Trung Quốc cáo buộc Mỹ bán phá giá ô tô

Theo MOC, các nhà sản xuất ô tô của Mỹ nhận được trợ cấp của chính phủ, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) ngày 2/4 ra thông báo kết luận Mỹ đang bán phá giá các dòng xe sedan và xe thể thao đa chức năng (SUV) có dung tích động cơ từ 2,5 lít trở lên vào thị trường nước này.

Trong thông báo đăng tải trên trang web của mình, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các nhà sản xuất ô tô của Mỹ đã nhận được trợ cấp của chính phủ, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Trung Quốc.

Theo Bộ này, biên độ bán phá giá của các công ty Mỹ ở mức 2% đến 21,5%, cụ thể 9,9% đối với các dòng xe nói trên của hãng General Motors và 8,8% đối với các dòng xe cùng loại của hãng Chrysler Group. Các công ty này được hưởng mức trợ cấp xuất khẩu của chính phủ Mỹ từ 6,2%-12,9%.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ chưa áp thuế tạm thời chống bán phá giá và chống trợ giá đối với các dòng xe nói trên, song yêu cầu các công ty Mỹ có liên quan, trong vòng 10 ngày, phải trình lên Bộ Thương mại Trung Quốc các chứng cứ và các văn bản giải trình liên quan tới kết luận này của phía Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc bắt đầu tiến hành điều tra đối với hai dòng xe trên từ ngày 6/11/2009, sau khi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) gửi đơn cáo buộc một số dòng xe ô tô của Mỹ nhập khẩu vào nước này đã được chính phủ Mỹ trợ cấp một cách không công bằng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên