Tranh cãi về đồng Nhân dân tệ lại nổi lên giữa G7 và Trung Quốc

Các nước G7 kêu gọi Trung Quốc tăng giá đồng Nhân dân tệ. Trong khi báo chí Trung Quốc cho rằng, nếu đồng Nhân dân tệ tăng giá quá cao sẽ tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế bình thường của nước này

Tranh cãi về giá trị của đồng Nhân dân tệ (Trung Quốc) dường như lại nổi lên giữa nhóm 7 nước phát triển (G7) và Trung Quốc, sau một thời gian lắng xuống để các nước tập trung cho các nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong cuộc họp vừa diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm G7 đã một lần nữa hối thúc Trung Quốc tăng giá đồng Nhân dân tệ với lý do: Việc đồng Nhân dân tệ được định giá thấp so với giá trị thực đã khiến hoạt động thương mại toàn cầu mất cân bằng và đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các nước G7 kêu gọi Trung Quốc tăng giá đồng Nhân dân tệ, nhằm giảm xuất khẩu, tăng nhập khẩu, giảm xuất siêu thương mại với G7, từ đó, thực hiện “tái cân bằng” trong quan hệ thương mại quốc tế.

Đáp lại, giới truyền thông Trung Quốc cho rằng, cách làm này của G7 chỉ là để đánh lạc hướng dư luận, thoái thác trách nhiệm chính của họ trong việc để xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điều này không có lợi cho cả Trung Quốc và bản thân G7.

Theo báo chí Trung Quốc, nếu đồng Nhân dân tệ tăng giá quá cao sẽ tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế bình thường của Trung Quốc và phương Tây cũng không thể nhờ đó mà giảm được nhập siêu. Bởi lẽ, các nước khác sẽ nhanh chóng thế chân Trung Quốc, trở thành các nhà chế tạo lớn trên thế giới. Và một khi kinh tế Trung Quốc rơi vào thoái trào, thì các doanh nghiệp của phương Tây cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên