Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc hủy bỏ đàm phán đoàn tụ
(VOV) - Trong bức thư gửi tới Hàn Quốc, Triều Tiên cảnh báo Seoul về “hành vi kiêu ngạo” của Hàn Quốc.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn bức thư từ Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên gửi tới Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 11/7 nêu rõ: Bình Nhưỡng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng mà Triều Tiên gọi là “hành vi kiêu ngạo” của Hàn Quốc, đồng thới khuyến cáo Hàn Quốc không nên đánh giá sai những nỗ lực và sự khoan dung của Triều Tiên.
Bức thư cũng nhấn mạnh việc Seoul bác bỏ đề xuất của Bình Nhưỡng về đàm phán ở cấp chuyên viên nhằm nối lại tua du lịch tới núi Kumgang trong khi lại chú trọng tới việc giải quyết vấn đề khu công nghiệp chung Kaesong là ưu tiên hàng đầu. Triều Tiên cũng cảnh báo việc giải quyết các vấn đề của khu công nghiệp Kaesong như thế nào sẽ có ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ liên Triều.
Trước đó, hôm 10/7, Triều Tiên đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán chính thức về việc nối lại các tua du lịch tới Núi Kumgang vào ngày 17/7 và tổ chức các cuộc đối thoại riêng rẽ về vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán vào ngày 19/7 tới. Tuy nhiên, Hàn Quốc chỉ nhất trí tổ chức hội đàm về chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán giữa quan chức Ủy ban Chữ thập đỏ hai phía và từ chối đối thoại về nối lại tua du lịch tới núi Kumgang, do cho rằng vào thời điểm này hai bên cần tập trung vào việc nối lại hoạt động của khu công nghiệp Kaesong. Sau đó một ngày, Triều Tiên đã rút lại đề xuất đàm phán với Hàn Quốc về việc nối lại chương trình đoàn tụ gia đình ly tán và các tua du lịch tới Núi Kumgang với lý do để tập trung vào các cuộc thảo luận riêng rẽ về việc mở lại khu công nghiệp chung Kaesong.
Hàng triệu người dân Triều Tiên đã bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên kéo dài 3 năm, kết thúc vào năm 1953. Lần cuối cùng các gia đình ly tán ở hai bên được đoàn tụ là vào tháng 11/2010./.