Triều Tiên tuyên bố tăng cường phòng thủ hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ đã giúp đỡ Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên hôm qua (29/4) tuyên bố lên án việc Mỹ và Hàn Quốc ký một hiệp ước mới về năng lượng nguyên tử, đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy khả năng phòng thủ hạt nhân.

Trong một tuyên bố, Uỷ ban tái thống nhất của Triều Tiên cho rằng, thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ giúp Hàn Quốc thúc đẩy việc phát triển vũ khí hạt nhân và làm giàu urani.

Tuyên bố nhấn mạnh, đây là một động thái nguy hiểm sẽ gây leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và châm ngòi cho việc phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân tại khu vực Đông Bắc Á. Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ đã giúp đỡ Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhằm đáp trả hiệp ước hạt nhân mà Mỹ và Hàn Quốc vừa ký kết, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thúc đẩy khả năng phòng thủ hạt nhân để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, an ninh và hòa bình toàn cầu.

Hôm 22/4 vừa qua, Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc nhiều năm đàm phán khi đi quyết định khôi phục thỏa thuận năng lượng hạt nhân giữa 2 bên, vốn có hiệu lực từ năm 1973 và lẽ ra đã hết hạn vào tháng 3 năm ngoái, song được gia hạn thêm 2 năm để các bên có thêm thời gian tiếp tục đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt
Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Lò phản ứng Yongbyon của Triều Tiên có thể đã hoạt động trở lại
Lò phản ứng Yongbyon của Triều Tiên có thể đã hoạt động trở lại

Các hình ảnh vệ tinh hồi mùa Đông cho thấy một số "dấu hiệu" lò phản ứng này đang hoạt động mức độ thấp.

Lò phản ứng Yongbyon của Triều Tiên có thể đã hoạt động trở lại

Lò phản ứng Yongbyon của Triều Tiên có thể đã hoạt động trở lại

Các hình ảnh vệ tinh hồi mùa Đông cho thấy một số "dấu hiệu" lò phản ứng này đang hoạt động mức độ thấp.

Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ
Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ

(VOV) - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên vừa có bài viết khẳng định nước này sẽ không bị mắc lừa bởi chiến thuật ‘củ cà rốt’ của Mỹ.

Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ

Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ

(VOV) - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên vừa có bài viết khẳng định nước này sẽ không bị mắc lừa bởi chiến thuật ‘củ cà rốt’ của Mỹ.

“Tên lửa Triều Tiên rồi sẽ vươn được tới Mỹ”
“Tên lửa Triều Tiên rồi sẽ vươn được tới Mỹ”

(VOV) - Lầu Năm Góc bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên tiến dần tới khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào đất Mỹ.

“Tên lửa Triều Tiên rồi sẽ vươn được tới Mỹ”

“Tên lửa Triều Tiên rồi sẽ vươn được tới Mỹ”

(VOV) - Lầu Năm Góc bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên tiến dần tới khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào đất Mỹ.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?
Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

“Triều Tiên đã chế được đầu đạn hạt nhân dùng để tấn công Mỹ”
“Triều Tiên đã chế được đầu đạn hạt nhân dùng để tấn công Mỹ”

VOV.VN - Mối quan hệ với Iran và Pakistan có thể giúp Triều Tiên tiếp cận được với những công nghệ cần thiết để thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

“Triều Tiên đã chế được đầu đạn hạt nhân dùng để tấn công Mỹ”

“Triều Tiên đã chế được đầu đạn hạt nhân dùng để tấn công Mỹ”

VOV.VN - Mối quan hệ với Iran và Pakistan có thể giúp Triều Tiên tiếp cận được với những công nghệ cần thiết để thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên có thể sở hữu 100 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020
Triều Tiên có thể sở hữu 100 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020

VOV.VN-  Theo AFP, đây là cảnh báo mà các chuyên gia Mỹ thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ- Hàn tại Đại học Johns Hopkins đưa ra ngày 24/2.

Triều Tiên có thể sở hữu 100 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020

Triều Tiên có thể sở hữu 100 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020

VOV.VN-  Theo AFP, đây là cảnh báo mà các chuyên gia Mỹ thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ- Hàn tại Đại học Johns Hopkins đưa ra ngày 24/2.