Tổng thống Putin: Ông Donald Trump bị kiềm chế nhiều ở Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể thực hiện được các cam kết trước bầu cử do bị kiềm chế rất nhiều ở Mỹ.

Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra trong cuộc họp báo thường niên tại Moscow ngày 14/12. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, một vài cá nhân của Mỹ đang cố tình “rêu rao” rằng, những gì ông Trump làm là trái với pháp luật mà không nhận ra rằng, chính họ đang hủy hoại nước Mỹ.

Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp báo. Ảnh: Reuters

Ông Putin cũng cho rằng, cáo buộc của Mỹ về việc Nga “can thiệp vào bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho ông Trump” là vô căn cứ và thể hiện sự thù địch một cách không cần thiết nhằm vào Nga.

“Đó là những lời lẽ mà đối thủ trong nước của ông Trump cố tình thổi phồng về Nga. Chúng ta có nên cấm hoàn toàn việc các bên liên lạc với nhau. Các mối liên hệ này là hoàn toàn bình thường và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tại sao họ lại cố tình thổi phồng việc đó?”, ông Putin đặt câu hỏi.

Tổng thống Putin cũng khẳng định: “Chính người dân Mỹ chứ không phải tôi mới có quyền đánh giá ông Trump. Nhưng ít nhất hãy nhìn vào thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số đều tăng. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tin tưởng ông Trump.

Tôi không rõ ông Trump có còn muốn hợp tác chặt chẽ với chúng tôi như chúng tôi muốn làm với Mỹ hay không nhưng tôi hy vọng, chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau trong nhiều vấn đề khác nhau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga sẽ không rút khỏi bất kỳ hiệp ước vũ khí nào
Tổng thống Putin: Nga sẽ không rút khỏi bất kỳ hiệp ước vũ khí nào

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ không rút khỏi bất kỳ hiệp ước nào dù Mỹ có làm điều đó.

Tổng thống Putin: Nga sẽ không rút khỏi bất kỳ hiệp ước vũ khí nào

Tổng thống Putin: Nga sẽ không rút khỏi bất kỳ hiệp ước vũ khí nào

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ không rút khỏi bất kỳ hiệp ước nào dù Mỹ có làm điều đó.

Tổng thống Nga Putin sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập
Tổng thống Nga Putin sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ ra tranh cử vào năm 2018 với tư cách ứng viên độc lập.

Tổng thống Nga Putin sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập

Tổng thống Nga Putin sẽ tranh cử với tư cách ứng viên độc lập

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ ra tranh cử vào năm 2018 với tư cách ứng viên độc lập.

Ông Putin: Nga không “tơi tả” vì các lệnh trừng phạt của phương Tây
Ông Putin: Nga không “tơi tả” vì các lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận lệnh trừng phạt của phương Tây có gây phương hại đến nền kinh tế Nga nhưng không bằng giá dầu leo dốc.

Ông Putin: Nga không “tơi tả” vì các lệnh trừng phạt của phương Tây

Ông Putin: Nga không “tơi tả” vì các lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận lệnh trừng phạt của phương Tây có gây phương hại đến nền kinh tế Nga nhưng không bằng giá dầu leo dốc.

Tổng thống Putin: "Tôi đã có chiến lược tranh cử cho năm 2018"
Tổng thống Putin: "Tôi đã có chiến lược tranh cử cho năm 2018"

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo thường niên cuối cùng trong nhiệm kỳ thứ 3 của ông.

Tổng thống Putin: "Tôi đã có chiến lược tranh cử cho năm 2018"

Tổng thống Putin: "Tôi đã có chiến lược tranh cử cho năm 2018"

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo thường niên cuối cùng trong nhiệm kỳ thứ 3 của ông.