Tổng thư ký LHQ thăm Hy Lạp, cam kết hỗ trợ giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã đến Hy Lạp để thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư với Chính phủ nước này.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos, Tổng thư ký Ban Ki-moon đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và người dân Hy Lạp đã giúp đỡ những người tị nạn đáng thương trong bối cảnh nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn.

Tổng thư ký Ban Ki-moon tại Hy Lạp. Ảnh AP

“Tôi hiểu được những vấn đề khó khăn về kinh tế cũng như xã hội khi các bạn nhận trách nhiệm tiếp nhận người di cư. Bởi Hy Lạp đang là một trong những quốc gia tuyến đầu của người tị nạn.

Điều này đang là một thách thức rất lớn đối với Hy Lạp. Chúng tôi rất ghi nhận những nỗ lực của chính phủ Hy Lạp giúp giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư châu Âu. Sau khi đến thăm trại tị nạn, chúng tôi sẽ xem xét có thể làm được những gì để hỗ trợ hơn nữa cho Hy Lạp”, ông Ban Ki-moon nói.

Dự kiến trong ngày 18/6, Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ đến đảo Lebros để thăm người tị nạn cùng với Bộ trưởng Di dân Hy Lạp nhằm đánh giá tình hình và những khó khăn mà hòn đảo này đang phải đối mặt. Theo số liệu từ Chính phủ Hy Lạp, hiện nước này đang cưu mang hơn 56.000 người di cư chủ yếu đến từ Trung Đông.

Chuyến thăm của người đứng đầu Liên Hợp Quốc diễn ra 1 tuần sau khi Hy Lạp đưa ra những thủ tục đăng ký mới về bảo hộ tị nạn hợp pháp cho những người di đang bị mắc kẹt nhằm tạo thuận lợi cho các nước thành viên EU sẵn sàng tiếp nhận và tái định cư cho người nhập cư Syria theo thỏa thuận đã ký giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3 trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya: Tìm thấy thêm nhiều thi thể người di cư trên biển
Libya: Tìm thấy thêm nhiều thi thể người di cư trên biển

VOV.VN -Các nguồn tin chính thức của Libya ngày 5/6 khẳng định đã tìm thấy thêm nhiều thi thể của người di cư tại một số bãi biển của nước này.

Libya: Tìm thấy thêm nhiều thi thể người di cư trên biển

Libya: Tìm thấy thêm nhiều thi thể người di cư trên biển

VOV.VN -Các nguồn tin chính thức của Libya ngày 5/6 khẳng định đã tìm thấy thêm nhiều thi thể của người di cư tại một số bãi biển của nước này.

Hơn 700 người di cư chết đuối ở Địa Trung Hải trong 3 ngày qua
Hơn 700 người di cư chết đuối ở Địa Trung Hải trong 3 ngày qua

VOV.VN - Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết, khoảng 700 người di cư có thể đã bị chết đuối trong các vụ đắm tàu ngoài khơi Địa Trung Hải.

Hơn 700 người di cư chết đuối ở Địa Trung Hải trong 3 ngày qua

Hơn 700 người di cư chết đuối ở Địa Trung Hải trong 3 ngày qua

VOV.VN - Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết, khoảng 700 người di cư có thể đã bị chết đuối trong các vụ đắm tàu ngoài khơi Địa Trung Hải.

Hải quân Italy cứu hơn 560 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Libya
Hải quân Italy cứu hơn 560 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Libya

VOV.VN - Hải quân Italy ngày 25/5 công bố nhiều bức ảnh cho thấy một chiếc tàu “lèn” tới hơn 560 người di cư bị chìm ngoài khơi Libya.  

Hải quân Italy cứu hơn 560 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Libya

Hải quân Italy cứu hơn 560 người di cư bị chìm tàu ngoài khơi Libya

VOV.VN - Hải quân Italy ngày 25/5 công bố nhiều bức ảnh cho thấy một chiếc tàu “lèn” tới hơn 560 người di cư bị chìm ngoài khơi Libya.  

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư
Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Vấn đề người di cư lại đang nóng lên khi chỉ trong một tuần đã có tới 700 người thiệt mạng khi vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

Ám ảnh những bức hình về cuộc khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Vấn đề người di cư lại đang nóng lên khi chỉ trong một tuần đã có tới 700 người thiệt mạng khi vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.