria rất ít

Nga thừa nhận cơ hội tại vị của Tổng thống Syria rất ít

(VOV) -Thủ tướng  Nga Medvedev: Cơ hội hội giữ lại quyền lực của Tổng thống Assad nên để chính nhân dân Syria quyết định.

Pháp cảnh báo không nên để Syria rơi vào hỗn loạn
Pháp cảnh báo không nên để Syria rơi vào hỗn loạn

(VOV) -Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã cảnh báo rằng cần ngăn không cho Syria rơi vào hỗn loạn và xung đột giáo phái.

Pháp cảnh báo không nên để Syria rơi vào hỗn loạn

Pháp cảnh báo không nên để Syria rơi vào hỗn loạn

(VOV) -Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã cảnh báo rằng cần ngăn không cho Syria rơi vào hỗn loạn và xung đột giáo phái.

LHQ chuẩn bị hội nghị về viện trợ cho Syria
LHQ chuẩn bị hội nghị về viện trợ cho Syria

(VOV) - Hội nghị nhằm kêu gọi các nước tăng viện trợ cho Syria lên 1,5 tỷ USD.

LHQ chuẩn bị hội nghị về viện trợ cho Syria

LHQ chuẩn bị hội nghị về viện trợ cho Syria

(VOV) - Hội nghị nhằm kêu gọi các nước tăng viện trợ cho Syria lên 1,5 tỷ USD.

Người tỵ nạn Syria đang ở hoàn cảnh bi đát
Người tỵ nạn Syria đang ở hoàn cảnh bi đát

(VOV) - Trẻ em Syria khi sang Lebanon lánh nạn không có điều kiện được đi học, không được tiêm chủng.

Người tỵ nạn Syria đang ở hoàn cảnh bi đát

Người tỵ nạn Syria đang ở hoàn cảnh bi đát

(VOV) - Trẻ em Syria khi sang Lebanon lánh nạn không có điều kiện được đi học, không được tiêm chủng.