Tổng thống Putin khẳng định kinh tế Nga tiến triển tích cực

(VOV) - Ông Putin cho biết, kinh tế Nga tăng trưởng 3,7% trong năm nay.

Kinh tế Nga đang tiến triển theo hướng tích cực bất chấp sự suy giảm tăng trưởng kinh tế thế giới và sự sụt giảm sản lượng hoa mùa của Nga trong năm nay. Đây là nhận định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo quốc tế ở thủ đô Moscow ngày 20/12.

Theo Tổng thống Putin, kinh tế Nga đã tăng trưởng 3,7% trong năm nay. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế Mỹ và nợ công châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên, ông cũng cho biết do bị tác động của nợ công châu Âu và sự sụt giảm sản lượng vụ mùa tại Nga trong quý 3, quý 4 năm nay nên tỷ lệ lạm phát của Nga đã tăng lên 6%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của Nga hiện chỉ ở mức thấp, khoảng 5,3 và 5,4%.

Đây là cuộc họp báo lớn đầu tiên của Tổng Putin kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba vào đầu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga gặp gỡ báo chí
Tổng thống Nga gặp gỡ báo chí

(VOV) - Đây là cuộc họp báo lớn đầu tiên kể từ khi ông Putin nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba vào đầu năm nay.

Tổng thống Nga gặp gỡ báo chí

Tổng thống Nga gặp gỡ báo chí

(VOV) - Đây là cuộc họp báo lớn đầu tiên kể từ khi ông Putin nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba vào đầu năm nay.

Mỹ "không thân thiện” khi thông qua Đạo luật Magnitsky
Mỹ "không thân thiện” khi thông qua Đạo luật Magnitsky

(VOV) - Tổng thống Nga coi đây là hành động gây tổn hai cho quan hệ hai nước.

Mỹ "không thân thiện” khi thông qua Đạo luật Magnitsky

Mỹ "không thân thiện” khi thông qua Đạo luật Magnitsky

(VOV) - Tổng thống Nga coi đây là hành động gây tổn hai cho quan hệ hai nước.