Tổng thống Donald Trump muốn các lực lượng Mỹ tại Syria trở về

VOV.VN - Ông Donald Trump vẫn muốn các lực lượng Mỹ tại Syria trở về nước càng sớm càng tốt.

Ngày 16/4, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn các lực lượng Mỹ tại Syria trở về nước càng sớm càng tốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tuyên bố vừa được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng, ông đã thuyết phục Tổng thống Donald Trump duy trì sự hiện diện của Mỹ tại Syria trong dài hạn.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định, Chính phủ Mỹ quyết tâm tiêu diệt tận gốc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và tạo điều kiện để ngăn chặn sự trở lại của IS.

Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ kì vọng các đồng minh và các đối tác khu vực có trách nhiệm lớn hơn về mặt quân sự và tài chính để bảo đảm an ninh khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu tấn công Syria: Mỹ giáng đòn trừng phạt-Nga kiên quyết đáp trả
Hậu tấn công Syria: Mỹ giáng đòn trừng phạt-Nga kiên quyết đáp trả

VOV.VN - Bộ ngoại giao Nga khẳng định, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ chuẩn bị áp đặt với Nga không căn cứ vào bất cứ sự kiện hay lý do nào.

Hậu tấn công Syria: Mỹ giáng đòn trừng phạt-Nga kiên quyết đáp trả

Hậu tấn công Syria: Mỹ giáng đòn trừng phạt-Nga kiên quyết đáp trả

VOV.VN - Bộ ngoại giao Nga khẳng định, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ chuẩn bị áp đặt với Nga không căn cứ vào bất cứ sự kiện hay lý do nào.

Thủ tướng Anh đối mặt áp lực tại Quốc hội vì không kích Syria
Thủ tướng Anh đối mặt áp lực tại Quốc hội vì không kích Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích vì đã “vượt mặt” Quốc hội để cùng Mỹ và Pháp không kích Syria. 

Thủ tướng Anh đối mặt áp lực tại Quốc hội vì không kích Syria

Thủ tướng Anh đối mặt áp lực tại Quốc hội vì không kích Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích vì đã “vượt mặt” Quốc hội để cùng Mỹ và Pháp không kích Syria. 

Tình tiết bất ngờ hé lộ bản chất thực sự cuộc tấn công Syria của Mỹ
Tình tiết bất ngờ hé lộ bản chất thực sự cuộc tấn công Syria của Mỹ

VOV.VN - Lá cờ mang hình quốc huy của Mỹ được gập theo cách đặc biệt tại thời điểm Tổng thống Donald Trump tuyên bố tấn công Syria dường như nói lên tất cả.

Tình tiết bất ngờ hé lộ bản chất thực sự cuộc tấn công Syria của Mỹ

Tình tiết bất ngờ hé lộ bản chất thực sự cuộc tấn công Syria của Mỹ

VOV.VN - Lá cờ mang hình quốc huy của Mỹ được gập theo cách đặc biệt tại thời điểm Tổng thống Donald Trump tuyên bố tấn công Syria dường như nói lên tất cả.

Mỹ tấn công Syria: Một cuộc không kích, hai thông điệp
Mỹ tấn công Syria: Một cuộc không kích, hai thông điệp

VOV.VN - Cuộc tấn công tên lửa của Mỹ và đồng minh vào Syria hôm 14/4 được cho là mang 2 thông điệp hoàn toàn trái ngược.

Mỹ tấn công Syria: Một cuộc không kích, hai thông điệp

Mỹ tấn công Syria: Một cuộc không kích, hai thông điệp

VOV.VN - Cuộc tấn công tên lửa của Mỹ và đồng minh vào Syria hôm 14/4 được cho là mang 2 thông điệp hoàn toàn trái ngược.

Đâu là động lực cho cuộc không kích của Mỹ và đồng minh ở Syria?
Đâu là động lực cho cuộc không kích của Mỹ và đồng minh ở Syria?

VOV.VN - Với cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học, Mỹ và liên quân đã tiến hành vụ không kích nhằm vào Syria ngày 14/4. Nhưng đây có phải là lý do thực sự?

Đâu là động lực cho cuộc không kích của Mỹ và đồng minh ở Syria?

Đâu là động lực cho cuộc không kích của Mỹ và đồng minh ở Syria?

VOV.VN - Với cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học, Mỹ và liên quân đã tiến hành vụ không kích nhằm vào Syria ngày 14/4. Nhưng đây có phải là lý do thực sự?

Đô đốc Nga: Mỹ-Pháp-Anh điều phối quá tệ trong vụ không kích Syria
Đô đốc Nga: Mỹ-Pháp-Anh điều phối quá tệ trong vụ không kích Syria

VOV.VN - “Phải mất hơn một giờ, Mỹ-Pháp-Anh mới tiến hành được vụ không kích chung nhằm vào Syria, điều này cho thấy khả năng điều phối quá tệ”.

Đô đốc Nga: Mỹ-Pháp-Anh điều phối quá tệ trong vụ không kích Syria

Đô đốc Nga: Mỹ-Pháp-Anh điều phối quá tệ trong vụ không kích Syria

VOV.VN - “Phải mất hơn một giờ, Mỹ-Pháp-Anh mới tiến hành được vụ không kích chung nhằm vào Syria, điều này cho thấy khả năng điều phối quá tệ”.