Tội phạm tình dục trong quân đội Mỹ tại Nhật Bản gia tăng

VOV.VN - Tuy nhiên nhiều quân nhân phạm tội đã không bị trừng phạt hoặc chỉ phải nhận những hình phạt rất nhẹ.

PressTV dẫn các tài liệu do hãng thông tấn AP thu thập được cho thấy, các nhân viên quân sự Mỹ đã tham gia vào hơn 1.000 vụ tấn công tình dục trong khoảng thời gian từ năm 2005 - 2013 tại Nhật Bản.

Số lượng các cuộc tấn công tình dục của nhân viên quân sự Mỹ đóng tại Nhật Bản đang gia tăng, tuy nhiên nhiều quân nhân phạm tội đã không bị trừng phạt hoặc chỉ phải nhận những hình phạt rất nhẹ.

Người dân Okinawa biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đảo này (Ảnh: PressTV)


Trong hàng trăm hồ sơ chi tiết về các cuộc điều tra tội phạm tình dục liên quan đến nhân viên quân sự Mỹ đóng tại Nhật Bản cho thấy, hầu hết những kẻ phạm tội đã không bị tống giam, thậm chí những nghi phạm này chỉ phải nhận những hình phạt rất nhẹ sau khi bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng. Chính vì vậy, các nạn nhân ngày càng tỏ ra thận trọng khi hợp tác với các nhà điều tra.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, số lượng các vụ tội phạm tình dục của lực lượng quân sự Mỹ trên đảo Okinawa - nơi khoảng một nửa trong tổng số 50.000 lính Mỹ tại Nhật Bản đang đóng quân - rất cao.

Tội phạm tình dục do các binh sĩ quân đội Mỹ gây ra đối với người dân đảo Okinawa là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình chống lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây.

Báo cáo do AP công bố cũng cho thấy rằng, quá trình tư pháp liên quan đến các trường hợp phạm tội là rất không thỏa đáng.

Các trường hợp phạm tội này thường chỉ bị kết tội rất nhẹ, trong gần 2/3 các vụ phạm tội, những kẻ gây ra vụ tấn công tình dục không bị bắt giam. Thay vào đó, họ chỉ bị giáng chức hoặc nhận hình thức khiển trách.

Tài liệu này cũng cho thấy, trong số 473 lính thủy quân lục chiến và thủy thủ bị cáo buộc tội phạm tội tấn công tình dục, có 179 người phải nhận một số hình phạt và chỉ có 68 người phải ngồi tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên