Tổng thống Putin cảnh báo việc phương Tây cô lập Nga

VOV.VN -“Nếu một số quốc gia muốn cô lập quốc gia khác với phần còn lại của thế giới sẽ phải trả một giá đắt”

Chính các nước phương Tây đã khiến cho quan hệ Nga với các nước phương Tây ngày càng xấu đi kể từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine và Nga sẽ không để mình bị đẩy vào thế cô lập trên trường quốc tế. Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Nga Tass.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga cùng với việc giá đồng rúp và giá dầu của Nga bị giảm mạnh không gây hậu quả thảm họa đối với nền kinh tế Nga.

Tổng thống Nga Putin nói phương Tây khiến quan hệ với Nga xấu đi

Tổng thống Putin nói: “Nếu một số quốc gia muốn cô lập quốc gia khác với phần còn lại của thế giới sẽ phải trả một giá đắt. Chúng tôi không chấp nhận điều đó và không ai có quyền xây dựng một bức tường sắt xung quanh chúng tôi. Điều đó là không thể. ”

Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga ngay khi Nga tiến hành sáp nhập Crimea vào Nga.

Theo đánh giá của giới phân tích, nền kinh tế Nga có thể sẽ thiệt hại hàng chục tỷ USD do các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tính từ đầu năm tới nay, giá dầu mỏ, mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Nga, đã giảm mạnh tới 30%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nga-Mỹ và phương Tây đang xấu nhất từ trước đến nay
Quan hệ Nga-Mỹ và phương Tây đang xấu nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng, Nga cáo buộc phương Tây đang tìm cách “thay đổi chế độ của Moscow”.

Quan hệ Nga-Mỹ và phương Tây đang xấu nhất từ trước đến nay

Quan hệ Nga-Mỹ và phương Tây đang xấu nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng, Nga cáo buộc phương Tây đang tìm cách “thay đổi chế độ của Moscow”.

Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây làm quan hệ hai bên xấu đi
Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây làm quan hệ hai bên xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Nga sẽ không cho phép mình bị quốc tế cô lập với “Bức màn sắt” mà phương Tây đặt ra.

Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây làm quan hệ hai bên xấu đi

Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây làm quan hệ hai bên xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Nga sẽ không cho phép mình bị quốc tế cô lập với “Bức màn sắt” mà phương Tây đặt ra.

 Nga: Tổng thống Putin bỏ ngỏ khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ tới
Nga: Tổng thống Putin bỏ ngỏ khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ tới

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Putin bác bỏ hoàn toàn khả năng giữ mãi chiếc ghế Tổng thống bởi theo ông “điều này không tốt cho đất nước”.

 Nga: Tổng thống Putin bỏ ngỏ khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ tới

Nga: Tổng thống Putin bỏ ngỏ khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ tới

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Putin bác bỏ hoàn toàn khả năng giữ mãi chiếc ghế Tổng thống bởi theo ông “điều này không tốt cho đất nước”.

Quan hệ Nga - Phương Tây đang tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh
Quan hệ Nga - Phương Tây đang tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc phương Tây kích động một sự thay đổi chế độ ở Nga bằng các biện pháp trừng phạt.

Quan hệ Nga - Phương Tây đang tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh

Quan hệ Nga - Phương Tây đang tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc phương Tây kích động một sự thay đổi chế độ ở Nga bằng các biện pháp trừng phạt.

Kinh tế Nga đã tổn thất hơn 130 tỉ USD
Kinh tế Nga đã tổn thất hơn 130 tỉ USD

VOV.VN - Số tổn thất này do giá dầu giảm cùng hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức và công ty của Nga.

Kinh tế Nga đã tổn thất hơn 130 tỉ USD

Kinh tế Nga đã tổn thất hơn 130 tỉ USD

VOV.VN - Số tổn thất này do giá dầu giảm cùng hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức và công ty của Nga.