Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa vấn đề Golan ra Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/3 cho biết, nước này sẽ đưa vấn đề Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan ra Liên Hợp Quốc.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình địa phương TGRT Haber, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố mới đây về chủ quyền Cao nguyên Golan, là một món quà cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước cuộc bầu cử vào tháng 4 tới.

Cao nguyên Golan. Ảnh: Times of Israel.

Trước đó cùng ngày, Quyền Ngoại trưởng Israel Katz tiết lộ, Tổng thống Mỹ sẽ ký 1 sắc lệnh để chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan khi Thủ tướng Israel tới Washington hôm 25/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố về chủ quyền Golan, Mỹ đã thay đổi trong chính sách Trung Đông?
Tuyên bố về chủ quyền Golan, Mỹ đã thay đổi trong chính sách Trung Đông?

VOV.VN - Trang Twitter cá nhân ngày 21/3, Tổng thống Mỹ viết, sau 52 năm, tới lúc Mỹ nên hoàn toàn công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Tuyên bố về chủ quyền Golan, Mỹ đã thay đổi trong chính sách Trung Đông?

Tuyên bố về chủ quyền Golan, Mỹ đã thay đổi trong chính sách Trung Đông?

VOV.VN - Trang Twitter cá nhân ngày 21/3, Tổng thống Mỹ viết, sau 52 năm, tới lúc Mỹ nên hoàn toàn công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Dư luận Trung Đông lên án tuyên bố của Mỹ về Cao nguyên Golan
Dư luận Trung Đông lên án tuyên bố của Mỹ về Cao nguyên Golan

VOV.VN - Dư luận Trung Đông đã lên án mạnh mẽ tuyên bố của Tổng thống Trump khi công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan của Syria bị chiếm đóng.

Dư luận Trung Đông lên án tuyên bố của Mỹ về Cao nguyên Golan

Dư luận Trung Đông lên án tuyên bố của Mỹ về Cao nguyên Golan

VOV.VN - Dư luận Trung Đông đã lên án mạnh mẽ tuyên bố của Tổng thống Trump khi công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan của Syria bị chiếm đóng.

Thủ tướng Israel thăm Mỹ, bàn về Cao nguyên Golan
Thủ tướng Israel thăm Mỹ, bàn về Cao nguyên Golan

VOV.VN - Thủ tướng Netanyahu cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump sẽ tập trung bàn về Cao nguyên Golan.

Thủ tướng Israel thăm Mỹ, bàn về Cao nguyên Golan

Thủ tướng Israel thăm Mỹ, bàn về Cao nguyên Golan

VOV.VN - Thủ tướng Netanyahu cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump sẽ tập trung bàn về Cao nguyên Golan.

Tổng thống Mỹ sẽ ký sắc lệnh công nhận chủ quyền Cao nguyên Golan
Tổng thống Mỹ sẽ ký sắc lệnh công nhận chủ quyền Cao nguyên Golan

VOV.VN -Nếu Tổng thống Mỹ ký ban hành sắc lệnh công nhận, khu vực Trung Đông vốn đã “nóng” được dự báo sẽ càng “nóng” hơn.

Tổng thống Mỹ sẽ ký sắc lệnh công nhận chủ quyền Cao nguyên Golan

Tổng thống Mỹ sẽ ký sắc lệnh công nhận chủ quyền Cao nguyên Golan

VOV.VN -Nếu Tổng thống Mỹ ký ban hành sắc lệnh công nhận, khu vực Trung Đông vốn đã “nóng” được dự báo sẽ càng “nóng” hơn.

Lý do Mỹ muốn công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan
Lý do Mỹ muốn công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Trump được cho là tạo lợi thế trước thềm bầu cử cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - người đang bị cáo buộc tham nhũng.

Lý do Mỹ muốn công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan

Lý do Mỹ muốn công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Trump được cho là tạo lợi thế trước thềm bầu cử cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - người đang bị cáo buộc tham nhũng.