Tổng thống Mỹ đề cử Đại sứ mới tại Nga

VOV.VN - Ông John Francis Tefft được coi là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ trong các vấn đề châu Âu và châu Á.

Trong thông cáo được Văn phòng Tổng thống Mỹ công bố, ông Obama đánh giá cao tài năng của ông Tefft trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Mỹ và Nga đang ở mức thấp.

Ông Tefft sinh năm 1949 và chính thức tham gia lĩnh vực ngoại giao Mỹ vào năm 1972. Ông từng giữ các cương vị đại sứ Mỹ tại Ukraine, Gruzia và Latvia và Phó Đại sứ Mỹ tại Nga.

Ông John Francis Tefft (Ảnh AP)

Việc đề cử ông Tefft sẽ cần phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trước khi ông chính thức tiếp quản chức Đại sứ Mỹ tại Nga, thay thế ông Michael McFaul, người đã từ nhiệm vào tháng 2 vừa qua.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang ở mức thấp trước bất đồng của hai bên liên quan đến một loạt vấn đề như Syria, Ukraine, nhân quyền, hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như việc Nga cấp quy chế tị nạn cho cựu nhân viên Mỹ Edward Snowden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật biển QT để giải quyết tranh chấp
Mỹ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật biển QT để giải quyết tranh chấp

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc rằng việc tìm cách tạo ra một hiện trạng mới ở Biển Đông là điều “không thể chấp nhận”.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật biển QT để giải quyết tranh chấp

Mỹ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật biển QT để giải quyết tranh chấp

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc rằng việc tìm cách tạo ra một hiện trạng mới ở Biển Đông là điều “không thể chấp nhận”.

Đối thoại Mỹ- Trung bất đồng về tranh chấp biển và gián điệp mạng
Đối thoại Mỹ- Trung bất đồng về tranh chấp biển và gián điệp mạng

VOV.VN - Hai bên đạt được thỏa thuận về hợp tác an ninh và quân sự, nhưng không nhất trí về vấn đề gián điệp mạng và tranh chấp trên biển

Đối thoại Mỹ- Trung bất đồng về tranh chấp biển và gián điệp mạng

Đối thoại Mỹ- Trung bất đồng về tranh chấp biển và gián điệp mạng

VOV.VN - Hai bên đạt được thỏa thuận về hợp tác an ninh và quân sự, nhưng không nhất trí về vấn đề gián điệp mạng và tranh chấp trên biển

Lại xảy ra xả súng ở Mỹ làm 6 người thiệt mạng
Lại xảy ra xả súng ở Mỹ làm 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số những nạn nhân thiệt mạng có 4 trẻ em.

Lại xảy ra xả súng ở Mỹ làm 6 người thiệt mạng

Lại xảy ra xả súng ở Mỹ làm 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số những nạn nhân thiệt mạng có 4 trẻ em.

Gần 1 nửa dân số Mỹ muốn nước này cứng rắn hơn với Trung Quốc
Gần 1 nửa dân số Mỹ muốn nước này cứng rắn hơn với Trung Quốc

VOV.VN - Kết quả trên rút ra từ cuộc khảo sát mới nhất của Trung tâm nghiên cứu Pew (Pew research center) đăng tải trên trang web chính thức pewresearch.org.

Gần 1 nửa dân số Mỹ muốn nước này cứng rắn hơn với Trung Quốc

Gần 1 nửa dân số Mỹ muốn nước này cứng rắn hơn với Trung Quốc

VOV.VN - Kết quả trên rút ra từ cuộc khảo sát mới nhất của Trung tâm nghiên cứu Pew (Pew research center) đăng tải trên trang web chính thức pewresearch.org.

Afghanistan phản ứng trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ
Afghanistan phản ứng trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN -Trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, cả hai ứng cử viên Tổng thống cũng như người dân đã có phản ứng khác nhau.

Afghanistan phản ứng trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ

Afghanistan phản ứng trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN -Trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, cả hai ứng cử viên Tổng thống cũng như người dân đã có phản ứng khác nhau.

Đức trục xuất người đứng đầu cơ quan tình báo tại Đại sứ quán Mỹ
Đức trục xuất người đứng đầu cơ quan tình báo tại Đại sứ quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 10/7, Đức bất ngờ trục xuất người đứng đầu lực lượng tình báo Mỹ tại Đại sứ quán nước này ở Berlin sau khi phát hiện thêm 1 đối tượng tình nghi làm gián điệp cho Mỹ.

Đức trục xuất người đứng đầu cơ quan tình báo tại Đại sứ quán Mỹ

Đức trục xuất người đứng đầu cơ quan tình báo tại Đại sứ quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 10/7, Đức bất ngờ trục xuất người đứng đầu lực lượng tình báo Mỹ tại Đại sứ quán nước này ở Berlin sau khi phát hiện thêm 1 đối tượng tình nghi làm gián điệp cho Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới
Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ cùng Trung Quốc giảm thiểu các bất đồng, cùng xây dựng mối quan hệ nước lớn kiểu mới, có lợi cho hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới

Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ cùng Trung Quốc giảm thiểu các bất đồng, cùng xây dựng mối quan hệ nước lớn kiểu mới, có lợi cho hai nước.

Mỹ tỏ rõ quan điểm về vấn đề Biển Đông trong đối thoại Mỹ-Trung
Mỹ tỏ rõ quan điểm về vấn đề Biển Đông trong đối thoại Mỹ-Trung

VOV.VN - Cựu chuyên gia tình báo CIA cảnh báo Trung Quốc không nên “tưởng bở” khi thấy Mỹ từng thiếu quyết đoán ở Syria và Ukraine.

Mỹ tỏ rõ quan điểm về vấn đề Biển Đông trong đối thoại Mỹ-Trung

Mỹ tỏ rõ quan điểm về vấn đề Biển Đông trong đối thoại Mỹ-Trung

VOV.VN - Cựu chuyên gia tình báo CIA cảnh báo Trung Quốc không nên “tưởng bở” khi thấy Mỹ từng thiếu quyết đoán ở Syria và Ukraine.