Trung Quốc – EU thảo luận về Đàm phán Doha và mậu dịch song phương

Ngày 6/9, Ủy viên phụ trách thương mại của Liên minh Châu Âu (EU), bà Catherine Ashton bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc nhằm thảo luận việc thúc đẩy tiến trình Đàm phán Doha của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và mở rộng đầu tư thương mại song phương.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Catherine trên cương vị mới, đồng thời là Chủ tịch Đối thoại cao cấp vòng 2 về thương mại giữa Trung Quốc – EU.

Trong chuyến thăm này, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc hai bên sẽ xử lý thế nào các vấn đề cùng quan tâm như chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, tường rào ngăn cản đầu tư và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo số liệu thống kê của phía Trung Quốc, quan hệ đầu tư, thương mại giữa Trung Quốc và EU gần đây bị tác động nhiều do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong đó tổng kim ngạch thương mại 2 chiều 6 tháng đầu năm 2009 đạt 160 tỷ USD (giảm gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên