Trung Quốc- Ấn Độ thống nhất biện pháp "giảm nhiệt" ở biên giới

VOV.VN - 
Căng thẳng tranh chấp chủ quyền khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ giữa hai nước.

Trung Quốc và Ấn Độ đạt nhiều nhận thức chung trong việc duy trì hoà bình và ổn định khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. Thông tin này được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh công bố trong cuộc họp báo chiều 20/10 tại Bắc Kinh.

Bà Hoa Xuân Doanh cho biết, tại cuộc đối thoại về các sự vụ biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra tại thủ đô New Dehli của Ấn Độ trong 2 ngày 16 và 17/10 vừa qua, hai bên nhất trí thiết lập cơ chế cuộc gặp định kỳ giữa bộ đội biên phòng và các quân khu hai nước khu vực đối diện biên giới, thiết lập thêm các điểm gặp gỡ giữa lực lượng biên phòng hai bên, thiết lập đường dây nóng giữa hai bộ tư lệnh, thiết lập cơ chế liên lạc điện tín giữa lực lượng biên phòng hai nước…

Bà Hoa Xuân Doanh nói rằng: “Những biện pháp trên sẽ giúp tăng cường liên lạc và hiểu biết giữa quân đội, nhất là giữa lực lượng biên phòng hai nước, giúp tăng cường hợp tác và củng cố lòng tin, có lợi cho việc kịp thời giải quyết thoả đáng những sự vụ biên giới. Trung Quốc cam kết nỗ lực cùng Ấn Độ, thông qua đàm phán hữu nghị giải quyết thoả đáng vấn đề biên giới, duy trì khu vực biên giới hoà bình và an ninh, duy trì xu thế phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước”.

Căng thẳng tranh chấp chủ quyền khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ song phương giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc - Ấn Độ: tăng cường kinh tế, siết chặt an ninh
Trung Quốc - Ấn Độ: tăng cường kinh tế, siết chặt an ninh

VOV.VN - Chuyến công du của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Ấn Độ đang được dư luận khu vực và cả thế giới chú ý.

Trung Quốc - Ấn Độ: tăng cường kinh tế, siết chặt an ninh

Trung Quốc - Ấn Độ: tăng cường kinh tế, siết chặt an ninh

VOV.VN - Chuyến công du của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Ấn Độ đang được dư luận khu vực và cả thế giới chú ý.

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ
Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

VOV.VN - Theo báo cáo của Chính phủ Ấn Độ, chỉ riêng tháng 8/2014, Trung Quốc đã có 334 lần xâm phạm biên giới nước này.

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

VOV.VN - Theo báo cáo của Chính phủ Ấn Độ, chỉ riêng tháng 8/2014, Trung Quốc đã có 334 lần xâm phạm biên giới nước này.