Tổng thống Pháp Macron thăm Mông Cổ thúc đẩy hợp tác năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron ngày 21/5 đã có chuyến thăm nhanh vài giờ đồng hồ tới Mông Cổ để thúc đẩy quan hệ hợp tác về năng lượng, nhất là năng lượng hạt nhân để đảm bảo đa dạng hoá nguồn cung.

Ông Emmanuel Macron trở thành Tổng thống Pháp đầu tiên tới thăm Mông Cổ sau khi kết thúc các chương trình tại Hội nghị Thượng đỉnh các nước phát triển G7 tại Nhật Bản. 

Trong cuộc họp chung với người đồng cấp Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh ưu tiên tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương với Mông Cổ, nhất là trong lĩnh vực năng lượng.

Người đứng đầu nước Pháp mong muốn chính phủ Mông Cổ ủng hộ cấp giấy phép hoạt động cho tập đoàn năng lượng hạt nhân của Pháp Orano (tiền thân là tập đoàn Areva) thực hiện dự án khai thác uranium quy mô lớn tại sa mạc Gobi của Mông Cổ theo chiến lược đa dạng hoá nguồn cung năng lượng và đảm bảo chủ quyền năng lượng của Pháp.

Ông Macron cũng cam kết sẽ tạo điều kiện về tài chính hỗ trợ Mông Cổ thực hiện nhu cầu chuyển đổi sang năng lượng sạch khi 90% sản lượng điện của nước này là từ than đá.       

“Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận lộ trình chuyển đổi năng lượng và phi carbon hoá nền kinh tế Mông Cổ thông qua sự hợp tác về năng lượng tái tạo và hợp tác chính phủ về năng lượng hạt nhân cũng như xây dựng lộ trình tài chính song phương và đa phương để giúp Mông Cổ thực hiện quá trình chuyển đổi”, Tổng thống Macron nói.

Các nguồn tin thân cận của Tổng thống Pháp đánh giá Mông Cổ nắm vị trí địa chính trị quan trọng khi nằm giữa Nga và Trung Quốc và sở hữu trữ lượng lớn khoáng sản như than đá, đồng, vàng và nhất là uranium, phù hợp với chiến lược ưu tiên năng lượng hạt nhân của Pháp. 

Ngoài ra, Mông Cổ cũng nằm trong chiến lược tăng cường ảnh hưởng tại Trung Á của Pháp và Liên minh châu Âu. Kể từ xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron luôn chủ trương thúc đẩy đối thoại với các nước theo đường lối trung lập như Mông Cổ để vận động các nước này lên tiếng phản đối cuộc xung đột.

Về phần mình, Mông Cổ hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Pháp Macron sẽ thúc đẩy chính sách “Láng giềng thứ ba” của mình để giảm dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Nga về thương mại và năng lượng. Hiện 80% hàng hoá của Mông Cổ được xuất sang Trung Quốc, trong đó một nửa là than đá, trong khi một nửa sản lượng điện của Mông Cổ hiện cũng đến từ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp Macron cam kết tăng cường đối thoại xã hội
Tổng thống Pháp Macron cam kết tăng cường đối thoại xã hội

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn sớm nối lại các cuộc đối thoại xã hội trong 100 ngày tới để có thể giải thích rõ hơn về Luật cải cách hưu trí mới vừa được ký ban hành cách đây 1 tuần. 

Tổng thống Pháp Macron cam kết tăng cường đối thoại xã hội

Tổng thống Pháp Macron cam kết tăng cường đối thoại xã hội

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn sớm nối lại các cuộc đối thoại xã hội trong 100 ngày tới để có thể giải thích rõ hơn về Luật cải cách hưu trí mới vừa được ký ban hành cách đây 1 tuần. 

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực
Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

VOV.VN - Tư tưởng đa cực là một ý tưởng được lòng nhiều người hiện nay. Thay vì chỉ trích, giới phê bình ở Mỹ và châu Âu nên tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy Tổng thống Pháp Macron từ bỏ quan điểm cũ về chính trị thế giới, để theo đuổi tư tưởng thế giới đa cực và EU “tự chủ chiến lược”.

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

VOV.VN - Tư tưởng đa cực là một ý tưởng được lòng nhiều người hiện nay. Thay vì chỉ trích, giới phê bình ở Mỹ và châu Âu nên tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy Tổng thống Pháp Macron từ bỏ quan điểm cũ về chính trị thế giới, để theo đuổi tư tưởng thế giới đa cực và EU “tự chủ chiến lược”.

Tổng thống Pháp Macron: “Là đồng minh không có nghĩa thành chư hầu”
Tổng thống Pháp Macron: “Là đồng minh không có nghĩa thành chư hầu”

VOV.VN - "Là đồng minh không có nghĩa là trở thành chư hầu. Không phải vì là đồng minh và làm nhiều việc cùng nhau thì có nghĩa là không được phép tư duy một mình và phải theo đuôi những nhân vật cứng rắn nhất của quốc gia đồng minh", Tổng thống Pháp nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Macron: “Là đồng minh không có nghĩa thành chư hầu”

Tổng thống Pháp Macron: “Là đồng minh không có nghĩa thành chư hầu”

VOV.VN - "Là đồng minh không có nghĩa là trở thành chư hầu. Không phải vì là đồng minh và làm nhiều việc cùng nhau thì có nghĩa là không được phép tư duy một mình và phải theo đuôi những nhân vật cứng rắn nhất của quốc gia đồng minh", Tổng thống Pháp nhấn mạnh.