Triều Tiên gấp rút hoàn thành sân bay mới để “hút” du khách

VOV.VN -Sân bay mới này nằm trong một chiến dịch của Triều Tiên nhằm tăng sức hấp dẫn của nước này với khách du lịch quốc tế trong những năm tới.

Triều Tiên là một trong những nước ít khách du lịch nhất thế giới. Tuy nhiên, việc thu hút khách du lịch lại là một trong những mục tiêu hàng đầu của chính quyền ông Kim Jong-un. Do đó, hàng nghìn binh sĩ và công nhân xây dựng trong những ngày gần đây đang khẩn trương hoàn thành sân bay hiện đại mới tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Các binh sĩ Triều Tiên đang xây dựng đường băng tại sân bay mới ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh AP)

Công trình sắp được hoàn thiện này là “chiến dịch tốc độ” mới nhất của Triều Tiên. Trong các chiến dịch này, một số lượng lớn các lữ đoàn quân đội được huy động nhằm hoàn thành những dự án được ưu tiên hàng đầu trong thời gian kỷ lục.

Với trang phục màu xanh ô liu và đội mũ cứng, hàng nghìn người tích cực tham gia xây dựng theo lời kêu gọi hoàn thành nhiệm vụ được giao với “tốc độ Triều Tiên”. Từ bốn góc của công trường xây dựng, loa phát thanh vang lên những bài hát yêu nước cổ vũ tinh thần lao động.

Sau khi đã hoàn thành phần lớn sân bay, công việc của những người lính và công nhân giờ đây là tập trung xây dựng đường băng, đào hầm thoát nước và hoàn tất việc trang trí sân ga chính. Hầu hết các binh sĩ đều lao động bằng tay không hoặc bằng các công cụ lao động giản đơn.

Mặc dù Bình Nhưỡng là cửa ngõ hàng không của Triều Tiên, tuy nhiên, diện tích sân bay hiện nay rất nhỏ với một băng chuyền hành lý duy nhất, một cửa hàng miễn thuế nhỏ cùng một quầy bán sách và đồ lưu niệm. Sân bay chỉ có vài chuyến bay quốc tế một ngày, hầu hết đến từ Trung Quốc và một số từ Nga.

Tuy nhiên, nhằm thu hút dòng ngoại tệ, các quan chức Triều Tiên đã bắt tay thực hiện một chiến dịch đầy tham vọng nhằm tăng sức hấp dẫn của nước này với khách du lịch quốc tế trong những năm tới. Việc xây dụng một sân bay hoành tráng hơn là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch của Chính phủ Triều Tiên.

Đến nay, Triều Tiên vẫn chưa công bố thời gian khánh thành công trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản sẽ thảo luận với Triều Tiên về vụ bắt cóc công dân
Nhật Bản sẽ thảo luận với Triều Tiên về vụ bắt cóc công dân

VOV.VN - Việc Nhật Bản lập đoàn công tác sang Triều Tiên về tái điều tra vấn đề con tin đã được hai bên nhất trí trong cuộc gặp ngày 29/9 tại Trung Quốc.

Nhật Bản sẽ thảo luận với Triều Tiên về vụ bắt cóc công dân

Nhật Bản sẽ thảo luận với Triều Tiên về vụ bắt cóc công dân

VOV.VN - Việc Nhật Bản lập đoàn công tác sang Triều Tiên về tái điều tra vấn đề con tin đã được hai bên nhất trí trong cuộc gặp ngày 29/9 tại Trung Quốc.

Triều Tiên hủy đối thoại vì Hàn Quốc thả truyền đơn
Triều Tiên hủy đối thoại vì Hàn Quốc thả truyền đơn

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11/10 khẳng định, các cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc đều đã bị hủy bỏ

Triều Tiên hủy đối thoại vì Hàn Quốc thả truyền đơn

Triều Tiên hủy đối thoại vì Hàn Quốc thả truyền đơn

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11/10 khẳng định, các cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc đều đã bị hủy bỏ

Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do
Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

VOV.VN - Nhà Trắng đã xác nhận ông Jeffrey Fowle, 1 trong 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên, đã được trả tự do và đang trên đường trở về Mỹ.

Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

VOV.VN - Nhà Trắng đã xác nhận ông Jeffrey Fowle, 1 trong 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên, đã được trả tự do và đang trên đường trở về Mỹ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau một tháng vắng mặt
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau một tháng vắng mặt

VOV.VN - Trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau hơn một tháng vắng mặt, ông Kim Jong-un đã đến thăm một cơ sở xây dựng nhà ở.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau một tháng vắng mặt

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau một tháng vắng mặt

VOV.VN - Trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau hơn một tháng vắng mặt, ông Kim Jong-un đã đến thăm một cơ sở xây dựng nhà ở.

Triều Tiên và Hàn Quốc lại đấu súng tại khu vực biên giới
Triều Tiên và Hàn Quốc lại đấu súng tại khu vực biên giới

VOV.VN -Cuộc đọ súng diễn ra trong 10 phút.

Triều Tiên và Hàn Quốc lại đấu súng tại khu vực biên giới

Triều Tiên và Hàn Quốc lại đấu súng tại khu vực biên giới

VOV.VN -Cuộc đọ súng diễn ra trong 10 phút.

Mỹ thúc giục Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích
Mỹ thúc giục Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau khi xảy ra vụ đấu súng ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc sáng 19/10.

Mỹ thúc giục Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích

Mỹ thúc giục Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau khi xảy ra vụ đấu súng ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc sáng 19/10.

Hàn Quốc và Triều Tiên đấu súng làm lu mờ hy vọng hòa bình
Hàn Quốc và Triều Tiên đấu súng làm lu mờ hy vọng hòa bình

VOV.VN - Chiều 19/10, quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên lại tiến hành đấu súng tại khu vực biên giới.

Hàn Quốc và Triều Tiên đấu súng làm lu mờ hy vọng hòa bình

Hàn Quốc và Triều Tiên đấu súng làm lu mờ hy vọng hòa bình

VOV.VN - Chiều 19/10, quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên lại tiến hành đấu súng tại khu vực biên giới.