Tổng thống Pháp Macron bị kẻ quá khích tát vào mặt

VOV.VN - Vụ tấn công không gây hậu quả nghiêm trọng cho Tổng thống Pháp nhưng khiến dư luận Pháp dậy sóng.

Ngày 8/6, 1 ngày trước khi nước Pháp bước vào giai đoạn tiếp theo trong quá trình dỡ phong tỏa toàn quốc, với hàng loạt các sự kiện, đặc biệt là việc các nhà hàng, quán bar, được mở cửa hoàn toàn trở lại, Tổng thống Pháp Macron đã có chuyến thăm tới tỉnh Drôme, một địa phương nằm ở phía Đông Nam nước Pháp.

Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ đã xảy ra trong quá trình Tổng thống Pháp tiếp xúc người dân. Một người đàn ông 28 tuổi đã dùng tay tát thẳng vào mặt Tổng thống Pháp trước khi bị lực lượng cận vệ và cảnh sát khống chế ngay lập tức.

Sự cố không làm Tổng thống Pháp bị thương. Ông Macron sau đó tiếp tục di chuyển đến thành phố Valence, cũng ở tỉnh Drôme - nơi ông được một biển người chào đón. Giữa những người ủng hộ, Tổng thống Pháp khẳng định, những điều bậy bạ và bạo lực không có chỗ trong một nền dân chủ.

 “Sự giận dữ là điều tôi thấu hiểu, sự giận dữ là điều được phép thể hiện ra trong nền dân chủ. Tôi vẫn luôn tiếp xúc với điều đó, có thể là việc bị la hét và tôi chịu được. Đó là sự giận dữ hợp pháp. Nhưng những điều bậy bạ và bạo lực thì không có chỗ trong nền dân chủ”, Tổng thống Macron nói.

Vụ tấn công không gây hậu quả nghiêm trọng cho Tổng thống Pháp, nhưng khiến dư luận Pháp dậy sóng. Lãnh đạo các đảng chính trị, chính quyền các địa phương ngay lập tức lên tiếng ủng hộ Tổng thống Macron, đồng thời lên án hành vi bạo lực nhằm vào người đứng đầu nhà nước.

Bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng Tập hợp quốc gia (RN), lãnh đạo đối lập và được coi là đối thủ số 1 của ông Macron trong các cuộc bầu cử, cực lực phản đối hành động này.  “Tôi coi hành vi ứng xử kiểu này là không thể chấp nhận được. Tôi nói với các bạn một cách tuyệt đối kiên quyết. Hành động tấn công nhằm vào Tổng thống là không thể chấp nhận được”, bà Marine Le Pen lên tiếng.

Trong khi đó, ông Jean-Luc Mélenchon, Chủ tịch đảng Nước pháp bất khuất, một đối thủ khác của ông Macron trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022 sắp tới, hay bà Anne Hidalgo, Thị trưởng thành phố Paris, cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết với Tổng thống Pháp, đồng thời cực lực lên án hành vi bạo lực.

Tạm thời, động cơ của người đã tấn công Tổng thống Pháp đang được điều tra làm rõ. Sau vụ việc, người này bị tạm giam cùng 1 nghi phạm khác. Cảnh sát đang điều tra theo tội danh “Cố ý có hành vi bạo lực nhằm vào người thi hành công vụ” với mức án lên tới 3 năm tù giam và 45.000 euro tiền phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu thăm Iraq
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu thăm Iraq

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 2/9 sẽ đến thăm Iraq, chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu thăm Iraq

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu thăm Iraq

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 2/9 sẽ đến thăm Iraq, chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia này.

Tỉ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thấp kỷ lục
Tỉ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thấp kỷ lục

VOV.VN - Hiện chỉ có 21% người dân Pháp ủng hộ các chính sách của Tổng thống Emmanuel Macron.

Tỉ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thấp kỷ lục

Tỉ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thấp kỷ lục

VOV.VN - Hiện chỉ có 21% người dân Pháp ủng hộ các chính sách của Tổng thống Emmanuel Macron.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: Người cứu vớt cả châu Âu?
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: Người cứu vớt cả châu Âu?

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 26/9 có bài diễn văn không chỉ được dư luận Pháp mà cả châu Âu chờ đợi.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: Người cứu vớt cả châu Âu?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: Người cứu vớt cả châu Âu?

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 26/9 có bài diễn văn không chỉ được dư luận Pháp mà cả châu Âu chờ đợi.