Triều Tiên và Hàn Quốc muốn đồng tổ chức Olympic Mùa hè 2032

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí sẽ gửi thư lên Ủy ban Olympic quốc tế để bày tỏ mong muốn đồng tổ chức Olympic Mùa hè 2032.

Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 2/11 nhất trí gửi một bức thư lên Ủy ban Thế vận hội quốc tế để bày tỏ mong muốn đồng tổ chức Thế vận Hội mùa hè 2032. Thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về thể thao tại Văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Korea Times

Trong tuyên bố chung sau đối thoại, Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí tham gia các sự kiện thể thao quốc tế, thúc đẩy các hoạt động tham vấn với Ủy ban Thế vận hội quốc tế và các Liên đoàn thể thao mùa hè quốc tế khác.

Trong bước đi đầu tiên, hai bên nhất trí thúc đẩy kế hoạch tham gia chung vào giải vô địch bóng ném thế giới dành cho nam vào năm 2019. Để đảm bảo sự phát triển trong lĩnh vực thể thao, Hàn Quốc và Triều Tiên cũng nhất trí tích cực tham gia vào các sự kiện thể thao quốc tế do hai bên tổ chức.

Đức, Australia, Ấn Độ và Indonesia đều thể hiện quan tâm đến việc tổ chức Thế vận hội 2032. Chủ tịch Thế vận hội quốc tế Thomas Bach trước đó hoan nghênh ý định của Hàn Quốc và Triều Tiên đồng tổ chức Thế vận hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn - Triều đàm phán cấp chuyên viên nhằm hiện thực hóa các cam kết
Hàn - Triều đàm phán cấp chuyên viên nhằm hiện thực hóa các cam kết

VOV.VN - Đàm phán cấp chuyên viên Hàn - Triều ngày 15/10 nhằm hiện thực hóa các cam kết hợp tác về quân sự, đường sắt, nhân đạo, thể thao, văn nghệ…

Hàn - Triều đàm phán cấp chuyên viên nhằm hiện thực hóa các cam kết

Hàn - Triều đàm phán cấp chuyên viên nhằm hiện thực hóa các cam kết

VOV.VN - Đàm phán cấp chuyên viên Hàn - Triều ngày 15/10 nhằm hiện thực hóa các cam kết hợp tác về quân sự, đường sắt, nhân đạo, thể thao, văn nghệ…

Hàn-Triều giải giáp vũ khí ở vùng biên giới “nguy hiểm” nhất thế giới
Hàn-Triều giải giáp vũ khí ở vùng biên giới “nguy hiểm” nhất thế giới

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc ngày 25/10 đưa tin, hai miền Triều Tiên và Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc đã hoàn tất quá trình rút vũ khí tại Khu vực an ninh chung.

Hàn-Triều giải giáp vũ khí ở vùng biên giới “nguy hiểm” nhất thế giới

Hàn-Triều giải giáp vũ khí ở vùng biên giới “nguy hiểm” nhất thế giới

VOV.VN - Truyền thông Hàn Quốc ngày 25/10 đưa tin, hai miền Triều Tiên và Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc đã hoàn tất quá trình rút vũ khí tại Khu vực an ninh chung.

Hàn-Triều kêu gọi loại bỏ nguy cơ chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên
Hàn-Triều kêu gọi loại bỏ nguy cơ chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, giới chức Hàn Quốc và Triều Tiên vừa hối thúc loại bỏ mối đe dọa chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên.

Hàn-Triều kêu gọi loại bỏ nguy cơ chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên

Hàn-Triều kêu gọi loại bỏ nguy cơ chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, giới chức Hàn Quốc và Triều Tiên vừa hối thúc loại bỏ mối đe dọa chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên.

Đối thoại cấp cao Hàn-Triều nhất trí nhiều vấn đề quan trọng
Đối thoại cấp cao Hàn-Triều nhất trí nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đang cụ thể quyết tâm thúc đẩy một Bán đảo Triều Tiên hòa bình và không có vũ khí hạt nhân.

Đối thoại cấp cao Hàn-Triều nhất trí nhiều vấn đề quan trọng

Đối thoại cấp cao Hàn-Triều nhất trí nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên đang cụ thể quyết tâm thúc đẩy một Bán đảo Triều Tiên hòa bình và không có vũ khí hạt nhân.

Vùng cấm bay và cấm tập trận gần biên giới Hàn-Triều có hiệu lực
Vùng cấm bay và cấm tập trận gần biên giới Hàn-Triều có hiệu lực

VOV.VN - Ngày 1/11, vùng cấm bay và lệnh cấm tập trận gần biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã chính thức có hiệu lực.

Vùng cấm bay và cấm tập trận gần biên giới Hàn-Triều có hiệu lực

Vùng cấm bay và cấm tập trận gần biên giới Hàn-Triều có hiệu lực

VOV.VN - Ngày 1/11, vùng cấm bay và lệnh cấm tập trận gần biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã chính thức có hiệu lực.