Trung Quốc đưa tấn công mạng các cơ quan nhà nước vào hành vi gián điệp

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khoá 14 ngày 26/4 đã thông qua Luật Chống gián điệp sửa đổi. Trong đó, định nghĩa về hành vi gián điệp bao gồm cả việc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan nhà nước. Luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Liên quan đến những sửa đổi mới nhất này, ông Vương Ái Lập, người đứng đầu bộ phận luật hình sự của Ủy ban các vấn đề pháp luật Quốc hội Trung Quốc, cho biết luật mới tập trung vào việc giải quyết các vướng mắc chính trong quá trình thực thi Luật Chống gián điệp hiện hành, như phạm vi của các hành vi gián điệp khá hẹp, cơ chế phòng ngừa an ninh chưa đầy đủ và không đủ thẩm quyền thực thi pháp luật hành chính.

Cụ thể, luật sửa đổi đã điều chỉnh định nghĩa về các hành vi gián điệp, coi việc “cộng tác với các tổ chức gián điệp và đặc vụ của họ”, “tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan nhà nước, các đơn vị liên quan đến bí mật hoặc cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng” là các hành vi gián điệp.

Ngoài ra, phạm vi đối tượng đánh cắp bí mật cũng được mở rộng, với việc đưa “văn kiện, dữ liệu, tư liệu, vật phẩm liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia” vào diện bảo vệ, đồng thời tăng thêm các hành vi gián điệp nhằm vào nước thứ ba.

Luật mới cũng thêm các biện pháp điều tra xử lý phản gián và tăng quyền hạn thực thi pháp luật hành chính chống gián điệp. Các quyền thực thi pháp luật hành chính như kiểm tra và thu dữ liệu, triệu tập, thẩm vấn thông tin tài sản và cấm xuất cảnh được thêm vào luật. Đồng thời, bổ sung các biện pháp thông báo và xử lý đối với các rủi ro an ninh mạng được phát hiện.

Nhằm tăng cường hỗ trợ và giám sát công tác phản gián, luật mới bổ sung các điều khoản về bảo vệ, cứu viện, bồi thường, sắp xếp, đối xử ưu đãi và đào tạo những nhân sự có liên quan, thêm quy định về khuyến khích đổi mới công nghệ trong lĩnh vực phản gián, nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong các nỗ lực chống gián điệp.

Được biết, tiền thân của Luật Chống gián điệp hiện hành của Trung Quốc là  Luật An ninh Quốc gia năm 1993. Năm 2014, Luật Chống gián điệp của nước này ra đời. Việc sửa đổi bộ luật này được tiến hành sau khi Trung Quốc phát hiện nhiều vụ tấn công mạng vào các cơ quan nhà nước và các trung tâm nghiên cứu khoa học gồm các trường đại học, cũng như việc các công chức bị lợi dụng trở thành công cụ để cơ quan gián điệp nước ngoài thu thập thông tin nhạy cảm tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên