Trung Quốc chuẩn bị phóng phi thuyền Thiên Cung

Đây bước đầu tiên trong dự án xây dựng trạm không gian vũ trụ của nước này vào cuối tháng 9.

Mô hình phi thuyền Thiên Cung tại triển lãm năm 2010

Người phát ngôn Công trình vũ trụ có người lái Trung Quốc ngày 20/9 cho biết, phi thuyền bay Thiên Cung 1 sẽ được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Trinh 2 F, từ ngày 27 – 29/9 tại trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Với mục đích thí nghiệm ghép nối trong không gian vũ trụ, sau khi Thiên Cung 1 được phóng, Trung Quốc sẽ phóng các tầu Thần châu để tiến hành ghép nối.

Theo nguyên Tổng thiết kế tàu Thần Châu Thích Phát Nhẫn, ghép nối là một trong những công nghệ quan trọng nhất trong việc xây dựng trạm không gian vũ trụ.

Thiên Cung 1 nặng khoảng 8,5 tấn, tuổi thọ thiết kế là 2 năm. Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có trạm không gian vũ trụ của riêng mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên