Tổng thống Nga đe dọa dừng chuyển khí đốt sang châu Âu

VOV.VN - Điều này là do số tiền nợ khí đốt của Ukraine với Nga đã ở mức “báo động”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/4 đã gửi thư đến 18 quốc gia châu Âu thông báo rằng khoản nợ nói trên của Ukraine có thể sẽ đe dọa đến việc vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.

Ông Putin cũng kêu gọi các nước nói trên hợp tác ngay lập tức và chỉ trích những nước này đã không có những hành động cụ thể.

Những nước châu Âu nhập khẩu khí đốt chủ yếu từ Nga (Ảnh Financial Times)

Trong số những nước mà ông Putin gửi thư đi có cả những nước tiêu thụ khí đốt chủ yếu của Nga như Đức, Pháp, Italy, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Moldova, Ba Lan và Romania.

Do khoản tiền mà tập đoàn Naftogas của Ukraine nợ tập đoàn Gazprom của Nga đã lên đến 2,2 tỷ USD, Gazprom buộc phải yêu cầu Ukraine thanh toán trước khoản tiền mua khí đốt, ông Putin nêu rõ trong bức thư của mình và nhắc đến hợp đồng mà hai tập đoàn này đã ký từ năm 2009.

“Nói cách khác, chúng tôi sẽ cung cấp chính xác khối lượng khí đốt mà Ukraine đã trả tiền 1 tháng trước đó”, theo nội dung bức thư của ông Putin.

Ông Putin cũng cho biết thêm rằng việc buộc Ukraine phải trả tiền trước là một biện pháp rất cực đoan.

Bưc thư của ông Putin có đoạn: “Chúng tôi hiểu rằng, điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ ngừng việc cung cấp khí đốt từ Nga qua Ukraine đến các đối tác châu Âu. Điều này cũng ngăn cản việc Ukraine dự trữ đủ số khí đốt mà nước này cần cho gia đoạn Thu-Đông tới”.

Để đảm bảo việc vận chuyển khí đốt ổn định từ Nga sang châu Âu có thể đòi hỏi, Ukraine cần phải trữ thêm khoảng 11,5 tỷ m3, tương đương với số tiền 5 tỷ USD, ông Putin giải thích.

Cộng thêm cả số tiền giảm giá khí đốt của Nga dành cho Ukraine trong 4 năm qua, Moscow đã hỗ trợ Ukraine tới 35,4 tỷ USD. Đấy là chưa tính đến khoản tín dụng trị giá 3 tỷ USD mà Nga cung cấp cho Ukraine vào tháng 12/2013.

“Tôi có thể khẳng định rằng không có nước nào ngoại trừ Nga có thể làm được điều này”, ông Putin viết trong thư của mình.

“Thế còn các nước châu Âu thì sao? Thay vì hỗ trợ thực sự cho Ukraine như tuyên bố của họ. Họ chỉ hứa hẹn nhưng chẳng làm gì cả”, bức thư của ông Putin nêu rõ.

Các nước EU thường mua thực phẩm, kim loại, khoáng sản từ Ukraine và bán máy móc, hóa chất và các loại hàng hóa đã qua chế biến sang Ukraine.

Điều này đã tạo ra khoản thâm hụt thương mại lên đến hơn 10 tỷ USD, tương đương với 2/3 mức thâm hụt thương mại của nước này trong năm 2013, bức thư của ông Putin cho biết.

Bức thư có đoạn: “Nga không nên và cũng không thể cứ mãi đơn phương ủng hộ nền kinh tế Ukraine bằng việc giảm giá khí đốt và hoãn thời hạn chi trả các khoản vay của nước này. Trên thực tế, khoản trợ cấp của Nga chỉ để bù đắp thâm hụt thương mại giữa Ukraine và EU”.

Việc tham vấn ngay lập tức với các nước nhận được bức thư này là rất quan trọng và là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine, ông Putin nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không thể cứ mãi hỗ trợ kinh tế cho Ukraine
Nga không thể cứ mãi hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

VOV.VN - Trách nhiệm này giờ đây nằm trong tay Mỹ và EU vốn công nhận tính hợp pháp của chính quyền Ukraine.

Nga không thể cứ mãi hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Nga không thể cứ mãi hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

VOV.VN - Trách nhiệm này giờ đây nằm trong tay Mỹ và EU vốn công nhận tính hợp pháp của chính quyền Ukraine.

Nga bác bỏ cảnh báo của Mỹ về thỏa thuận dầu khí với Iran
Nga bác bỏ cảnh báo của Mỹ về thỏa thuận dầu khí với Iran

VOV.VN - Nga ngày 9/4 tuyên bố bác bỏ cảnh báo của Mỹ về thỏa thuận đổi dầu lấy hàng hóa giữa Nga và Iran.

Nga bác bỏ cảnh báo của Mỹ về thỏa thuận dầu khí với Iran

Nga bác bỏ cảnh báo của Mỹ về thỏa thuận dầu khí với Iran

VOV.VN - Nga ngày 9/4 tuyên bố bác bỏ cảnh báo của Mỹ về thỏa thuận đổi dầu lấy hàng hóa giữa Nga và Iran.

Nghị viện Hội đồng châu Âu tước quyền bỏ phiếu của Nga
Nghị viện Hội đồng châu Âu tước quyền bỏ phiếu của Nga

VOV.VN - 18 nghị sĩ Nga có tên trong danh sách tại Ủy ban Nghị viện Hội đồng châu Âu sẽ không được bỏ phiếu ở Hội đồng cho tới cuối năm 2014.

Nghị viện Hội đồng châu Âu tước quyền bỏ phiếu của Nga

Nghị viện Hội đồng châu Âu tước quyền bỏ phiếu của Nga

VOV.VN - 18 nghị sĩ Nga có tên trong danh sách tại Ủy ban Nghị viện Hội đồng châu Âu sẽ không được bỏ phiếu ở Hội đồng cho tới cuối năm 2014.

Những biện pháp trừng phạt mới với Nga sẽ gây phản tác dụng
Những biện pháp trừng phạt mới với Nga sẽ gây phản tác dụng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov cảnh báo Mỹ và phương Tây không nên đối phó với Nga theo cách này.

Những biện pháp trừng phạt mới với Nga sẽ gây phản tác dụng

Những biện pháp trừng phạt mới với Nga sẽ gây phản tác dụng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov cảnh báo Mỹ và phương Tây không nên đối phó với Nga theo cách này.

Nga cảnh báo Ukraine nguy cơ nội chiến
Nga cảnh báo Ukraine nguy cơ nội chiến

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ukraine đã tiến hành một chiến dịch quét sạch các phần tử ly khai khỏi tòa nhà chính quyền thành phố Kharkov.

Nga cảnh báo Ukraine nguy cơ nội chiến

Nga cảnh báo Ukraine nguy cơ nội chiến

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ukraine đã tiến hành một chiến dịch quét sạch các phần tử ly khai khỏi tòa nhà chính quyền thành phố Kharkov.

Crimea sắp thông qua Hiến pháp do Nga hậu thuẫn
Crimea sắp thông qua Hiến pháp do Nga hậu thuẫn

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Crimea coi phiên họp thông qua bản Hiến pháp này sẽ là phiên họp lịch sử.

Crimea sắp thông qua Hiến pháp do Nga hậu thuẫn

Crimea sắp thông qua Hiến pháp do Nga hậu thuẫn

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Crimea coi phiên họp thông qua bản Hiến pháp này sẽ là phiên họp lịch sử.

Nga nêu điều kiện tham gia cuộc gặp bốn bên về Ukraine
Nga nêu điều kiện tham gia cuộc gặp bốn bên về Ukraine

Nga sẽ chỉ tham gia cuộc gặp bốn bên với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine với điều kiện trong nội dung bàn thảo có yêu cầu chính phủ tạm quyền tại Ukraine đối thoại với các địa phương.

Nga nêu điều kiện tham gia cuộc gặp bốn bên về Ukraine

Nga nêu điều kiện tham gia cuộc gặp bốn bên về Ukraine

Nga sẽ chỉ tham gia cuộc gặp bốn bên với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine với điều kiện trong nội dung bàn thảo có yêu cầu chính phủ tạm quyền tại Ukraine đối thoại với các địa phương.

Nga phủ nhận tăng cường hiện diện quân sự tại Ukraine
Nga phủ nhận tăng cường hiện diện quân sự tại Ukraine

VOV.VN -Nga nhấn mạnh không triển khai bất cứ hoạt động quân sự đặc biệt hoặc không có kế hoạch nào gần biên giới với Ukraine.

Nga phủ nhận tăng cường hiện diện quân sự tại Ukraine

Nga phủ nhận tăng cường hiện diện quân sự tại Ukraine

VOV.VN -Nga nhấn mạnh không triển khai bất cứ hoạt động quân sự đặc biệt hoặc không có kế hoạch nào gần biên giới với Ukraine.

Nga tố NATO đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Ukraine
Nga tố NATO đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc áp dụng tiêu chuẩn kép của NATO đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực.

Nga tố NATO đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Ukraine

Nga tố NATO đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc áp dụng tiêu chuẩn kép của NATO đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực.

Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine
Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Nga khẳng định, bức ảnh mà NATO cung cấp về sự hiện diện quân sự của Nga tại Ukraine thực chất được chụp từ tháng 8/2013.

Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine

Nga bác cáo buộc của NATO về sự hiện diện quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Nga khẳng định, bức ảnh mà NATO cung cấp về sự hiện diện quân sự của Nga tại Ukraine thực chất được chụp từ tháng 8/2013.