Tổng thống Mỹ kiện đạo luật nhập cư của bang Arizona ra toà

Đạo luật cho phép cảnh sát kiểm tra tình trạng nhập cư của những người bị nghi ngờ nhập cảnh trái phép vào Mỹ

Chính quyền Tổng thống Obama sẽ kiện đạo luật nhập cư của bang Arizona ra tòa án Tối cao của Mỹ vào thứ Tư (24/4). Theo đó, Tòa án Tối cao của Mỹ sẽ xem xét liệu đạo luật trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp của bang Arizona có trái với vai trò của chính quyền liên bang trong việc bảo vệ biên giới quốc gia của Mỹ hay không.

Đạo luật SB 1070 của bang Arizona yêu cầu cảnh sát kiểm tra tình trạng nhập cư của những người họ nghi ngờ nhập cảnh trái phép vào Mỹ, đồng thời cho rằng những người đó sẽ bị coi là tội phạm nếu làm việc ở tại bang này. Đạo luật trên cũng yêu cầu mọi người dân phải mang theo giấy tờ tùy thân và cảnh sát có thể bắt giữ bất kỳ ai mà không cần đến giấy cho phép của tòa án.

Ngay khi đạo luật này được ban hành nó đã gây tranh cãi trong dư luận ở Arizona (Ảnh: Reuters)
Chính quyền Tổng thống Obama đã ngăn chặn một số điều khoản chính trong điều luật này của bang Arizona tại các tòa án liên bang cấp dưới, khẳng định trách nhiệm bảo vệ biên giới quốc gia là của chính phủ liên bang và Quốc hội Mỹ chứ không phải trách nhiệm của từng bang riêng lẻ.

Những người phản đối đạo luật cho rằng đạo luật này gây chia rẽ tại bang Arizona, trong khi đó những người ủng hộ lại tranh luận sở dĩ bang Arizona phải làm như vậy là do chính quyền liên bang đã không bảo vệ được biên giới trong suốt một thời gian dài, dẫn đến có hơn 400.000 người nhập cư bất hợp pháp vào bang Arizona và đã có hơn 11 triệu người sinh sống bất hợp pháp trên toàn nước  Mỹ.

Tòa án tối cao của Mỹ sẽ ra phán quyết vào cuối tháng 6 tới. Tuy nhiên, bất kể quyết định của toà án như thế nào cũng đều ảnh hưởng mạnh đến cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ vào năm nay.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng đây là một cuộc cạnh tranh quyền lực giữa chính quyền bang và chính phủ liên bang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên