Tổng thống Maduro mời Huawei đến thiết lập mạng lưới 4G tại Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đang mời Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đến để hỗ trợ thiết lập mạng lưới 4G tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Tổng thống Maduro, ông muốn có một sự đầu tư chung với Huawei hay các công ty khác của Trung Quốc và Nga để cải thiện cơ sở hạ tầng của nước này.

Ảnh minh họa: AP

Lời mời gọi Huawei đến với Venezuela của ông Maduro được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cảnh báo Tập đoàn công nghệ này là mối đe dọa an ninh quốc gia và kêu gọi các đồng minh không sử dụng sản phẩm của Tập đoàn này.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiều tháng qua đã tiến hành chiến dịch rầm rộ và quyết liệt trên toàn cầu nhằm vào tập đoàn công nghệ viễn thông khổng lồ Huawei, với cao trào là quyết định cấm các hãng sản xuất Mỹ bán linh kiện và công nghệ cho tập đoàn này, đồng thời cấm các công ty công nghệ trong nước mua hoặc sử dụng thiết bị cùng dịch vụ của Huawei.

Tuy nhiên, Mỹ sau đó đã tạm hoãn thực thi lệnh cấm xuất khẩu công nghệ của Mỹ cho Huawei đến giữa tháng 8 tới, nhằm giảm thiểu những rắc rối gây ra cho khách hàng của hãng công nghệ này trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị Mỹ cấm cửa, Huawei đã có “vũ khí” đáp trả mạnh mẽ
Bị Mỹ cấm cửa, Huawei đã có “vũ khí” đáp trả mạnh mẽ

VOV.VN - Huawei có thể tìm kiếm đối tác thay thế hoặc kiện Sắc lệnh của Tổng thống Trump để phá vòng vây về kinh tế.

Bị Mỹ cấm cửa, Huawei đã có “vũ khí” đáp trả mạnh mẽ

Bị Mỹ cấm cửa, Huawei đã có “vũ khí” đáp trả mạnh mẽ

VOV.VN - Huawei có thể tìm kiếm đối tác thay thế hoặc kiện Sắc lệnh của Tổng thống Trump để phá vòng vây về kinh tế.

Trung Quốc tố Mỹ “dựng chuyện” Huawei bị chính phủ kiểm soát
Trung Quốc tố Mỹ “dựng chuyện” Huawei bị chính phủ kiểm soát

VOV.VN - Trung Quốc ngày 24/5 lên tiếng chỉ trích phía Mỹ đã bịa đặt lời đồn cho rằng, Huawei nằm trong sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc.

Trung Quốc tố Mỹ “dựng chuyện” Huawei bị chính phủ kiểm soát

Trung Quốc tố Mỹ “dựng chuyện” Huawei bị chính phủ kiểm soát

VOV.VN - Trung Quốc ngày 24/5 lên tiếng chỉ trích phía Mỹ đã bịa đặt lời đồn cho rằng, Huawei nằm trong sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc.

Mỹ vận động Hàn Quốc không sử dụng các sản phẩm Huawei
Mỹ vận động Hàn Quốc không sử dụng các sản phẩm Huawei

VOV.VN - Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 23/5 đưa tin, chính phủ Mỹ đang vận động Hàn Quốc không sử dụng các sản phẩm của Tập đoàn Công nghệ Huawei.

Mỹ vận động Hàn Quốc không sử dụng các sản phẩm Huawei

Mỹ vận động Hàn Quốc không sử dụng các sản phẩm Huawei

VOV.VN - Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 23/5 đưa tin, chính phủ Mỹ đang vận động Hàn Quốc không sử dụng các sản phẩm của Tập đoàn Công nghệ Huawei.

Huawei bị cuốn vào cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung
Huawei bị cuốn vào cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ vừa cho biết những quan ngại của nước này về các sản phẩm của Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei có thể sẽ được giải quyết.

Huawei bị cuốn vào cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung

Huawei bị cuốn vào cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ vừa cho biết những quan ngại của nước này về các sản phẩm của Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei có thể sẽ được giải quyết.