Tổng thống Trump sa thải thành viên đầu tiên trong nội các

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 đã sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem sau nhiều tháng tranh cãi liên quan đến chính sách nhập cư, các vấn đề quản lý nội bộ và một hợp đồng quảng cáo gây tranh cãi trị giá 220 triệu USD.

Ông Trump cho biết sẽ đề cử Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin làm người kế nhiệm bà Noem vào cuối tháng này. Việc bổ nhiệm cần được Thượng viện phê chuẩn.

Bà Noem, cựu thống đốc bang Nam Dakota, là một trong những thành viên nội các nổi bật của ông Trump nhờ lập trường cứng rắn về nhập cư và các phát biểu gây tranh cãi trên mạng xã hội về người nhập cư. Tuy nhiên, bà cũng đối mặt với nhiều chỉ trích từ cả hai đảng tại Quốc hội về cách quản lý Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn là chiến dịch quảng cáo trị giá 220 triệu USD của DHS, trong đó hình ảnh của bà Noem xuất hiện nổi bật. Các nghị sĩ đặt câu hỏi về việc hợp đồng được trao cho hai nhà hoạt động lâu năm của đảng Cộng hòa mà không thông qua quy trình đấu thầu tiêu chuẩn.

Ngoài ra, bà Noem cũng chịu áp lực lớn sau vụ việc hai công dân Mỹ bị lực lượng liên bang bắn chết tại Minneapolis hồi đầu năm. Bà từng cáo buộc hai nạn nhân là “khủng bố nội địa”, nhưng các video sau đó cho thấy họ không phải là những kẻ gây hấn bạo lực, khiến dư luận và nhiều nghị sĩ phản ứng gay gắt.

Theo các nguồn tin trong chính quyền, những tranh cãi xung quanh vụ nổ súng, hợp đồng quảng cáo, các vấn đề quản lý tại DHS và những cáo buộc liên quan đến đời sống cá nhân đã góp phần dẫn đến quyết định sa thải.

Bà Noem là thành viên nội các đầu tiên được Thượng viện phê chuẩn bị sa thải trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Trong nhiệm kỳ đầu từ năm 2017 đến 2021, đã có 14 thành viên nội các của ông rời nhiệm sở thông qua từ chức hoặc bị cách chức.

Sau khi thông tin được công bố, bà Noem viết trên mạng xã hội rằng bà và DHS đã đạt được “những thành tựu lịch sử để giúp nước Mỹ an toàn trở lại”.

Trong khi đó, ông Mullin, người từng phục vụ một thập kỷ tại Hạ viện trước khi trở thành thượng nghị sĩ năm 2023, được xem là người ủng hộ mạnh mẽ chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump.

Việc thay đổi lãnh đạo DHS diễn ra trong bối cảnh chính sách nhập cư của chính quyền Trump đang vấp phải sự chỉ trích ngày càng lớn tại Quốc hội và trong dư luận, đặc biệt sau các chiến dịch truy quét nhập cư gây tranh cãi tại nhiều thành phố của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nối gót Thượng viện, Hạ viện Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran
Nối gót Thượng viện, Hạ viện Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 5/3 đã bác bỏ một nghị quyết nhằm ngăn chặn chiến dịch không kích Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước đó Thượng viện Mỹ cũng bác bỏ một nghị quyết tương tự.

Nối gót Thượng viện, Hạ viện Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran

Nối gót Thượng viện, Hạ viện Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 5/3 đã bác bỏ một nghị quyết nhằm ngăn chặn chiến dịch không kích Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước đó Thượng viện Mỹ cũng bác bỏ một nghị quyết tương tự.

24 bang kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp thuế nhập khẩu toàn cầu
24 bang kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp thuế nhập khẩu toàn cầu

VOV.VN - Một nhóm gồm 24 tiểu bang của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 5/3, trong vụ kiện pháp lý đầu tiên nhằm thách thức mức thuế toàn cầu 10% mới được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu.

24 bang kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp thuế nhập khẩu toàn cầu

24 bang kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp thuế nhập khẩu toàn cầu

VOV.VN - Một nhóm gồm 24 tiểu bang của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 5/3, trong vụ kiện pháp lý đầu tiên nhằm thách thức mức thuế toàn cầu 10% mới được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu.

Mỹ tạm ngừng hoạt động tại Đại sứ quán ở Kuwait
Mỹ tạm ngừng hoạt động tại Đại sứ quán ở Kuwait

VOV.VN - Ngày 5/3, Mỹ đã tạm ngừng hoạt động tại Đại sứ quán ở Kuwait, trong bối cảnh tình hình giao tranh tại Trung Đông leo thang. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, toàn bộ các dịch vụ lãnh sự tại đại sứ quán đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới, nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ. 

Mỹ tạm ngừng hoạt động tại Đại sứ quán ở Kuwait

Mỹ tạm ngừng hoạt động tại Đại sứ quán ở Kuwait

VOV.VN - Ngày 5/3, Mỹ đã tạm ngừng hoạt động tại Đại sứ quán ở Kuwait, trong bối cảnh tình hình giao tranh tại Trung Đông leo thang. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, toàn bộ các dịch vụ lãnh sự tại đại sứ quán đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới, nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ.