Tổng thống Zelaya thành lập Chính phủ lưu động ở Nicaragua

Trụ sở Chính phủ của ông Manuel Zelaya nằm trên một ngọn núi ở khu vực biên giới giáp ranh giữa Honduras và Nicaragua. Đây là địa điểm để ông Zelaya tìm cách trở về nước sau cuộc đảo chính cuối tháng 6 vừa qua

Honduras: Nổ trong tòa nhà diễn ra cuộc họp ủng hộ ông ZelayaTổng thống Honduras hợp hiến chỉ trích lập trường bất nhất của Mỹ

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega ủng hộ việc làm này của ông Zelaya. Tuy nhiên Đảng Tự do đối lập của Nicaragua thì cho rằng đây là hành động đe dọa nền hoà bình và mối quan hệ giữa Nicaragua và Honduras.

Trong một diễn biến liên quan, tối 27/7 (theo giờ địa phương), Tổng thống hợp hiến của Honduras Zelaya lại trở về Honduras. Việc trở về của ông Zelaya chỉ kéo dài trong ít phút. Ông Zelaya vượt qua biên giới với Niraragua, vào sâu trong lãnh thổ Honduras chỉ vài mét.

Nỗ lực trở về này của Tổng thống Zelaya lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Chính phủ lâm thời Honduras. Tổng thống lâm thời Micheletti mô tả hành động trở về của ông Zelaya là “vô trách nhiệm”.

Chính quyền Mỹ cũng lên tiếng mạnh mẽ phê phán hành động trở về của ông Zelaya. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói: Sự trở về của Tổng thống Zelaya là không có lợi cho các nỗ lực khôi phục nền dân chủ và trật tự hiến pháp tại Honduras, vốn đang trong cơn khủng hoảng. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Zelaya và tất cả các bên liên quan khẳng định lại cam kết đàm phán tìm giải pháp hoà bình, thiết lập nền dân chủ, đảm bảo an toàn và cuộc sống tốt lành cho người dân Honduras.

Cũng liên quan đến tình hình tại quốc gia Trung Mỹ này, ngày 27/7, những người dân tại khu vực biên giới Honduras yêu cầu chính quyền chấm dứt lệnh giới nghiêm đưa ra ngày 24/7, cho phép hàng hoá đi qua để cung cấp cho thị trường địa phương. Những người dân cho rằng, lệnh giới nghiêm đang ngăn cản việc chuyển  thực phẩm từ Nicaragua vào Honduras và gây khó khăn cho các hoạt động kinh tế tại địa phương.

Lệnh giới nghiêm đưa ra ngày 24/7, khi Tổng thống hợp hiến của Honduras Zelaya cố gắng trở về nước. 20 trạm kiểm soát an ninh được thiết lập dọc các đường cao tốc,  từ thủ đô Honduras tới khu vực biên giới của Nicaragua - nơi ông Zelaya đặt trụ sở Chính phủ lưu động. Những người dân cho biết, họ yêu cầu bãi bỏ lệnh giới nghiêm vì đang thiếu thực phẩm nghiêm trọng. Trong khi đó, hàng nghìn người ủng hộ ông Zelaya đã tới khu vực biên giới với Nicaragua với hi vọng là những người đầu tiên được đón ông Zelaya trở về nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên