Tổng thống Italy tham vấn thành lập Chính phủ mới
VOV.VN - Việc thành lập Chính phủ mới là rất cần thiết để có thể thông qua những cải cách kinh tế, chính trị quan trọng.
Tối 15/2, Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đã có cuộc tham vấn các chính đảng tại nước này về việc thành lập Chính phủ mới.
Nếu không có gì thay đổi, ông Matteo Renzi –Thủ lĩnh đảng Dân chủ, 39 tuổi, sẽ trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Italy và trong cả Liên minh Châu Âu (EU); đồng thời là Thủ tướng thứ ba lên nắm quyền không qua bầu cử trực tiếp ở nước này trong vòng 3 năm qua.
Ông Renzi (giữa) xuất hiện trước báo chí (Ảnh AP) |
Phát biểu sau cuộc họp với Tổng thống Napolitano, đại diện của Đảng Dân chủ cho biết đã chính thức đề cử ông Matto Renzi, Thị trưởng hiện tại của Florence là ứng cử viên cho chức Thủ tướng.
Ông Luigi Zanda-Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ, cho biết: “Đảng Dân chủ cho rằng, để khắc phục tình trạng khó khăn hiện nay, sẽ rất cần thiết nếu các đảng phái chính tại Italy có cùng quan điểm chính trị. Điều này bắt đầu bằng việc đề cử ông Matteo Renzi lên làm Thủ tướng”.
Còn phát biểu sau cuộc họp với các đảng phái, Tổng thống Napolitano cho biết: "Mọi người đã hoàn tất công việc của mình và tôi cũng đã hoàn thành của tôi. Tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải đưa ra sự tư vấn của mình càng nhanh càng tốt để người chỉ định thành lập Chính phủ có thời gian hoàn thành công việc của mình. Họ cũng cần có thời gian để tham khảo ý kiến trong việc thành lập Chính phủ”.
Chính trường Italy đã đứng trước những xáo trộn khi Thủ tướng Enrico Letta vừa nộp đơn từ chức do sức ép từ chính nội bộ đảng Dân chủ (PD) cầm quyền.
Động thái này diễn ra sau cuộc họp bất thường của đảng Dân chủ ngày 13/2 do Chủ tịch đảng Dân chủ, ông Renzi triệu tập. Kết quả bỏ phiếu trong cuộc họp cho thấy, đa số thành viên của đảng Dân chủ ủng hộ ông Renzi ứng cử chức Thủ tướng.
Thực tế cho thấy, phần lớn người dân Italy (chiếm 68% theo một điều tra dư luận gần đây) đều không muốn “thay ngựa giữa dòng” trong Chính phủ bởi lẽ họ đã quá ngán ngẩm với những cuộc khủng hoảng chính trị trong hơn hai năm trở lại đây ở quốc gia này.
Song việc Tổng thống Italy Giorgio Napolitano chấp nhận đơn từ chức của ông Letta và nhiều khả năng trao sứ mệnh thành lập Chính phủ cho ông Renzi cũng được không ít người nhìn nhận là sự thay đổi cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế Italia đang rơi vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 với tỷ lệ thất nghiệp hơn 41% trong giới trẻ và nợ công hơn 2.000 tỷ Euro.
Một khi được cử vào chiếc "ghế nóng", ông Renzi sẽ phải tiến hành các cuộc đàm phán không dễ dàng để xây dựng lại liên minh cầm quyền sau cú sốc do ông gây ra dẫn đến sự sụp đổ Chính phủ của người tiền nhiệm Letta.
Thử thách tiếp theo với vị Thủ tướng mới là phải duy trì một Quốc hội ổn định cho tới năm 2018, tránh không phải tổ chức một cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn bởi điều đó chỉ tạo ra một Quốc hội trì trệ, giống những gì từng xảy ra trong năm 2013.
Trong khi đó, với vai trò là người đứng đầu nội các không qua bầu cử, ông Renzi cũng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Cuộc bỏ phiếu trong đảng Dân chủ vừa diễn ra đã cho thấy có một lượng thành viên không nhỏ chưa thực sự đồng tình với quan điểm của ông Renzi. Một số đảng phái đối lập tại Italy cũng yêu cầu đảng cầm quyền phải quan tâm đến lập trường của họ.
Kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra vào năm 2008, Italy đã có tới 4 lần thay Thủ tướng. Vì vậy, nếu ông Renzi không triển khai hiệu quả những cải cách như đã cam kết, chính trường Italy sẽ lại phải mất thời gian tìm kiếm sự ổn định mới.
Đây là điều kiện sống còn để Italy tiếp tục thực hiện những liệu pháp thúc đẩy tăng trưởng nhằm vượt qua "bẫy" suy thoái vẫn đang đe dọa nhấn chìm nền kinh tế đang trên đà hồi phục mong manh này./.