Trung Quốc công bố bản đồ địa chất Mặt Trăng thu từ chương trình Hằng Nga

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (21/4) vừa công bố tập bản đồ địa chất Mặt Trăng có độ chính xác cao đầu tiên trên thế giới dựa trên các dữ liệu có được trong chương trình thám hiểm Hằng Nga.

Tập bản đồ địa chất có tỷ lệ 1:2,5 triệu, gồm bản đồ địa chất của toàn bộ Mặt Trăng, bản đồ phân bố các loại đá trên Mặt Trăng, bản đồ phác thảo kiến ​​tạo Mặt Trăng và 30 bản đồ địa chất phụ tiêu chuẩn của Mặt Trăng.

Theo thông tin trên trang web của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), tập bản đồ do Viện sĩ Âu Dương Tự Viễn và nhà nghiên cứu Lưu Kiến Trung của Viện Địa hóa học thuộc CAS dẫn dắt, phối hợp với nhiều nhà khoa học của các trường đại học và viện nghiên cứu biên soạn từ năm 2012.

Viện sĩ Âu Dương Tự Viễn cho biết, hiện nay, nghiên cứu địa chất Mặt Trăng vẫn sử dụng bản đồ được phát triển trong chương trình Apollo của Mỹ, tỷ lệ khoảng 1:5 triệu. Cùng với việc nghiên cứu ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là việc Trung Quốc triển khai Chương trình thám hiểm Mặt Trăng mang tên Hằng Nga, bản đồ địa chất cũ đã không còn đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu khoa học và khám phá Mặt Trăng trong tương lai. Do vậy, nhóm nghiên cứu do ông dẫn dắt đã cho ra đời tập bản đồ mới này.

Còn theo nhà nghiên cứu Lưu Kiến Trung, tập bản đồ được vẽ dựa trên sự hiểu biết tổng thể và mang tính quy luật về nguồn gốc và quá trình tiến hóa của Mặt Trăng, cùng các dữ liệu thám hiểm khoa học của chương trình Hằng Nga, đồng thời tham khảo dữ liệu và kết quả nghiên cứu hiện có của trong và ngoài nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố tập bản đồ, ông cũng tiết lộ thêm, cùng với việc thúc đẩy liên tục chương trình Hằng Nga và thu thập được ngày càng nhiều các dữ liệu Mặt Trăng, nhóm nghiên cứu đã lên kế hoạch biên soạn bản đồ địa chất Mặt Trăng có độ chính xác cao hơn với tỷ lệ 1:1 triệu từ hai năm trước, đồng thời kết hợp với nhu cầu của chương trình thăm dò Mặt Trăng và nghiên cứu khoa học, đề xuất ý tưởng biên soạn các bản đồ có tỷ lệ 1:10.000 thậm chí 1:5000 đối với các khu vực mục tiêu như khu vực hạ cánh của các sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng tiếp theo. Bên cạnh đó, bản đồ địa chất Sao Hỏa cũng đã được đưa vào kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu về quá trình tiến hóa địa chất của Sao Hỏa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình nghiên cứu Mặt Trăng do Trung Quốc, Nga dẫn dắt
Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình nghiên cứu Mặt Trăng do Trung Quốc, Nga dẫn dắt

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cho biết, Nga mới đây vừa xác nhận việc Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn xin tham gia Trạm nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế (ILRS) do Trung Quốc và Nga dẫn dắt, trở thành quốc gia thứ 10 tham gia dự án này tiếp theo Thái Lan.

Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình nghiên cứu Mặt Trăng do Trung Quốc, Nga dẫn dắt

Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình nghiên cứu Mặt Trăng do Trung Quốc, Nga dẫn dắt

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cho biết, Nga mới đây vừa xác nhận việc Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn xin tham gia Trạm nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế (ILRS) do Trung Quốc và Nga dẫn dắt, trở thành quốc gia thứ 10 tham gia dự án này tiếp theo Thái Lan.

Nga và Trung Quốc tính đưa nhà máy điện hạt nhân lên Mặt Trăng trong 10 năm tới
Nga và Trung Quốc tính đưa nhà máy điện hạt nhân lên Mặt Trăng trong 10 năm tới

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) Yury Borisov cho hay công nghệ cần thiết cho việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng gần như đã sẵn sàng.

Nga và Trung Quốc tính đưa nhà máy điện hạt nhân lên Mặt Trăng trong 10 năm tới

Nga và Trung Quốc tính đưa nhà máy điện hạt nhân lên Mặt Trăng trong 10 năm tới

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) Yury Borisov cho hay công nghệ cần thiết cho việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng gần như đã sẵn sàng.

Trung Quốc công bố tên tàu vũ trụ phục vụ sứ mệnh Mặt Trăng năm 2030
Trung Quốc công bố tên tàu vũ trụ phục vụ sứ mệnh Mặt Trăng năm 2030

VOV.VN - Đúng dịp Tết Nguyên tiêu rằm tháng Giêng ngày 24/2, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc đã công bố những tên gọi lãng mạn nhưng không kém phần tham vọng của tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới và tàu đổ bộ phục vụ sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai.

Trung Quốc công bố tên tàu vũ trụ phục vụ sứ mệnh Mặt Trăng năm 2030

Trung Quốc công bố tên tàu vũ trụ phục vụ sứ mệnh Mặt Trăng năm 2030

VOV.VN - Đúng dịp Tết Nguyên tiêu rằm tháng Giêng ngày 24/2, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc đã công bố những tên gọi lãng mạn nhưng không kém phần tham vọng của tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới và tàu đổ bộ phục vụ sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai.